Bộ GD-ĐT đề xuất tăng học phí tất cả các cấp học từ năm học tới: Phổ thông tăng 7,5%; đại học tăng 12,5% mỗi năm

Sáng nay lướt tuoitre, đập vào mắt tôi là tin “Bộ GD-ĐT đề xuất tăng học phí tất cả các cấp học từ năm học tới”. Hẳn nhiên là đọc ngay các mẹ ạ vì nó liên quan đến cơm áo gạo tiền mà. Hơn nữa nhà tôi vốn dĩ đông con nên nếu tăng

Sáng nay lướt tuoitre, đập vào mắt tôi là tin “Bộ GD-ĐT đề xuất tăng học phí tất cả các cấp học từ năm học tới”. Hẳn nhiên là đọc ngay các mẹ ạ vì nó liên quan đến cơm áo gạo tiền mà. Hơn nữa nhà tôi vốn dĩ đông con nên nếu tăng học phí thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của chúng tôi. Đọc xong, cảm giác có nhiều điều thắc mắc và lo lắng.

Tăng học phí – học sinh tiểu học có còn được miễn học phí?

Theo Luật Giáo dục sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2020, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí. Nhưng theo đề xuất mới của Bộ GD-ĐT thì thấy trong Khung học phí năm học 2021-2022 (mức sàn) có đủ các cấp học từ mầm non, tiểu học, THCS và THPT (chưa kể chi phí bán trú và các khoản phát sinh khác). Vậy nên tôi không hiểu học sinh tiểu học có còn được miễn học phí ở năm học tới hay không?

Nhưng điều tôi lo lắng hơn cả đây chỉ là mức tăng dự kiến mỗi năm. Những năm học tiếp theo sẽ tiếp tục tăng theo lộ trình sao cho đến năm học 2025-2026, học phí bù đắp được 50% chi phí đào tạo. Đến năm 2030, học phí sẽ bù đắp đủ chi phí đào tạo (đối với trường chưa tự bảo đảm chi thường xuyên).

Mặt khác, bảng khung học phí trên chỉ là mức sàn thôi các mẹ nhé. Bởi vì sẽ có những trường mức học phí có thể gấp 2 đến 2,5 lần mức học phí sàn.

Cụ thể, những trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và đạt kiểm định chất lượng trong nước hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư nhưng chưa đạt kiểm định, học phí được thu tối đa bằng 2 lần mức sàn.

Mức trần khung học phí đối với các trường tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đạt kiểm định chất lượng trong nước tối đa bằng 2,5 lần.

Thực trạng học phí tăng nhưng lương phụ huynh không tăng, thậm chí giảm

Bộ GD-ĐT giải thích đề xuất tăng học phí bậc mầm non, phổ thông căn cứ vào một số yếu tố sau: kịch bản tăng trưởng kinh tế của Tổng cục Thống kê thông báo giai đoạn 2021-2025 là 7,5%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm khoảng 4-5%/năm và mức thu nhập bình quân đầu người tăng lên qua các năm.

Nguồn ảnh: thanhnien

Theo Bộ cho biết, tổng cộng biến động của các chỉ số trên sẽ cao hơn 7,5%. Nhưng để chia sẻ với phụ huynh và đảm bảo an sinh nên Bộ chỉ tăng học phí 7,5% mỗi năm.

Thú thật lương bổng của vợ chồng tôi hai năm vừa rồi có tăng đâu. Chúng tôi làm ở doanh nghiệp tư nhân. Năm nay công ty ảnh hưởng dịch bệnh nên lương còn bị giảm. Trong khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, năm tới chưa chắc kinh tế của công ty vực dậy nổi, thậm chí có thể dẫn đến phá sản như nhiều doanh nghiệp khác. Hàng trăm ngàn lao động hiện đang lao đao.

Hàng trăm ngàn gia đình hiện đang lâm vào cảnh khó khăn. Vậy nên thống kê mức thu nhập bình quân đầu người tăng lên qua các năm liệu có chính xác?

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X