Bé F0 3 tuổi ở Hải Phòng trong tình trạng nguy kịch, bố mẹ cảnh giác khi trẻ sốt cao không hạ

Các mẹ ơi! Mặc dù sức đề kháng của trẻ khỏe mạnh và các ca nhiễm gần đây với biến thể Omicron, triệu chứng bệnh ở trẻ nhỏ phần lớn đều nhẹ và chóng qua nhưng không vì vậy mà chủ quan được nhé! Sáng nay em đọc được bài báo thông tin một bệnh

Các mẹ ơi! Mặc dù sức đề kháng của trẻ khỏe mạnh và các ca nhiễm gần đây với biến thể Omicron, triệu chứng bệnh ở trẻ nhỏ phần lớn đều nhẹ và chóng qua nhưng không vì vậy mà chủ quan được nhé!

Sáng nay em đọc được bài báo thông tin một bệnh nhi 3 tuổi ở Hải Phòng nhiễm SARS-CoV-2 sốt cao không hạ nên phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Đúng là trong tất cả trường hợp trẻ nhiễm nCoV, cha mẹ không được chủ quan mà phải lưu ý các dấu hiệu để có thể đưa con đến bệnh viện kịp thời nhất.

Như câu chuyện mà em đọc về bệnh nhi 3 tuổi này cũng vậy đó các mẹ ạ! Bố mẹ của con cho biết bé bị sốt cao liên tục (38 – 39.5 độ), không ho, không nôn, không khó thở, vệ sinh cá nhân bình thường và test tại nhà thì có kết quả dương tính với nCoV. Người nhà chỉ cho uống thuốc hạ sốt nhưng không có dấu hiệu đỡ mà mỗi lúc một diễn biến nặng hơn (co giật 1 cơn toàn thân khoảng 3 phút, tinh thần lơ mơ…) nên đã đưa ngay vào viện cấp cứu.

Sau khi nhập viện thì bé K. được chuyển vào khu phòng đặc biệt dành riêng cho người nhiễm nCoV tại khoa truyền nhiễm.

Tại đây, bệnh nhi P.M.K được các bác sỹ chẩn đoán Co giật CRNN/ TD viêm não/ nhiễm SARS CoV-2 mức độ nặng. Theo đó, các bác sỹ đã chỉ định cho bệnh nhi thở oxy 2l/p, truyền NaCl 0/9% và làm các xét nghiệm cấp cứu. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhi P.M.K xuất hiện tình trạng hôn mê, trương lực cơ nhiều, da tái nhợt nên được chuyển vào khoa Hồi sức cấp cứu.

hình ảnh

Nguồn hình: Báo Sức khỏe & Đời sống

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu, bé P.M.K được chẩn đoán Suy hô hấp độ III/ viêm não tối cấp/ theo dõi cơn bão Cytokine/ nhiễm SARS CoV-2 mức độ nguy kịch.

Bệnh nhân được cấp cứu tích cực thở máy, an thần, giãn cơ, kháng sinh, chống viêm…và được kip trực tiến hành cho lọc máu liên tục.

Theo BS CKII Trần Thị Ngọc Hòa – PGĐ bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, Viêm não/ Nhiễm SARS CoV-2 là 1 thể bệnh nặng hiếm gặp và tỷ lệ tử vong cao. Với bệnh nhi P.M K, bệnh viện đã rất khẩn trương, tích cực cấp cứu và điều trị đến nay sau 2 ngày điều trị, tối 9/3 bệnh nhi đã được cai thở máy, dấu hiệu tri giác cải thiện bệnh nhi tỉnh, tự nuốt được, hết sốt. Tuy nhiên diễn biến bệnh sẽ vẫn còn tiên lượng nặng.

hình ảnh

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Nguồn hình: Báo Lao Động

Ca bệnh của bé P.M.K. hy vọng sẽ là bài học khuyến cáo các bậc phụ huynh không được chủ quan khi con nhiễm nCoV dù tình trạng nhẹ hoặc không triệu chứng. Cha mẹ cần theo dõi, chăm sóc trẻ sát sao, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường ở con mình. Ngoài sốt, cần quan tâm đến nhịp thở của trẻ F0 nhiễm nCoV. Khi trẻ thở mệt thì có thể triệu chứng cũng đang nặng lên. Trẻ nhỏ không như người lớn, nếu bị thở mệt là trẻ sẽ không chơi đùa, bỏ ăn ngay. Do vậy, khi thấy trẻ li bì, không chơi đùa, bỏ ăn thì cần đặc biệt chú ý đếm nhịp thở cho trẻ.

Bên cạnh đó, trong chương trình Livestream “Chăm sóc trẻ em F0”, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã chia sẻ về 4 dấu hiệu dù que test của trẻ vẫn chưa thể hiện 2 vạch nhưng mẹ cũng cần phải cho con đi bệnh viện kiểm tra ngay lập tức. Em thấy những chia sẻ chuyên môn của bác là cái mà cha mẹ nào cũng cần trong thời điểm dịch tấn công trẻ nhỏ nhiều như thế này, nên tiện đây em xin phép share lại để các mẹ cùng tham khảo nhé.

1. Sốt quá 3 ngày

Nếu ba mẹ thấy con sốt quá 3 ngày, dù là âm tính hay dương tính với SARS-CoV-2 thì cũng cần đưa con đi khám.

2. Trẻ quá mệt

Việc trẻ quá ham chơi dẫn đến việc bị bị mệt là chuyện thường ngày, tuy nhiên bất chợt lúc nào đó mẹ cảm thấy con bị đuối sức, chỉ nằm một chỗ trong vòng 24 giờ thì mẹ cần đưa con đến viện kiểm tra ngay nhé.

3. Ăn ít đi

Trong thời điểm dịch dã khó kiểm soát được nguồn lây như hiện nay thì những dấu hiệu như trẻ bỏ ăn hoặc ăn ít đi thì cha mẹ cũng cần theo dõi để xử lý kịp thời.

4. Thở khó khăn, mặt tím tái, chân tay lạnh

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng thì khi cha mẹ vén áo con lên, thấy bé thở nhanh, khó khăn, rút lõm ngực… thì cha mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ kiểm tra.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X