Đ𝚒ề𝚞 𝚍ưỡ𝚗𝚐 ‘𝚝𝚞ồ𝚗’ 𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚛ă𝚖 𝚐𝚒ấ𝚢 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 â𝚖 𝚝í𝚗𝚑 𝚛𝚊 𝚗𝚐𝚘à𝚒 𝚋á𝚗, 𝚝𝚑𝚞 𝚟ề 𝚑ơ𝚗 𝚌𝚑ụ𝚌 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐

Một số người có ý nghĩ rằng ‘kẻ thức thời là trang tuấn kiệt’, đã lợi dụng nhu cầu của người dân trong mùa dịch để kinh doanh thêm, trong đó có cả những người đang công tác trong ngành y tế. Mới đây cơ quan chức năng tại Bình Dương đã phát hiện 1

Một số người có ý nghĩ rằng ‘kẻ thức thời là trang tuấn kiệt’, đã lợi dụng nhu cầu của người dân trong mùa dịch để kinh doanh thêm, trong đó có cả những người đang công tác trong ngành y tế. Mới đây cơ quan chức năng tại Bình Dương đã phát hiện 1 nữ điều dưỡng đã bán hàng trăm giấy xét nghiệm nCoV có dấu mộc âm tính để thu về 11,5 triệu đồng. Kinh doanh kiểu này thì cánh cổng trại giam luôn đón chào các mẹ ạ.

Thông tin cụ thể về phi vụ kinh doanh này, theo PLO, vào ngày 13/9, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Quỳnh và Nguyễn Văn Tý về hành vi “Làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Quỳnh hiện là điều dưỡng làm việc tại phòng khám Đa khoa Đ.M.P (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát), nhân lúc tình hình nCoV diễn biến phức tạp, cô đã ‘tranh thủ’ kinh doanh thêm để tăng thu nhập.

hình ảnh

hình ảnhGiấy xét nghiệm đóng dấu sẵn, để trống thông tin để bán ra ngoài – Ảnh: PLO

Theo cơ quan điều tra, vào đầu tháng 9/2021 tại khu vực xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng) cơ quan công an phát hiện ông T.M.T liên hệ với Tý để mua bốn giấy xét nghiệm nCoV, có đóng dấu âm tính sẵn, trống thông tin người xét nghiệm để người mua tự điền, với giá 300.000 đồng/phiếu.

Dựa vào lời khai của ông T., ngay sau đó, Công an xã Lai Hưng (Bàu Bàng) phối hợp với cơ quan điều tra (Công an huyện Bàu Bàng) đã mời Tý về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tý khai nhận mình cũng chỉ mua giấy xét nghiệm nCoV từ điều dưỡng Quỳnh rồi về ‘phân phối’ lại để kiếm tý ‘hoa hồng’.

Tý cho biết từ 29/7 đến ngày 30/8, Quỳnh đã bán cho Tý tổng cộng 130 phiếu kết quả xét nghiệm chưa điền thông tin người xét nghiệm, có đóng dấu đỏ và dấu “Âm tính” của phòng khám Đa khoa Đ.M.P với giá 11,5 triệu đồng, trung bình mỗi phiếu hơn 88.000 đồng.

hình ảnh

hình ảnhKiểm tra giấy tờ của người ra đường ở một chốt kiểm soát dịch tại Bình Dương – Ảnh: TNO

Sau đó, Tý mang các giấy xét nghiệm này để bán lại cho người có nhu cầu với phương châm ‘một vốn bốn lời’, khi lấy giá từ 300.000-350.000 đồng/phiếu để người dân sử dụng để đi qua các chốt kiểm soát. Cơ quan công an đã thu giữ 34 phiếu kết quả xét nghiệm chưa kịp tuồn ra thị trường.

hình ảnh

Ảnh trái: Một chốt kiểm soát nCoV ở Bình Dương – Ảnh: QĐND

Thời buổi dịch bệnh phức tạp thế này, em thấy rằng sức khỏe mới là trên hết các mẹ ạ. Tiền bạc thì có thể kiếm cả đời, nhưng sức khỏe một khi giảm đi thì rất khó có thể hồi phục lại. Bất chấp sự an nguy của người dân để kiếm tiền thì không có lời nào có thể nói được nữa. Những trường hợp này cẩn phải xử lý thật nghiêm để răn đe một số người còn đang vì tư lợi cá nhân mà bất chấp các quy định phòng, chống dịch.

Nguồn: PLO

Xem link gốc tại đây: plo.vn/an-ninh-trat-tu/1-dieu-duong-tai-binh-duong-tuon-giay-xet-nghiem-covid-ra-ngoai-ban-1015170.html

BÀI LIÊN QUAN
X