Bà nội mải nấu ăn trong bếp, cháu bên ngoài vặt sạch lá cây trầu bà

Có trẻ nhỏ trong nhà, nhất là trẻ ở tuổi chập chững biết đi, bố mẹ lúc nào cũng thấp thỏm vì đồ đạc thường xuyên “được” chúng “khám phá” đến hư hỏng. Nếu đã có kinh nghiệm về điều này, bố mẹ sẽ nhận ra khi trẻ bỗng dưng im lặng chính là lúc cần “đề phòng’ nhất. Bởi vì

Có trẻ nhỏ trong nhà, nhất là trẻ ở tuổi chập chững biết đi, bố mẹ lúc nào cũng thấp thỏm vì đồ đạc thường xuyên “được” chúng “khám phá” đến hư hỏng. Nếu đã có kinh nghiệm về điều này, bố mẹ sẽ nhận ra khi trẻ bỗng dưng im lặng chính là lúc cần “đề phòng’ nhất. Bởi vì đó là lúc chúng đang tập trung “tìm hiểu” một món đồ nào đó trong nhà.

Tuy nhiên, không phải lúc nào ông bà, bố mẹ cũng có thể để mắt đến con vì chúng ta còn nhiều việc để làm. Mà nhốt con vào cũi với đồ chơi không phải bé nào cũng “tán đồng”, thậm chí nhiều bé còn khóc thét đòi được “tự do”. Thôi thì đôi khi đành phải chấp nhận việc nhà cửa bị xới tung vậy.

Mới đây, một bà mẹ đã chia sẻ lên mạng hình ảnh con trai bên chậu trầu bà bị vặt trụi lá với dòng bình luận: “Để đây và không nói gì”.

Hóa ra trong lúc bà nội nấu ăn dưới bếp và không ai để ý, cậu bé đã vặt trụi lá cây trầu bà đặt trong phòng khách. Hèn chi nhà cửa im ắng vô cùng trong khi bình thường thằng cháu luôn miệng “ù òa” cùng máy bay tàu lửa của nó. Thế mới biết nhà có trẻ nhỏ, “sự im lặng” bao giờ cũng nên để tâm. May mắn là trò vặt lá của con chỉ thiệt hại “sơ sơ” về vật chất, chứ nếu con nghịch dại như leo trèo, nghịch phá ổ điện, nuốt dị vật… thì không biết hậu quả sẽ đến đâu.

Vì vậy, để người già như ông bà trông trẻ nhỏ sẽ yên tâm vì trẻ luôn được yêu thương nhưng kéo theo đó là nhiều hạn chế khác bố mẹ cần cân nhắc.

– Ông bà lớn tuổi, xương cốt không còn khỏe, đứng lên ngồi xuống khó khăn trong khi cháu hiếu động nên việc trông cháu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông bà. Thêm nữa, trong những tình huống khẩn cấp, nguy hiểm đến trẻ nhưng ông bà không thể phản ứng nhanh, làm cháu dễ bị thương tích.

– Cách chăm cháu của ông bà đôi khi thiếu khoa học nhưng người lớn tuổi thường không chấp nhận họ sai hay cởi mở tư duy để thay đổi, dẫn đến việc trẻ không được chăm sóc đúng cách.

– Ông bà hay chiều cháu, đôi khi cháu hư cũng không la mắng, nghiêm khắc xử phạt làm trẻ trở nên ương bướng, nếu không đạt được thứ mình muốn là gào thét, ăn vạ. Theo đó mà trẻ càng lớn càng khó dạy.

Người lớn tuổi nên được nghỉ ngơi. Ông bà đã cực khổ vì bố mẹ lắm rồi nên thiết nghĩ chúng ta đừng “hành” ông bà nữa. Nếu muốn tạo điều kiện để ông bà gần gũi cháu thì nên thuê người giúp việc trông cháu còn ông bà chỉ nên là người giám sát họ.

Nói thì nói vậy thôi nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, tùy vào điều kiện của mỗi gia đình mà các bố các mẹ tìm ra giải pháp hợp tình hợp lý nhất nhé.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X