Buồn bã sau sinh, mẹ bỉm sữa dẫn 2 con 3t về ngoại rồi mất liên lạc: chồng tìm kiếm khắp nơi

Thậm chí, có người đã tìm cách nghĩ quẩn. Vậy mới biết trầm cảm sau sinh ảnh hưởng đến những bà mẹ bỉm sữa như thế nào. Mới đây, em lại đọc được vụ việc một bà mẹ cũng gặp phải vấn đề này, chị đã đem theo 2 con nhỏ rời nhà đã nhiều

Thậm chí, có người đã tìm cách nghĩ quẩn. Vậy mới biết trầm cảm sau sinh ảnh hưởng đến những bà mẹ bỉm sữa như thế nào. Mới đây, em lại đọc được vụ việc một bà mẹ cũng gặp phải vấn đề này, chị đã đem theo 2 con nhỏ rời nhà đã nhiều ngày nay.

hình ảnh

Hình ảnh chị Liên được gia đình cung cấp – Ảnh: Tiin

Chồng và gia đình chị đang nỗ lực tìm kiếm để đưa 3 mẹ con trở về. Theo đó, vào ngày 9/4, Công an phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội nhận tin trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1985, trú tại tổ 6 phường Phú Lãm) về việc chị Liên dẫn theo 2 con sinh đôi (sinh năm 2019, gồm 1 trai và 1 gái) đi khỏi nhà từ ngày 1/4 đến nay chưa về.

Theo anh Nguyễn Cao Kỳ, chồng chị Liên cho biết vợ mình có biểu hiện trầm cảm sau sinh. Thời gian vừa qua, chị thường xuyên có suy nghĩ chồng và mọi người xung quanh sẽ đưa con mình đi và làm ảnh hưởng tới con, khiến con không được an toàn. Anh Kỳ cũng cho biết gia đình chưa kịp chạy chữa cho vợ.

hình ảnh

Cơ quan chức năng tìm kiếm 3 mẹ con – Ảnh minh họa: ĐSPL

Người chồng bàng hoàng kể lại, ngày 1/4, vợ mình đưa hai con nhỏ sang nhà ngoại ăn cơm nhưng báo với gia đình sẽ không ngủ lại. Chị nói sẽ bắt taxi đưa con về nhà vì quên mang theo bình sữa của con, phải đưa con về nhà uống sữa.

Tuy nhiên đến 15 phút sau, gia đình không thấy chị và 2 cháu về. Lo lắng 3 mẹ con gặp chuyện không hay nên gia đình đã gọi điện hỏi han thì chị Liên trả lời đang ở nhà bạn, ngày hôm sau sẽ về. Đến nay, chị và các con vẫn chưa trở về.

Gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy chị Liên và 2 cháu. “Chúng tôi đã tìm kiếm mọi nơi, hễ ở đâu có thông tin, chúng tôi lại đến. Tôi sợ vợ không sử dụng điện thoại, hay vứt linh tinh nên khó tìm kiếm”, anh Kỳ lo lắng nói.

hình ảnh

Người mẹ có tâm lý không ổn định, lại đưa con nhỏ đi khỏi nhà nhiều ngày sẽ không tránh khỏi những bất trắc xảy ra. Hai con còn thơ dại, tuổi nhỏ hiếu động dễ gặp chuyện không may, một mình chị ở bên ngoài sao có thể gồng gánh cho xuể. Gia đình có lẽ đang rất lo lắng cho sự an toàn của 3 mẹ con. Tâm lý người phụ nữ sau sinh rất nhạy cảm, dễ bị tác động bởi những yếu tố và môi trường xung quanh.

Vì vậy, họ luôn cần gia đình, đặc biệt là người chồng cảm thông, động viên và giúp đỡ. Với những mẹ bỉm sữa gặp vấn đề trầm cảm nặng, cần liên hệ và lắng nghe tư vấn của bác sĩ để điều chỉnh tâm lý và trị bệnh kịp thời các mẹ nhé.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X