Bé gái 7 tuổi cõng em 20 tháng đi học, câu chuyện cảm động đằng sau khiến ai cũng rơi nước mắt

Theo thông tin trên diễn đàn mạng xã hội, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, bố đi t.ù, mẹ lại bỏ đi nên 2 chị em ở với ông bà ngoại, tuy nhiên ông bà cũng nghi.ện nên không chăm óc. Vì thế, bé gái mới 7 tuổi đã phải “kẹp nách” chăm

Theo thông tin trên diễn đàn mạng xã hội, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, bố đi t.ù, mẹ lại bỏ đi nên 2 chị em ở với ông bà ngoại, tuy nhiên ông bà cũng nghi.ện nên không chăm óc. Vì thế, bé gái mới 7 tuổi đã phải “kẹp nách” chăm em từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Hình ảnh gây cảm động cư dân mạng

Hình ảnh gây cảm động cư dân mạng

Qua tìm hiểu, em học sinh đó là Thào Thị Ninh (SN 2013), hiện là học sinh lớp 1A, trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học&THCS Pá Lau (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).

Theo ông Hờ A Vàng, Chủ tịch UBND xã Pá Lau (Trạm Tấu), trường hợp của bé Ninh rất đáng thương. Bố cháu đi tù từ đầu năm 2020 về tội buôn bán mai thúy. Mẹ cháu là Giàng Thị S (SN 1990), hiện vẫn ở trên địa bàn. Mẹ cháu Ninh cũng 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚐ậ𝚙, 𝚑𝚊𝚢 𝚝𝚛ộ𝚖 𝚌ắ𝚙 𝚟ặ𝚝 của người dân bị bắt một vài lần nên ngại, mới chạy ra thôn khác ở chứ không phải bỏ đi khỏi địa phương.

Nhà trường đã bố trí nơi ăn ở cho 2 chị em Ninh tại trường

Nhà trường đã bố trí nơi ăn ở cho 2 chị em Ninh tại trường

Thông tin trên Báo Gia đình &Xã hội, sáng ngày 13/10, thầy Ngô Văn Huỳnh – Hiệu trưởng Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học& THCS Pá Lau, do hoàn cảnh éo le khi bố em đi t.ù, mẹ không ở nhà còn ông bà nghi.ện nên bắt buộc em phải chăm sóc em trai 20 tháng tuổi.

Phía nhà trường cũng tạo điều kiện, bố trí cho 2 chị em ăn ngủ tại trường, nguồn kinh phí do xã hỗ trợ. Hàng ngày, Ninh lên lớp học còn em nhỏ gửi các cô giáo ở trường mầm non cách đó 200 mét trông. Hôm nào em quấy khóc quá thì cháu Ninh mới phải địu cả em lên lớp học. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Ninh rất ngoan, chăm học và khéo léo trong việc chăm sóc em nhỏ.

Ninh tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã biết yêu thương và chăm sóc em

Ninh tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã biết yêu thương và chăm sóc em

Sau khi thông tin về 2 chị em được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều tổ chức, cá nhân đã liên hệ muốn giúp đỡ, ủng hộ tiền cho các cháu ăn học. Hiện tại, nhà trường đang làm việc với chính quyền địa phương và dự tính Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã sẽ là đầu mối tiếp nhận, quản lý để hỗ trợ các cháu trong thời gian dài.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X