𝙱é 𝚐á𝚒 𝟹 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚋ị 𝚛ắ𝚗 độ𝚌 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚝𝚑ế 𝚐𝚒ớ𝚒 𝚌ắ𝚗 𝚔𝚑𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚑ơ𝚒 ở 𝚜â𝚗, 𝚋à 𝚗𝚐𝚘ạ𝚒 đã 𝚕à𝚖 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚖ộ𝚝 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚌á𝚌 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝚔𝚑𝚎𝚗 𝚗𝚐ợ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ớ𝚝

Đang chơi ở sân sau nhà thì Lucia Carna (3 tuổi), đến từ Mandurah (Úc), vô tình giẫm phải con rắn cạp nong – loài rắn độc nhất trên thế giới khi nó đang bò ra khỏi bồn hoa. Nghe tiếng cháu hét thất thanh, bà Jill vội vàng chạy đến bên cháu. Khi phát

Đang chơi ở sân sau nhà thì Lucia Carna (3 tuổi), đến từ Mandurah (Úc), vô tình giẫm phải con rắn cạp nong – loài rắn độc nhất trên thế giới khi nó đang bò ra khỏi bồn hoa. Nghe tiếng cháu hét thất thanh, bà Jill vội vàng chạy đến bên cháu.

Khi phát hiện cháu ngoại đã bị rắn cắn, bà Jill nhanh chóng bế Lucia vào nhà trong tư thế vết thương nằm thấp hơn tim, và lấy ngay một sợi dây vải băng bó chặt nơi vết rắn cắn cho đến khi xe cấp cứu đến.

Bé gái 3 tuổi bị rắn độc nhất thế giới cắn khi đang chơi ở sân, bà ngoại đã làm ngay một việc khiến các bác sĩ khen ngợi không ngớt - Ảnh 1.

Các bác sĩ cho biết nhờ có bà Jill sơ cứu đúng cách và kịp thời nên Lucia đã thoát chết khỏi nọc độc của con rắn cạp nong.

Bé gái 3 tuổi bị rắn độc nhất thế giới cắn khi đang chơi ở sân, bà ngoại đã làm ngay một việc khiến các bác sĩ khen ngợi không ngớt - Ảnh 2.

Bác sĩ cho biết nhờ hành động đó của bà Jill đã cứu Lucia thoát chết.

Bé gái 3 tuổi bị rắn độc nhất thế giới cắn khi đang chơi ở sân, bà ngoại đã làm ngay một việc khiến các bác sĩ khen ngợi không ngớt - Ảnh 3.

Qua câu chuyện của con mình, chị Holly Carna, mẹ của Lucia, đã kêu gọi tất cả các bậc cha mẹ nên học cách sơ cứu khi chẳng may con bị rắn cắn.

“Những gì chúng tôi được thông báo tại bệnh viện là hành động của mẹ tôi đã giúp Lucia được cứu sống. Tất cả chúng ta đều không hề mong nhìn thấy một con rắn ở trước mặt ,chứ đừng nói chi đến chuyện bị nó cắn, nhưng rõ ràng chuyện bị rắn cắn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở đâu. Thế nên, làm cha mẹ, chúng ta nên học cách sơ cứu khi chẳng may con bị rắn cắn. Vì chỉ cần một hành động đúng là bạn đã cứu con mình ra khỏi tay của tử thần”, chị chia sẻ.

Cách sơ cứu khi trẻ bị rắn cắn

Bị rắn cắn là một điều rất đáng sợ đối với cả trẻ em. Con sẽ khóc loạn lên một cách sợ hãi khiến các ông bố bà mẹ cũng trở nên bối rối mà quên hết tất cả mọi việc cần phải làm khi con bị rắn cắn.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Vincent Iannelli – bác sĩ nhi khoa, thành viên của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, cho biết trong trường hợp này, cha mẹ phải hết sức bình tĩnh để thực hiện từng bước sau nhằm bảo vệ tính mạng của con nếu chẳng may con rắn đó là rắn độc:

– Bế con ra khu vực an toàn, sau đó gọi cho xe cấp cứu ngay lập tức thông báo về sự việc bao gồm: hình dạng, màu sắc và tên gọi của con rắn nếu bạn biết như rắn đuôi chuông, rắn bông lau, rắn cạp nong, rắn hổ mang… Điều này sẽ giúp các bác sĩ xác định được con rắn này có độc hay không.

– Trấn an trẻ, tuyệt đối không cho con cử động vì điều này sẽ làm nọc độc xâm nhập vào cơ thể nhanh hơn.

– Cởi bỏ đồ trang sức ở tay hoặc chân bị cắn.

Bé gái 3 tuổi bị rắn độc nhất thế giới cắn khi đang chơi ở sân, bà ngoại đã làm ngay một việc khiến các bác sĩ khen ngợi không ngớt - Ảnh 4.

– Áp dụng biện pháp băng ép bất động với một số loại rắn hổ (rắn cạp nong, cạp nia, hổ mang chúa, rắn biển và một số giống rắn hổ mang thường) bằng cách dùng các băng chun giãn, băng vải hoặc khăn, quần áo bắt đầu băng từ ngón chân, tay đến hết toàn bộ chân, tay bị cắn. Sau đó, dùng miếng gỗ, que, miếng bìa cứng,… cố định chân, tay bị cắn lại.

Lưu ý là cha mẹ chỉ nên băng chặt một cách tương đối, nghĩa là vẫn còn sờ thấy động mạch đập. Không băng ép khi rắn lục cắn vì có thể làm vết thương nặng thêm.

– Cuối cùng là đưa trẻ đến bệnh viện càng nhanh càng tốt nhưng vẫn phải duy trì băng ép, bất động, để vùng bị cắn thấp hơn vị trí của tim. Nếu trẻ bị rắn cắn ở chân, tay thì có thể để thõng chân, tay xuống.

Ngoài ra, để ngăn ngừa con không bị rắn cắn, cha mẹ nên dạy trẻ cách tránh rắn và đặc biệt cẩn thận khi chơi hoặc đi bộ ở nơi có nhiều bụi cỏ, cây cối rậm rạp, gần sông suối, và các khu vực hoang dã.

Bên cạnh đó, bạn nên cho con đi ủng, mặc quần dài và tránh xa những nơi cỏ cao, đống lá, đá và gỗ – nơi ở ưu thích của nhiều loại rắn.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X