Chỉ với 1 ly rượu, bàn tay gân guốc, nhăn nheo cũng biến hình thành mềm mại trắng nõn như em bé

Chỉ có ai có đôi bàn tay gân guốc mới hiểu được nỗi khổ em không dám nói bấy lâu và cũng không biết cách làm để vơi đi. Trời ơi, các mẹ không thể tưởng tượng được em mới có 26 tuổi mà tay còn nhăn hơn mẹ em (mẹ đã 48 tuổi rồi

Chỉ có ai có đôi bàn tay gân guốc mới hiểu được nỗi khổ em không dám nói bấy lâu và cũng không biết cách làm để vơi đi. Trời ơi, các mẹ không thể tưởng tượng được em mới có 26 tuổi mà tay còn nhăn hơn mẹ em (mẹ đã 48 tuổi rồi ạ). Da nhăn không nói làm gì lại còn nổi gân nữa chứ, các đầu đốt ngón tay bị chùng lại ghê lắm luôn í. Mà quả thực em con nhà nông nhưng không phải đụng chân tay gì đâu. Nhiều người còn tưởng em phải vất vả gì lắm, mẹ thì cứ mắng vốn “nuôi ăn học không, sung sướng quen” vậy mà chả hiểu sao bàn tay nhìn phát chán lắm luôn ấy ạ.

Hồi mới quen anh người yêu thiệt sự em chẳng dám đưa tay cho ảnh nắm, ảnh thì sợ em ngại còn em thì muốn giấu. Nhiều lúc thấy gấu người ta dắt díu, ôm nhau đầy đường mà thèm. Sau ảnh nắm em vùng ra, ảnh cứ nắm chặt không buông, em khai thật ảnh còn cốc đầu nói “có nhiêu đó đã ngại sau này nhiều chuyện lớn sao dám cùng vượt qua”. Mà quả thiệt tay gân nè, nhăn nè thì sao dám cho ai cầm nắm. Mà hồi đi mua nhẫn đôi í, vào tiệm thấy mấy bạn tay thon mê mẩn dễ sợ đến lượt mình thử thì… Em muốn độn thổ các mẹ ơi. Thấy mấy bạn, mấy ẻm up hình tay chân, sơn móng này nọ trên facebook, instagram,… em ghiền mà lại thôi… biết thân biết phận.

Mà không phải em không chịu chăm sóc nha, em mua dưỡng da tay từ Nga, Nhật, Hàn các kiểu nè. Tối tối đi ngủ là lo bôi kem dưỡng, rửa chén bát là đeo bao tay, ít khi đụng vào xà phòng, hóa chất lắm mà vẫn vậy ạ. Loay hoay mãi em mới tìm thấy cách này trên mạng, đơn giản, rẻ bèo mà hiệu quả nhanh lắm nhé. Các mẹ tham khảo thử được không nào.

hình ảnh

Nguyên liệu:

1 ly rượu trắng (Các mẹ mua rượu thiệt í chứ mua rươụ giả rồi tay chẳng đẹp lại mẩn ngứa nữa thì khổ đấy)

Cách làm:

– Rửa tay với nước sạch. Sau đó đổ rượu vào chiếc thau nhỏ ngâm khoảng 1 phút rồi rửa sạch các kẽ tay.

Thực hiện đều đặn mỗi ngày sẽ giúp tẩy tế bào chết trên da, giúp móng tay trở nên bóng đẹp hơn.

Tiếp đó các mẹ nên ngâm tay 10 – 15 phút mỗi ngày với hỗn hợp nước này:

– Nước trà hoa cúc

– Nước cần tây sắc (cần tây đun sôi trong 30 phút)

– Nước khoai tây sắc

Các mẹ làm các bước này thì sau 1 tháng là thấy chuyển biến ngay đấy ạ. Em làm có 3 tháng mà da thích lắm, bồ em mê mẩn đồi nắm ngoài, trộm vía còn khen lấy khen để nữa chứ!

Ngoài ra các mẹ nên lưu ý việc massage tay thường xuyên với dầu dừa, dầu oliu và tinh dầu hoa tầm xuân, dầu hạnh nhân,… vì đây là những chất có khả năng dưỡng ẩm, làm mềm da. Việc massage cũng kích thích tuần hoàn máu, ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả. Đặc biệt, là các mẹ không nên rửa tay bằng nước nóng, nên dùng bao tay khi rửa chén bát, giặt đồ và lau dọn nhà cửa,…

Rượu có thể giúp các y tá, bác sĩ rửa tay sạch hơn dùng xà phòng với nước. Một cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Thụy Sĩ cho thấy các y tá rửa tay bằng rượu mau khô hơn, không cần phải dùng thêm nước và khả năng khử vi khuẩn của rượu cũng cao hơn xà phòng.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X