Chuẩn bị tiêm vắc-xin mũi 4: Những ai cần được tiêm

Vừa rồi, theo thông tin em đọc được trên báo Tuổi trẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có yêu cầu các địa phương cần tập trung nghiên cứu tiêm mũi 4 và triển khai tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. Theo PGS. TS Trần Đắc

Vừa rồi, theo thông tin em đọc được trên báo Tuổi trẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có yêu cầu các địa phương cần tập trung nghiên cứu tiêm mũi 4 và triển khai tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Tuổi trẻ.

Theo PGS. TS Trần Đắc Phu – nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế chia sẻ dự báo rằng dịch bệnh trong tương lai sẽ là bệnh lưu hành hằng năm nên việc tiêm nhắc mũi 4 là điều cần thiết nhưng cần phải được nghiên cứu rõ ràng, đảm bảo tính khoa học và thực tiễn dịch bệnh.

Kể từ khi chủng mới Omicron xâm nhập, nhiều nước từng có kế hoạch triển khai tiêm mũi 4 nhưng qua thời gian quan sát thực tế cho thấy chủng mới này dù lây lan nhanh nhưng mức độ gây bệnh khá nhẹ. Thực tế hiện nay, không có nhiều nước tổ chức tiêm mũi 4 cho toàn bộ người dân. Hầu như các quốc gia lựa chọn tiêm mũi 4 đều chỉ tập trung bảo vệ nhóm nguy cơ.

Theo dõi các ca nhập viện tăng trong thời gian gần đây, dù số ca tăng nhưng tỷ lệ thở oxy ít, còn lại tương đối nhẹ. Có thể lý giải nguyên nhân là vì hầu hết người dân đã tiêm đủ liều vắc-xin, điều này giúp một người dù có nhiễm nhưng ít có khi chuyển nặng. Việc một người tiêm đủ 3 mũi về cơ bản đã giúp họ tạo được miễn dịch, giúp họ ít nguy cơ diễn biến nặng và qua đời hơn trước.

Vì những lý do nêu trên, mà theo ý kiến của các bác sĩ, đứng trước bối cảnh này, việc tiêm nhắc mũi 4 cho toàn bộ người dân là không cần thiết, gây tốn kém, lãng phí và có khi không đạt hiệu quả như kỳ vọng. Thay vào đó, chỉ nên tiêm vắc-xin cho nhóm đối tượng nguy cơ cao, bao gồm:

– Người có bệnh lý nền.

– Người có hệ miễn dịch kém.

– Người tiêm chủng bằng các loại vắc-xin có hiệu lực bảo vệ không cao trước đó.

Hơn nữa, trong tương lai, việc tiêm chủng nên được xã hội hóa để người dân có thêm sự lựa chọn và cũng để Nhà nước giảm gánh nặng chi phí y tế như hiện nay.

Trước mắt, theo các bác sĩ, chỉ nên hoàn tất việc tiêm đủ 3 mũi cho người dân và sớm tổ chức tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi để các em sớm có miễn dịch bảo vệ, nhờ đó phụ huynh yên tâm hơn khi cho con trở lại trường học.

Trong tương lai không xa, theo đánh giá của các chuyên gia, liều thứ 4 có thể sẽ là khởi đầu cho việc tiêm vắc-xin COVID-19 định kỳ hằng năm.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet và Sức khỏe Đời sống.

Trên đây là các thông tin cần thiết cho việc tiêm vắc-xin mũi 4, bà con xem để có kế hoạch chuẩn bị nha.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X