Có phải Omicron chỉ ở cổ họng, không lan xuống phổi: BS trả lời, vi rút có thể tới mọi chỗ

Có nhiều thông tin cho rằng biến chủng Omicron nhẹ hơn chủng Delta, người nhiễm chủng này sẽ ít gặp di chứng nặng hơn. Cũng chính bởi vậy nên nhiều người có đặt câu hỏi: Liệu rằng Omicron có lan xuống phổi hay không? Nếu chỉ gặp triệu chứng nhẹ thì chắc virus sẽ không

Có nhiều thông tin cho rằng biến chủng Omicron nhẹ hơn chủng Delta, người nhiễm chủng này sẽ ít gặp di chứng nặng hơn. Cũng chính bởi vậy nên nhiều người có đặt câu hỏi: Liệu rằng Omicron có lan xuống phổi hay không? Nếu chỉ gặp triệu chứng nhẹ thì chắc virus sẽ không lan xuống phổi mà chỉ tới cổ họng thôi đúng không?…

Đây là thắc mắc chung của nhiều người trước tình hình chủng Omicron đang phát triển nhanh tại TP HCM và Hà Nội như hiện nay.

Về vấn đề này thì mình có tìm hiểu thấy trên báo điện tử VnExpress có đề cập tới, bao gồm cả ý kiến phân tích của chuyên gia rất cụ thể, và khiến nhiều người không khỏi bất ngờ đâu ạ. Mình sẽ chia sẻ lại bên dưới để những ai quan tâm có thể tham khảo nha!

hình ảnh

Omicron chỉ vào tới cổ họng?

Theo đó, một người tên Hùng, 34 tuổi có đưa ra câu hỏi với nội dung là: Tôi đọc thông tin thấy biến chủng Omicron chỉ vào đến cổ họng chứ không lan xuống phổi như các biến chủng khác. Điều này có đúng không, thưa bác sĩ?

Và bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có trả lời như sau:

Thông tin này là hoàn toàn không chính xác. Tất cả biến chủng của cô vít đều có nguy cơ xâm nhập, tấn công vào phổi, Omicron cũng không ngoại lệ. Virus có thể tấn công vào mọi vị trí của cơ thể chứ không phải chỉ xâm nhập tới cổ họng.

Theo bác sĩ Phúc, điểm khác nhau là ở mức độ nặng hay nhẹ khi nhiễm virus. Các thống kê hiện tại cho thấy người mắc Omicron thường triệu chứng diễn biến nhẹ hơn so với người mắc các biến chủng cũ như Delta.

Và người mắc chủng Omicron chủ yếu đau rát họng, ho, đau đầu, một số thì bị tiêu chảy… Với biến chủng Delta, triệu chứng rầm rộ hơn, sốt cao hơn. Và có cả một tỷ lệ người nhiễm có nguy cơ diễn biến nặng, thậm chí nguy kịch và không qua khỏi.

Omicron vẫn có nguy cơ gây diễn biến nặng

Nhóm có nguy cơ trở nặng khi mắc cô vít liên quan đến vấn đề tuổi tác, bệnh nền, đã tiêm vaccine hay chưa. Vì vậy, Omicron vẫn có nguy cơ khiến người nhiễm bị diễn biến nặng, đặc biệt với người cao tuổi, người có sẵn các vấn đề sức khỏe, người chưa tiêm đủ liều vaccine. Vì thế, người dân không được phép chủ quan.

Điều quan trọng nhất là các F0 cần theo dõi chỉ số SpO2, nếu chỉ số này xuống thấp thì tức là có nguy cơ tổn thương phổi, điều cần làm lúc này phải liên hệ cơ quan y tế ngay.

Số F0 nặng đang hồi sức cấp cứu tại các cơ sở y tế đa số thuộc nhóm phụ nữ mang thai chưa tiêm vaccine, người cao tuổi và người có sẵn các vấn đề sức khỏe (một số dù đã tiêm hai mũi vaccine vẫn diễn tiến nặng). Như vậy, số ca nhiễm vẫn tăng mỗi ngày, vẫn có những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine thì sẽ còn ghi nhận các ca nặng. Nếu độc lực của Omicron tương đương với Delta thì số ca nặng chắc chắn sẽ còn tăng lên rất cao.

hình ảnh

Nhiễm Omicron có gặp di chứng hậu cô vít?

Theo chuyên gia y tế, hiện tại chưa có bất kỳ nghiên cứu nào chỉ ra F0 nhiễm Omicron gặp phải các triệu chứng khác thường sau khi âm tính. F0 nhiễm Omicron có xu hướng nhẹ hơn song không có nghĩa tỷ lệ người nhiễm chủng này mắc hội chứng cô vít kéo dài sẽ giảm hơn so với biến thể trước đó là Delta hay Alpha.

Nhà nghiên cứu Lancelot Pinto (Bệnh viện PD Hinduja & MRC, Mumbai) cho rằng: ‘Còn quá sớm để biết người nhiễm Omicron có triệu chứng cô vít kéo dài không và nó khác biệt thế nào. Trong giai đoạn cấp tính, mệt mỏi nghiêm trọng và đau cơ là những triệu chứng nổi bật, có thể trở thành di chứng ở người nhiễm Omicron’.

Trong khi đó, TS Anthony Fauci (chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ) khẳng định: Ngay cả khi mắc cô vít nhẹ, người nhiễm Omicron vẫn có nguy cơ bị di chứng sau đó. Vị này nói: ‘Long cô vít có thể xảy ra ở bất kỳ biến chủng virus nào. Không có bằng chứng về sự khác biệt giữa Delta, Beta hay Omicron’.

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus – Tổng Giám đốc WHO cũng cho rằng, mặc dù Omicron có vẻ ít gây ra các vấn đề nghiêm trọng, nhưng nó vẫn đang cướp đi mạng sống của nhiều người trên thế giới.

Ông nhấn mạnh, cơn sóng thần của các ca nhiễmrất lớn, và nhanh, nó đang áp đảo hệ thống y tế trên toàn cầu. Điều đó có nghĩa biến chủng Omicron vẫn sẽ ám ảnh chúng ta ngay cả khi độc lực yếu hơn.

Những thông tin trên mình đọc được trên báo thấy hay nên chia sẻ lại để mọi người cùng biết thêm về chủng Omicron. Qua đó dù gây ra những triệu chứng nhẹ hơn, ít nguy hiểm hơn nhưng không có nghĩa là virus chỉ xâm lấn tới cổ họng nha mọi người. Nó vẫn có thể lan xuống phổi và gây trở nặng cho các F0, vì vậy mọi người không nên chủ quan trong quá trình điều trị và phòng chống lây nhiễm nha.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X