Bé 7 tháng 4 lần nằm viện: Đỉnh điểm bệnh hô hấp, 4 dấu hiệu đi viện luôn dù chỉ ho, sổ mũi

Con mắc bệnh đường hô hấp, có triệu chứng bất thường mà cứ để nhà tự chữa là không ổn đâu các mẹ ạ.

Thời tiết giao mùa, chuyển lạnh như thời điểm này là trẻ con mắc bệnh đường hô hấp hàng loạt. Con nhà mình 2 đứa cũng không tránh khỏi, ho sốt suốt tuần nay, chưa tới mức phải đi viện nhưng mình vẫn theo dõi sát sao lắm.

Mình đọc báo Vietnamnet thấy TS – BS Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cũng nói lý do trẻ nhỏ mắc bệnh hô hấp thời điểm này đang tăng cao vì có tính quy luật, theo mùa.

Bác sĩ Tuấn giải thích đó là do cứ đến những tháng mùa mưa thì virus, vi khuẩn gây bệnh lại có điều kiện để phát triển hơn.

Trong khi trẻ nhỏ chưa có đề kháng tốt hoặc sống trong các gia đình đông người, việc vệ sinh không đảm bảo, không được tiêm vắc xin đầy đủ đủ,… sẽ rất dễ mắc bệnh.

hình ảnh

Trẻ mắc bệnh hô hấp tăng cao vào mùa mưa lạnh. Ảnh minh họa/Nguồn: QQ

Ngoài ra, cũng có thể do trong thời gian giãn cách xã hội vì ‘cô vít’, trẻ nhỏ ở nhà, không tiếp xúc với các mầm bệnh virus khác. Vì vậy mà các bệnh hô hấp khác giảm trong giai đoạn đại dịch ‘cô vít’.

Vậy nhưng do không tiếp xúc với các mầm bệnh, nên các bé không sinh ra miễn dịch, đề kháng cho cơ thể. Dẫn đến việc khi trẻ đi học trở lại sau đại dịch, sẽ tiếp xúc nhiều mới môi trường xung quanh trong điều kiện miễn dịch chưa đầy đủ. Từ đó nên dẫn đến việc trẻ mắc bệnh hô hấp gia tăng như hiện giờ.

Bác sĩ Tuấn cũng cho biết, trước đây, có thời điểm các bác sĩ tiếp nhận đến 500 bệnh nhi nhập viện vào Khoa Hô hấp chỉ trong vòng 1 ngày.

hình ảnh

Nhiều bệnh viện trong tình trạng quá tải, ảnh minh họa, nguồn: NLĐ

Tại Khoa Hô hấp bệnh viện này hiện tại cũng đang điều trị cho 370 em bé. Trong số ấy có trường hợp của bé trai ở Long An, dù mới 7 tháng tuổi nhưng bé đã nhập viện đến 4 lần. Riêng đợt này, bé đã nằm suốt 1,5 tháng.

Ai cũng thương khi nhìn tay, chân của bé, thậm chí trên đầu cũng có rất nhiều vết đỏ vì phải lấy ven, truyền thuốc để điều trị.

Mẹ của bé là chị T., 22 tuổi nói rằng: ‘Con bị viêm phổi nặng, quen với bệnh viện còn hơn ở nhà. Lần nhẹ nhất con cũng phải nằm viện nửa tháng. Mặt của con lằn đỏ vì phải dán băng keo dây thở oxy, mới gỡ sáng nay xong. Giờ khóc mệt rồi nên nằm thở vậy đấy!’.

Theo lời bác sĩ Tuấn, nếu như bé bị viêm phổi nặng, không kịp điều trị có thể biến chứng gây áp xe phổi, viêm màng não, nhiễm trùng máu… có thể khiến bé rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Biến chứng hàng đầu là suy hô hấp do phổi thiếu oxy, ứ đọng các độc tố nguy hiểm. Nhiều bệnh nhi nằm tại phòng cấp cứu phải thở oxy và hỗ trợ hô hấp.

Ngoài ra, các ổ nhiễm trùng cũng nguy hiểm không kém, chúng có thể sẽ tạo thành ổ mủ trong phổi gây áp xe phổi, viêm phổi hủy hoại, hoặc lan rộng thành viêm mủ màng phổi.

Ở nhiều bệnh nhi, vi khuẩn từ ổ nhiễm trùng theo máu đi đến các cơ quan khác gây nhiễm trùng máu, viêm màng não, viêm nội tâm mạc (ở tim) hoặc viêm khớp…

Trẻ mắc bệnh hô hấp có biểu hiện bất thường phải đưa đi viện ngay.

Trẻ mắc bệnh hô hấp có biểu hiện bất thường phải đưa đi viện ngay. Ảnh: VNN

Vì vậy theo bác sĩ Tuấn, vào mùa này bố mẹ cần quan sát thật kỹ các triệu chứng, diễn biến của con. 4 dấu hiệu chuyển nặng cần đưa con đi cấp cứu ngay như sau:

Với trẻ bị bệnh đường hô hấp, bố mẹ cần nhớ dấu hiệu quan trọng là thở có lõm lồng ngực. Đây là triệu chứng của trẻ đã bị viêm phổi nặng cần mau chóng ôm con vào bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Bố mẹ quan sát bằng cách: Khi vén áo sẽ thấy phần dưới ngực của con nở ra để đón dưỡng khí oxy từ bên ngoài. Vậy nhưng khi phổi đặc cứng, phần dưới lồng ngực của con (1/3 dưới) sẽ bị co lõm vào khi thở.

Dấu hiệu thứ 2, là khi thấy bé ngủ li bì, yếu đến mức không lay gọi được. Lúc này cũng cần khẩn trương đưa con đến bệnh viện cấp cứu ngay.

Thứ 3, là với các bé dưới 2 tháng tuổi bỏ bú, bú kém cũng đừng chủ quan để con ở nhà sẽ rất nguy hiểm. Thông thường trẻ không bú vì yếu, hoặc bú chưa được 1/2 lượng sữa bình thường.

Thứ 4 là trường hợp những bé trên 2 tháng tuổi bị ói nhiều lần, uống nước hay chất lỏng nào cũng nôn ói, cũng cần đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay nha.

Ngoài ra với những bé đã bị viêm phổi, cũng cần đưa bé đi khám trong các trường hợp sau:

Đưa con đi khám khi thấy nhịp thở nhanh hơn bình thường. Lúc đó bác sĩ sẽ đánh giá tình hình của con và quyết định xem bé có cần nhập viện hay không, nhiều trẻ sẽ được theo dõi tại nhà.

Với những bé ho kéo dài trên 1 tuần, ho không giảm; ho ra máu; khạc đờm giống như mủ: màu vàng, có mùi hôi, tanh cũng cần đi cho bé đi khám ngay.

Ngoài ra bác sĩ Tuấn cũng lưu ý rằng, khi bé bị sốt cao 39 độ trở lên, sốt không hạ, kéo dài 2-3 ngày, bố mẹ cũng phải đưa trẻ đến viện thăm khám. Vì ngoài nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp, bé có thể mắc bệnh khác như sốt xuất huyết cũng rất nguy hiểm cho con.

Theo lời bác sĩ Tuấn, TP.HCM hiện giờ đã có 26 người không qua khỏi vì sốt xuất huyết, trong số đó có cả trẻ em đó các mẹ.

Tóm lại bệnh về đường hô hấp trẻ con mắc rất nhiều và rất dễ lặp đi lặp lại, nhưng đừng vì vậy mà các mẹ chủ quan nha. Như lời bác sĩ cũng vừa chia sẻ trên báo, thấy con có 1 trong các biểu hiện nguy hiểm kể trên cần đưa đi cấp cứu ngay nha.

Theo Webtretho Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://www.webtretho.com/f/benh-tre-em/be-7-thang-4-lan-nam-vien-dinh-diem-benh-ho-hap-4-dau-hieu-di-vien-luon-du-chi-ho-so-mui
BÀI LIÊN QUAN
X