Bão số 10 bất ngờ đổi hướng, khả năng sẽ tăng cấp khi hướng vào Quảng Ngãi – Khánh Hòa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay (3/11), bão số 10 – Goni đang ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay (3/11), bão số 10 – Goni đang ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km. Như vậy, bão đang có xu hướng chếch xuống phía Nam khi vào gần bờ. Một ngày trước đó, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Bắc.

Bão số 10 bất ngờ đổi hướng, khả năng mạnh thêm hướng vào Quảng Ngãi – Khánh Hòa - 1

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 10 – Goni. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Đến 4 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 4 giờ ngày 5/11, bão số 10 ở cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh lên cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 6/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X