Có kiêng có lành: 3 món ‘nên’, 4 món ‘không nên’ ăn trước khi đi thi THPT

Đây là hai ngày cực kỳ quan trọng, quyết định bước ngoặt mới cho các cô cậu học trò. Vậy nên, ngoài việc ôn bài thi kỹ lưỡng thì phụ huynh nhớ nhắc các cô cậu học trò “có kiêng, có lành” và dưới đây chính là những món nên cũng như không nên ăn

Đây là hai ngày cực kỳ quan trọng, quyết định bước ngoặt mới cho các cô cậu học trò. Vậy nên, ngoài việc ôn bài thi kỹ lưỡng thì phụ huynh nhớ nhắc các cô cậu học trò “có kiêng, có lành” và dưới đây chính là những món nên cũng như không nên ăn trước khi đi thi nhé.

Các món sĩ tử nên ăn trước khi thi

Ăn các món ăn liên quan tới đậu

Bất cứ kỳ thi nào các sĩ tử cũng mong nhận được kết quả “đậu” nên trước đó hãy ăn món cùng tên với điều đó. Cụ thể, các sĩ tử hãy món được làm từ đậu, chẳng hạn như chè để cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, hơn hết là cầu mong sự may mắn theo kiểu “ăn gì được nấy”. Nhưng lưu ý, các sĩ tử không nên ăn đậu đen, kẻo phản tác dụng.

hình ảnh

Ảnh minh họa – Nguồn: Baogiaothong

Ăn những món có màu đỏ

Màu đỏ là màu tượng trưng cho lửa, sức mạnh của lửa đi liền với quyền lực, sự tâm huyết. Bên cạnh đó, màu đỏ cũng là màu của may mắn, đem đến cho con người ta sự tự tin nên các sĩ tử nên ăn những món có màu đỏ trước khi đi thi, chẳng hạn như xôi gấc.

hình ảnh

Ảnh minh họa – Nguồn: Baogiaothong

Uống nước cốt gà

Chắc ít phụ huynh người Việt nào biết, nên cho con mình uống nước cốt gà trước khi đi thi. Chứ phụ huynh các nước như: Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, HongKong đều làm việc này rất tốt, mang lại lớn ích lớn cho con. Bởi lẽ nước cốt gà có thể giúp bộ não minh mẫn, nhạy bén hơn, từ đây sĩ tử tập trung làm bài nhanh, chính xác, đạt được kết quả như mong đợi.

Các món sĩ tử không nên ăn trước khi thi

Các loại trứng

Trứng cơ bản là loại thực phẩm bổ dưỡng nhưng cần ăn đúng lúc. Các sĩ tử tuyệt đối không được ăn các loại trứng trước khi đi thi. Vì hình dạng của quả trứng hệt như số 0, mà đó là con số chẳng ai muốn nhận được. Nếu các sĩ tử bất chấp ăn trước khi thi sẽ dễ rước vận xui vào người, làm bài không được, thi rớt rồi khóc ròng cũng muộn màng.

Ăn những món có màu đen

Màu đen thường tượng trưng cho bóng tối, màn đêm, cái ác và cả sự tuyệt vọng của con người, nói chung là những điều không may mắn. Vậy nên, các sĩ tử trước khi đi thi tránh ăn các món có màu đen, đồng nghĩa tránh chuyện xui rủi, thi cửa không được như ý muốn rồi làm cha mẹ thất vọng.

Lạc

Tương tự, khi cha mẹ không để ý, đưa các món có chứa lạc thì các sĩ tử không nên ăn. Nếu không sẽ dễ rơi tình trạng làm lạc đề, thế là thật nguy khi chắc chắn rằng năm sau phải thi lại, chứ giờ tạch mất rồi.

Chuối

Lợi ích ấn tượng của món trà chuối

Chuối là loại trái cây được nhiều người ưa thích, dùng tráng miệng sau mỗi bữa cơm. Thế nhưng, ai là sĩ tử thì cần phải kiêng khem, tuyệt đối không nên ăn chuối dù chỉ là một miếng. Nếu không thì đi thi sẽ bị “trượt vỏ chuối”, lúc này về khóc than với cha mẹ cũng chả được gì, chỉ tổ làm cha mẹ lo lắng, buồn lòng thêm thôi.

Ngoài việc phải lưu ý trong vấn đề ăn uống ra thì các sĩ tử cũng nên tránh làm những điều kiêng kỵ như: Cắt tóc trước ngày thi, cắt móng tay chân, gội đầu hay gặp bà bầu, như vậy mới không lo gặp những chuyện xui xẻo nhé.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X