Chỉ cần nắm được điều này, phụ nữ sẽ luôn làm chủ cuộc hôn nhân, các ông chồng không bao giờ muốn rời xa vợ

Sai lầm dại dột của đàn bà là chinh phục đàn ông theo khía cạnh “sở hữu tinh thần”, bắt các ông chồng khi đã có gia đình phải luôn chung thủy với vợ ngay cả trong suy nghĩ, phải luôn cung phụng, yêu chiều vợ mà không biết rằng đàn ông giống như vận

Sai lầm dại dột của đàn bà là chinh phục đàn ông theo khía cạnh “sở hữu tinh thần”, bắt các ông chồng khi đã có gia đình phải luôn chung thủy với vợ ngay cả trong suy nghĩ, phải luôn cung phụng, yêu chiều vợ mà không biết rằng đàn ông giống như vận động viên leo núi, sau khi chinh phục được đỉnh cao này là họ lại muốn chinh phục đỉnh cao khác. Vì vậy, để giữ được người đàn ông ở bên cạnh mình, phụ nữ cần phải biết những điều sau:

– Dịu dàng: Tại sao khi thấy đàn bà xách vật nặng, đàn ông thường xách giúp. Tại sao khi thấy phụ nữ gặp khó khăn, cánh mày râu thường hay giúp đỡ? Đó là bản năng che chở của giống đực. Bằng sự dịu dàng, đàn bà có thể kích thích các bản năng kia trỗi dậy.

photo-1654007896028Ảnh minh họa

Chị Khanh là một người đàn bà cứng cỏi, hay nói to, hét to, thích lấn át chồng. Khi phát hiện chồng có bồ, chị lo lắng quá thành ốm nặng. Đó cũng là lúc chị vô tình đã đánh thức bản năng che chở của chồng chị.

Những lúc ngồi bên giường bệnh của vợ ở bệnh viện, anh chồng thấy thương vợ vô cùng và tự vấn lương tâm mình. Anh đã chấm dứt mối quan hệ với bồ để dành toàn bộ thời gian và tình yêu thương cho vợ. Sau trận “khảo nghiệm” bất đắc dĩ ấy, chị Khanh hiểu được sức mạnh lớn lao của sự dịu dàng. Khi đàn bà tỏ ra cứng cỏi, đanh đá là họ đang tự tước bỏ sức mạnh của mình.

Nếu đàn bà biết rằng tất cả sức mạnh của họ là sự dịu dàng và dung nhan thì số phận của họ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn nhiều lần.

Vợ chồng không muốn bỏ nhau, nhất định phải nhớ điều này

-Nghe nhiều nói ít: Nếu đàn bà biết rằng nghe tốt hơn nói thì họ sẽ bớt nói đi. Vì nói nhiều nên đàn bà nghe rất ít. Khi đàn ông rút ra phương châm “không cãi vợ”, nghĩa là họ đã thông minh hơn người bạn đời của họ và trong cái phương châm đó cũng có pha chút ít sự xem thường.

– Quý bạn của chồng: Nếu đàn bà ngẫm thật kỹ câu: “Giàu vì bạn, sang vì vợ” thì họ sẽ biết quý bạn của chồng. Đàn ông không làm ăn với vợ mà làm ăn với bạn, nhưng các bà vợ có thể làm cho việc làm ăn của chồng được tốt hơn.

Nếu đàn bà hiểu rằng làm cho chồng yêu thương mình tốt hơn là khiến cho chồng sợ mình thì họ sẽ bớt quá quắt đi. Một khi đàn ông ra khỏi nhà rồi không muốn trở về nữa thì đó không chỉ có lỗi của riêng người đàn ông.

– Yêu thương nhà chồng: Nếu đàn bà hiểu rằng đàn ông rất tôn trọng quan hệ huyết thống thì họ khắc biết cách ứng xử với gia đình nhà chồng. Các bà vợ nên ngẫm kỹ các câu truyền miệng trong dân gian để hiều rằng với đàn ông, quan hệ huyết thống cực kỳ quan trọng: “Chó dữ mất láng giềng, vợ dữ mất anh em”, “một giọt máu đào hơn ao nước lã” “Anh em như thủ túc, vợ chồng như y phục”…

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X