Bé gái tiểu học đã có dậy thì, xương cốt như trẻ 12 tuổi, tất cả đều bắt nguồn từ món ăn “bổ từ trong ra ngoài” của bà nội

Dậy thì sớm ở trẻ là một trong những vấn đề khiến nhiều cha mẹ cực kỳ lo lắng. Nếu không được can thiệp và điều trị đúng cách, trẻ có thể ngừng phát triển mãi mãi, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của trẻ sau này. Tiêu Tiêu là cháu gái đầu tiên

Dậy thì sớm ở trẻ là một trong những vấn đề khiến nhiều cha mẹ cực kỳ lo lắng. Nếu không được can thiệp và điều trị đúng cách, trẻ có thể ngừng phát triển mãi mãi, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của trẻ sau này.

Tiêu Tiêu là cháu gái đầu tiên trong gia đình nên rất được ông bà cưng chiều. Từ nhỏ, cô bé đã được bà nội nuôi dưỡng vì cha mẹ thường xuyên bận rộn công việc.

Mặc dù là cháu gái cưng nhưng cô bé rất ngoan ngoãn, hoạt bát, đáng yêu. Dù sau đó, có thêm vài đứa cháu trai ra đời nhưng cô bé vẫn là người được bà nội cưng chiều nhất.

Bà nội có lương hưu, hàng tháng bà được con gái mua thêm rất nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe như sữa ong chúa, keo ong, canxi. Cuộc sống của bà thoải mái, không có nhiều phiền muộn.

Sống với bà nội thoải mái nên Tiêu Tiêu thích ăn gì cũng đều được đáp ứng. Khi học tiểu học, bà nội phát hiện cháu gái thấp nhất nhì lớp. Điều này khiến bà rất lo lắng và đau lòng nên đã mua các loại sữa khác nhau cho cháu gái uống. Thỉnh thoảng, bà còn lấy một ít sữa ong chúa hoặc keo ong cho cháu gái ăn.

Sau khi ăn những thứ này, Tiêu Tiêu ăn ngon miệng hơn trước rất nhiều. Người bà cũng nhận thấy chiều cao của cháu gái bắt đầu cải thiện. Nếu lớp 1 cô bé thấp nhất lớp thì đến lớp 3 đã cao nhất lớp, chiều cao đạt 1,48m.

Dậy thì sớm - Ảnh 1.

Tiêu Tiêu học lớp 3 đã cao 1,48m. (Ảnh minh họa)

Không ngờ vào một ngày, Tiêu Tiêu than đau bụng, đi tiểu thì khóc lóc nói với bà nội: “M.ông con ch.ảy m.áu rồi, có phải con sắp ch.ết không”.

Bà nội lập tức nhận ra cháu gái có k.inh ng.uyệt, vội vàng mua b.ăng v.ệ s.inh rồi đưa đến bệnh viện khám. Bác sĩ cho biết, cô bé đã có k.inh ng.uyệt và đề nghị giám định tuổi xương. Kết quả cho thấy, tuổi xương của cô bé đã 12 tuổi, trong khi tuổi thật mới có 9 tuổi. Điều này có nghĩa là chiều cao cuối cùng của cô bé sẽ chỉ ở mức 1,53m.

Bà nội sững sờ khi nghe bác sĩ thông báo như vậy. Bà thắc mắc tại sao trong thời gian ngắn cháu gái mình lại lớn nhanh như thế.

Lúc này, bác sĩ hỏi chế độ ăn thường ngày của cô bé là gì. Bà nội cũng thật thà kể lại vì cháu kén ăn, hay ốm vặt nên có lấy một số thực phẩm bổ sung như keo ong và sữa ong chúa cho cháu ăn.

“Mùi vị của những món này rất ngon, cháu tôi cũng rất thích nên tôi nghĩ nó như món ăn vặt”, người bà cho biết.

Bác sĩ cho biết, những sản phẩm sức khỏe của người lớn thường chứa một lượng hormone estrogen nhất định. Khi trẻ ăn sẽ kích thích cơ thể tiết estrogen, khiến chiều cao và cân nặng tăng nhanh. Đây là nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm.

Nghe những lời này của bác sĩ, bà nội ôm Tiêu Tiêu kh.óc ló.c th.ảm th.iết.

Những thực phẩm gây dậy thì sớm, trẻ cần hạn chế ăn

Để tránh tình trạng dậy thì sớm ở trẻ, cha mẹ cần hạn chế những loại thực phẩm sau đây:

– Thực phẩm bổ sung, chăm sóc sức khỏe của người lớn

Một số sản phẩm sức khỏe của người lớn có chứa nhiều loại hormone khác nhau, nó sẽ kích thích tiết hormone ở trẻ, gây dậy thì sớm.

Đặc biệt, một số sản phẩm như sữa ong chúa và keo ong có thể kích thích việc tiết estrogen ở trẻ.

Bé gái tiểu học đã có kinh, xương cốt như trẻ 12 tuổi, tất cả đều bắt nguồn từ món ăn “bổ từ trong ra ngoài” của bà nội - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

– Thức ăn giàu chất béo

Các loại thức ăn nhanh, chứa nhiều giàu mỡ, đồ chiên rán, nếu cho trẻ ăn thường xuyên sẽ dễ gây béo phì. Tình trạng béo phì sẽ khiến cơ thể có quá nhiều tế bào mỡ, dẫn tới việc kích thích hormone ở trẻ, gây rối loạn nội tiết.

Ngoài ra, dầu ăn đun nhiều lần ở nhiệt độ cao sẽ bị oxy hóa và biến tính. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới dậy thì sớm.

– Bột protein

Một số cha mẹ nghe nói việc uống bột protein có thể cải thiện vóc dáng thấp còi và tăng cường sức đề kháng. Trên thực tế, bột protein được làm từ đậu nành, vì isoflavone có trong các sản phẩm đậu nành là phytoestrogen, chúng cũng có thể được coi là hormone giống estrogen, nếu trẻ ăn chúng trong thời gian dài có thể gây dậy thì sớm.

Dậy thì sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của trẻ, đồng thời khiến trẻ mặc cảm vì khác biệt với bạn bè, ảnh hưởng đến việc học tập, cha mẹ cần lưu ý.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X