Bé gái sốt xuất huyết, điều trị 2 ngày tại nhà không khỏi, đưa đi viện thì đã không kịp

Một số người mẹ hiện nay đang không khỏi lo lắng trước tình trạng dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao ở các địa phương, ảnh hưởng lớn đến sức khỏenhiều người, trong đó có các trường hợp không qua khỏi.

Một trường hợp chuyển nặng bất ngờ và không qua khỏi vì sốt xuất huyết của người bệnh ở Bình Dương mới đây càng khiến nhiều người không khỏi lo lắng và tăng cường các giải pháp phòng, chống cho người thân trong gia đình. Cụ thể về thông tin này, theo NLĐ, ngày 11/7, Bình Dương ghi nhận thêm 1 ca không qua khỏi do sốt xuất huyết (SXH), nâng tổng số ca không qua khỏi do dịch này lên 9 trường hợp. Đáng chú ý, số ca không qua khỏi chủ yếu là trẻ nhỏ.

Trường hợp không qua khỏi thứ 9 là một học sinh lớp 4 trên địa bàn TP Thủ Dầu Một. Theo người thân, trước đó em này từ Tây Ninh về Bình Dương rồi sốt, trong hai ngày 1 và 2/7, gia đình cho uống thuốc hạ sốt, đến ngày 3/7 không đỡ nên đưa vào một bệnh viện tư trên địa bàn điều trị. Cùng ngày, bệnh viện này đã chuyển bé gái lên tuyến trên là Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Đến 4/7, bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục chuyển em lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), khi đưa xuống đây thì đã có hiện tượng đông, các bác sĩ tiến hành lọc nhưng tiểu cầu rất thấp nên tiên lượng xấu. Ngày 11/7, gia đình xác nhận bé đã không qua khỏi.

Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết tình hình dịch bệnh SXH đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh. Đến nay toàn tỉnh ghi nhận có 7.282 ca mắc SXH, tăng 44,1% so với cùng kỳ năm 2021. Bình Dương cũng đã ghi nhận gần 1.300 ổ dịch SXH.

hình ảnh

Trong khi đó, theo TTO, trong tuần 27 (từ ngày 1/7-7/7), TP.HCM ghi nhận thêm 2 trường hợp không qua khỏi do sốt xuất huyết tại quận Gò Vấp và quận Bình Tân, nâng tổng số ca ra đi do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên 13 trường hợp.

Sáng 11/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết số ca mắc sốt xuất huyết tại TP vẫn đang có xu hướng gia tăng trong tuần 27 của năm 2022. TP cũng ghi nhận 2 trường hợp ra đi do sốt xuất huyết tại quận Gò Vấp và quận Bình Tân. Theo đó, trong tuần 27, TP ghi nhận 143 ổ dịch sốt xuất huyết mới với 2.834 người bệnh, tăng 307 ca (12,1%) so với trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm đến nay, TP ghi nhận 24.941 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 216% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó số ca bệnh nặng là 373.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM khuyến cáo để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, cần thường xuyên trừ lăng quăng; không để các vật có thể chứa nước bị đọng nước; loại bỏ phế liệu, thu gom rác thải không để đọng nước phát sinh lăng quăng; thay đổi tập quán trữ nước, không sử dụng các vật chứa nước có nguy cơ đọng nước làm phát sinh lăng quăng mà thay bằng sử dụng trực tiếp từ vòi nước…

hình ảnh

Với tình trạng bệnh sốt xuất huyết tăng cao như hiện nay, mong rằng các mẹ sẽ thực hiện đầy đủ giải pháp, khuyến cáo phòng, chống mà các địa phương đưa ra nhằm bảo vệ sức khỏe người thân trong gia đình, nhất là các trẻ nhỏ. ‘Cẩn tắc vô áy náy’, cần hết sức chú ý để đảm bảo sức khỏe cho con mình, các mẹ ạ.

Theo WTT Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://www.webtretho.com/p/be-gai-sot-xuat-huyet-dieu-tri-2-ngay-tai-nha-khong-khoi-dua-di-vien-thi-da-khong-kip
BÀI LIÊN QUAN
X