Chuyên gia cảnh báo: F0 nhiễm Omicron thấy dấu hiệu này trên môi cần cấp cứu ngay lập tức

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, những người bị nhiễm Covid-19 đã báo cáo rất nhiều triệu chứng. Tổ chức này cho biết các triệu chứng có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với virus. Các triệu chứng nhiễm Omicron nhẹ hơn ở

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, những người bị nhiễm Covid-19 đã báo cáo rất nhiều triệu chứng. Tổ chức này cho biết các triệu chứng có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với virus.

Các triệu chứng nhiễm Omicron nhẹ hơn ở người đã tiêm chủng và Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết vắc xin giúp mọi người chống lại virus corona.

Theo CDC Mỹ, một số triệu chứng nhiễm Omicron bao gồm những biểu hiện phổ biến như sốt hoặc ớn lạnh, ho, khó thở hoặc hụt hơi và mệt mỏi. Bạn cũng có thể bị đau nhức cơ hoặc đau nhức cơ thể, đau đầu, mất vị giác hoặc khứu giác và đau họng. Cũng có những người bị nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn, tiêu chảy.

CDC Mỹ cũng cảnh báo bạn nên nhận biết các dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp khi nhiễm biến thể Omicron. Cơ quan này khuyến cáo nếu môi trở nên tái nhợt, xám hoặc tím tái, hãy đi cấp cứu ngay lập tức.

Môi tái nhợt hoặc tím tái có thể là dấu hiệu cho thấy lượng ô xy trong cơ thể thấp.

Cũng cần đi cấp cứu ngay nếu người nhiễm Omicron cảm thấy khó thở, thở gấp, đau ngực hoặc tức trong lồng ngực dai dẳng, cảm giác lơ mơ lú lẫn, mê man không thể đánh thức hoặc không tỉnh táo, da hoặc móng tay tái nhợt, xám hoặc xanh, theo nhật báo Express (Anh).

Ngoài ra, Giáo sư Tim Spector, người đứng đầu Nghiên cứu về triệu chứng Covid-19 của Anh là ZOE, cho biết các triệu chứng chính của nhiễm Omicron là chảy nước mũi, đau đầu, hắt hơi, mệt mỏi và đau họng. Tỷ lệ mất khứu giác đang giảm hẳn.

2

Theo Giáo sư Tim Spector, đối với những người nhiễm biến thể Delta, triệu chứng mất khứu giác nằm trong top 10 triệu chứng hàng đầu, nhưng với các F0 nhiễm Omicron, nó đã tụt xuống thứ 17, với chỉ 1/5 người gặp phải.

Ngoài ra theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, Covid-19 chủ yếu tấn công các tế bào lót đường thở. Nhưng căn bệnh này cũng có thể gây hại cho đường tiêu hóa và mô gan. Cụ thể là có khoảng 13% bị tiêu chảy, kéo dài trung bình 5 ngày.

Vì vậy, dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Anh khuyên nên tự cách ly ‘ngay lập tức’ và làm xét nghiệm PCR nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào của virus Sars-CoV-2, ngay cả triệu chứng nhẹ.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X