Bác sĩ Trương Hữu Khanh: 4 lưu ý quan trọng để không lo âu, tốn kém vì 1 vạch, 2 vạch

Hiện nay, chủng Omicron đang gây ra nhiều rắc rối trong việc test nhanh. Nhiều người nói rằng, họ có đủ dấu hiệu nhiễm Covid-19 nhưng test thì luôn âm tính. Liên quan tới vấn đề này, bác sĩ Trương Hữu Khanh đã có chia sẻ. Theo bác sĩ, việc test 1 hay 2 vạch

Hiện nay, chủng Omicron đang gây ra nhiều rắc rối trong việc test nhanh. Nhiều người nói rằng, họ có đủ dấu hiệu nhiễm Covid-19 nhưng test thì luôn âm tính.

Liên quan tới vấn đề này, bác sĩ Trương Hữu Khanh đã có chia sẻ. Theo bác sĩ, việc test 1 hay 2 vạch không quan trọng bằng theo dõi triệu chứng khi đối diện với chủng Omicron; ngược lại lo quá nên mới hết bệnh vài tuần đã test thì coi chừng bị “hù” vì xác virus.

Thứ nhất, nếu triệu chứng giống Covid-19 mà test một vạch hoài thì sao? Rồi nghe đâu đó hình như có người nói triệu chứng mấy ngày rồi test mới ra, thì sao? Nhà em nhiều người 2 vạch mà em cứ 1 vạch nhưng có triệu chứng thì sao?

Vì nó là Omicron. Hiện giờ Omicron có lẽ đã xuất hiện ở hầu hết mọi nơi, và có khi đã lấn át luôn Delta rồi. Test nhanh kém nhạy, người mới bị test chưa ra dù đã có triệu chứng, điều này đã được khoa học ghi nhận ở chủng Omicron.

Vậy vấn đề quan trọng là gì? Là có triệu chứng nghi là Covid-19 thì 1 vạch, 2 vạch cũng chữa như nhau, và cũng phòng ngừa việc lây cho người khác. Nếu có phải đi đâu vì vẫn 1 vạch, thì 5K, nhất là khẩu trang. Đừng nói khẩu trang không có hiệu quả với Omicron, nhất là trong một cộng đồng đã chích ngừa. Mang khẩu trang đúng cách luôn hiệu quả.

Làm được vậy thì không cần test tới test lui liên tục, hay PCR chi cho tốn kém. Hết bệnh là được.

2

Thứ hai, bớt băn khoăn chừng nào vạch mờ, sao 7 ngày test còn 2 vạch? Nhất là trẻ con, không cần test hoài và không có cách nào để mau về 1 vạch. Covid-19 là một loại sốt siêu vi. Chừng nào hết virus là do cơ địa, không có thuốc nào uống vào giúp mau xuống còn 1 vạch được, lên mạng tìm mua lung tung chỉ tốn tiền.

Có nhiều người triệu chứng hết mau mà 2 vạch nhiều ngày, không sao, triệu chứng hết là được.

Thứ ba, vội vã dựa vào test nhanh để cho rằng mình sạch virus hoàn toàn sau 5-7 ngày, cũng không nên. Mà lo quá đi PCR để chắc chắn mình “sạch” thì cũng không cần thiết.

10 ngày không test, luôn mang khẩu trang, không tụ tập để ít lây cho người khác có khi còn an toàn hơn người vừa đúng 7 ngày thấy 1 vạch vội vã ra đường mà không mang khẩu trang.

Nếu cẩn thận, nhất là trong nhà có đối tượng nguy cơ (người già, có bệnh nền) hay môi trường làm việc tiếp xúc nhiều người thì sau khi hết 7 ngày cách ly, 5K thêm vài ngày nữa.

Thứ tư, âm tính rồi, hòa nhập rồi thì thôi, đừng một vài tuần sau tự nhiên lo lo, test thử lại bằng test nhanh hay PCR để rồi hốt hoảng vì sao lại “2 vạch”, vì sao tái dương tính. Tái dương tính là do xác virus, điều này đã được chứng minh từ lâu là không lây; bỏ truy vết, theo dõi người tái dương tính cũng lâu rồi.

Cả PCR, cả test nhanh kháng nguyên đều đi tìm vật liệu di truyền của virus SARS-CoV-2, không phân biệt virus sống hay xác nên mới vậy. Không có chuyện một người mới hết bệnh vài tuần tái nhiễm lại ngay, nhất là người vừa nhiễm Omicron.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X