Cụ bà 67 tuổi mang thai hoàn toàn tự nhiên, hạ sinh bé gái kháu khỉnh cho chồng 68 tuổi

Khi phụ nữ qua 40 tuổi thường rất khó để mang thai tự nhiên. Đến tuổi 50 thì cơ hội sinh nở gần như bằng không vì người phụ nữ đã bước vào 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘ạ𝚗 𝚖ã𝚗 𝚔𝚒𝚗𝚑. Thế nhưng mới đây, một cụ bà ở Trung Quốc đã khiến mọi người kinh ngạc tột độ

Khi phụ nữ qua 40 tuổi thường rất khó để mang thai tự nhiên. Đến tuổi 50 thì cơ hội sinh nở gần như bằng không vì người phụ nữ đã bước vào 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘ạ𝚗 𝚖ã𝚗 𝚔𝚒𝚗𝚑. Thế nhưng mới đây, một cụ bà ở Trung Quốc đã khiến mọi người kinh ngạc tột độ khi mang thai tự nhiên và sinh con ở tuổi 68. Câu chuyện hy hữu thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

cau chuyen hy huu 1

Bà Tian sinh con ở tuổi 67 – Ảnh: Sohu

Theo Sohu, bà Tian (67 tuổi) đã sinh cho chồng là ông Huang (68 tuổi) một cô con gái kháu khỉnh bằng phương pháp sinh mổ tại Viện Phụ sản và Sức khỏe Trẻ em, thuộc Bệnh viện Sơn Đông, Trung Quốc hôm 25/10 vừa qua.

Lúc đầu, bác sĩ cho rằng bà Tian đã 𝚝𝚑ụ 𝚝𝚒𝚗𝚑 trong ống nghiệm, vì ở tuổi của bà thì việc mang thai tự nhiên là không thể. Tuy nhiên, ông Huang khẳng định đứa trẻ đã đến với hai vợ chồng hết sức tự nhiên, không hề có sự cưỡng cầu nào.

Bé gái của họ nặng 2,6 kg, sức khỏe đã ổn định. Cặp vợ chồng đặt tên con là Tianci, nghĩa là “trời ban”.

Tuy nhiên, việc sinh con ở tuổi này đã khiến vợ chồng ông Huang xích mích với con trai và con gái. Con gái lớn 42 tuổi đã 𝚌ắ𝚝 đứ𝚝 𝚖ố𝚒 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚑ệ 𝚟ớ𝚒 𝚋ố 𝚖ẹ. Trong ngày bà Tian sinh nở cũng chỉ có ông Huang túc trực chăm sóc.

Ông Huang là một luật sư, còn bà Tian là bác sĩ trước khi nghỉ hưu. Họ có lương hưu và có thể nuôi con gái mà không cần nhờ cậy ai.

cau chuyen hy huu 2

Ông Huang hồi hộp trước cửa phòng sinh – Ảnh: Sohu

Năm 2015, bà Tian được chẩn đoán bị chứng huy.ết ứ. Bà đã uống thuốc bổ một thời gian dài. Đến năm 2018, bà Tian bị 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑ồ𝚒 𝚖á𝚞 𝚗ã𝚘. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bà đã dùng một số loại thuốc thúc đẩy lưu thông máu và loại bỏ ứ máu. Uống thuốc không bao lâu thì bà bỗng 𝚌ó 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚞𝚢ệ𝚝 𝚜𝚊𝚞 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚍à𝚒 𝚖ã𝚗 𝚔𝚒𝚗𝚑.

Tháng 1 năm nay, bà Tian cảm thấy khó chịu trong người nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Bà hoàn toàn sững sờ khi nghe bác sĩ thông báo mình đã mang thai.

Do tuổi đã cao nên bà Tian định bỏ thai. Tuy nhiên người chồng khăng khăng muốn giữ đứa bé, cộng thêm các bác sĩ nói sức khỏe của bà khá tốt nên bà đã quyết định giữ lại đứa bé. Sang đến tuần thứ 36 của thai kỳ, các bác sĩ quyết định cho bà Tian sinh mổ để tránh rủi ro vì bà bị bệnh huyết áp cao.

cau chuyen hy huu 3

Quyết định của cặp vợ chồng khiến con gái và con trai của họ phản đối, cắt đứt liên lạc với bố mẹ – Ảnh: Weibo

cau chuyen hy huu 4

Ông Huang hạnh phúc tột đột khi vợ con bình an, khỏe mạnh – Ảnh: Weibo

Thiên thần nhỏ chào đời trong sự hạnh phúc vô bờ của cặp vợ chồng ngót nghét 70 tuổi. Gia đình 3 người này khiến hàng xóm vô cùng ngưỡng mộ. Ông Huang cho biết cảm thấy bản thân trẻ trung, yêu đời hơn rất nhiều. Ông cũng làm hết mọi việc nhà và chăm sóc vợ con cực kỳ chu đáo.

Thật là một phép lạ khi tuổi này có thể mang thai tự nhiên. Cơ hội này còn hơn cả trúng số. Trong nhiều năm làm nghề, đây là lần đầu tôi được chứng kiến“, Zhang Zhiwei, phó trưởng khoa sản của Bệnh viện Sơn Đông cho biết.

Ca sinh nở hy hữu này thu hút sự quan tâm cực lớn từ dư luận Trung Quốc. Bà Tian có thể sẽ trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất sinh con tự nhiên ở Trung Quốc. Kỷ lục này trước đó do một phụ nữ đến từ Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm sinh hạ một bé trai vào năm 2016 ở tuổi 64 nắm giữ.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X