BS chỉ 6 thuốc thiết thực cần có khi là F0: Nhiều người mua hết 5,7 triệu nhưng không đúng

Bởi có những gia đình vì lo lắng mà mua các loại thuốc được quảng cáo với giá thành cao nhưng lại chẳng dùng đến. Vậy rốt cục danh mục những loại thuốc cần chuẩn bị gồm những gì đây? Về cái này thì mình thấy trên truyền hình thông tấn Vnews (thuộc Thông tấn

Bởi có những gia đình vì lo lắng mà mua các loại thuốc được quảng cáo với giá thành cao nhưng lại chẳng dùng đến.

Vậy rốt cục danh mục những loại thuốc cần chuẩn bị gồm những gì đây? Về cái này thì mình thấy trên truyền hình thông tấn Vnews (thuộc Thông tấn xã Việt Nam) đã có đưa tin rồi đó mọi người. Mình sẽ chia sẻ lại toàn bộ thông tin chi tiết cho mọi người cùng biết nhé.

hình ảnh

F0 điều trị tại nhà cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc, ảnh: Sức khỏe ĐS

Tốn 7 triệu mua thuốc nhưng không hiệu quả

Chị Phạm Huệ (Hà Nội) cho biết: Tôi đã mua một ít thuốc đặc trị cô vít của Nga cùng với các loại thuốc hạ sốt, đau đầu và các loại vitamin tổng hợp. Nếu tính sơ qua thì tủ thuốc lần này của tôi hết cỡ 4 – 5 triệu.

Còn với gia đình chị Bùi Thị Trí (Thái Nguyên) thì có 3 người cùng nhiễm cô vít. Sau khi mua đủ thuốc mà y tế phường tư vấn, chị còn mua thêm nhiều loại khác theo lời giới thiệu của bạn bè. Tổng chi phí mà chị phải bỏ ra để mua thuốc là khoảng 7 triệu đồng. Tuy nhiên, khi âm tính rồi chị mới nhận ra rằng những loại thuốc mua thêm không mang lại hiệu quả như quảng cáo.

Chị bảo: ‘Chúng tôi đã mua khá là nhiều thuốc ở trên thị trường, có những loại thuốc mà giá cả nó cũng khá là đắt. Có những thuốc người ta giới thiệu mua về xông, rồi có loại lại bảo là dùng xong chỉ 3 ngày là âm tính. Vậy nhưng trong quá trình uống thuốc thì tôi thấy nó không hiệu quả như mọi người giới thiệu. Do đó, tôi khuyên mọi người nên cân nhắc trước khi mua những loại thuốc được giới thiệu ở trên thị trường’.

hình ảnh

F0 nên tuân theo chỉ dẫn. Ảnh minh họa, nguồn: TL

Theo BS. Nguyễn Hoàng Hiệp (Khoa Huyết học, BV Quân y 103) cho hay: Với mỗi F0 có mức độ khác nhau thì chúng ta phải sử dụng thuốc khác nhau. Tốt nhất không nên tự ý dùng thuốc không đúng quy định. Đặc biệt là những loại thuốc là hàng trôi nổi, hàng xách tay, những thuốc mà không rõ nguồn gốc.

Khi lượng F0 tăng cao, các nhà thuốc luôn trong tình trạng quá tải. Một đơn thuốc cơ bản cho F0 điều trị tại nhà mà nhà thuốc bán ra chỉ trên dưới 100.000 đồng. Vì thế, người dân cần bình tĩnh để lựa chọn thuốc phù hợp.

Đồng thời, có 3 nhóm thuốc người dân không nên mua dự phòng, không nên tự điều trị tại nhà đó là thuốc kháng sinh, kháng viêm, kháng virus.

Việc dùng sai thuốc không những không chữa được bệnh mà còn để lại những hậu quả nặng nề. Chẳng hạn, thuốc kháng virus được sử dụng trong phác đồ điều trị cô vít tại Việt Nam mới chỉ có 3 loại. Điều đáng nói là tất cả những loại thuốc này chỉ được sử dụng dưới sự chỉ định của bác sĩ. Do đó, người dân tuyệt đối không tự ý tìm mua và dùng thuốc trị cô vít theo lời người này, người kia mách bảo.

Vậy, một gói thuốc cơ bản dành cho F0 điều trị tại nhà gồm có những gì?

DS. Nguyễn Phương Thảo cho biết: Ở thời điểm dịch bệnh như này thì tôi khuyên là mọi người nên chuẩn bị nhóm hạ sốt, cảm cúm. Mỗi nhà nên có một vỉ dành cho cả người lớn và trẻ em. Bên cạnh đó là vitamin tổng hợp hoặc C sủi tăng đề kháng. Thêm nữa là các loại thuốc đi ngoài và nước muối, xịt mũi xịt họng để sát khuẩn.

Còn theo TS.BS Dương Văn Trung (Bệnh viện Bưu Điện) các gia đình cần chuẩn bị những loại thuốc mà chúng ta có thể tự sử dụng khi chưa cần chỉ định của bác sĩ. Cụ thể:

+ Thuốc hạ sốt cho người lớn và trẻ em. Loại nên sử dụng là acetaminophen hay gọi là thuốc paracetamol.

+ Một số loại vitamin như vitamin C, vitamin tổng hợp dùng khi bị sốt để tăng sức đề kháng.

+ Thuốc xịt mũi họng, rửa mũi rửa họng, thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi

+ Thuốc đi ngoài: Omeprazol, oserol…

+ Thuốc chống dị ứng: Loratadine hoặc desloratadin…

+ Thuốc trị bệnh mãn tính: Những người bị bệnh nền và đang điều trị theo đơn của bác sĩ thì phải có đầy đủ thuốc để tiếp tục sử dụng.

Trên đây là toàn bộ thông tin về các loại thuốc cần thiết mà nên chuẩn bị trong nhà đã được báo chí đăng tải. Tốt hơn hết là mọi người cần tỉnh táo, không nên chạy theo những sản phẩm chưa rõ ràng, chưa được Bộ Y tế cấp phép sử dụng nhé.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X