90% chị em không biết: 9 thứ vặt vãnh đang ‘đốt tiền’ của mình, tiết kiệm nhanh kẻo rỗng túi

Nay em đọc bài viết này được chia sẻ trên trang Vietnamnet thấy khá đúng nên muốn kể lại với chị em đây. Có bao giờ chị em thắc mắc tại sao mình luôn bị ‘cháy túi’ khi chưa kịp nhận lương kỳ tiếp theo không? Nguyên do có thể xuất phát từ việc chị

Nay em đọc bài viết này được chia sẻ trên trang Vietnamnet thấy khá đúng nên muốn kể lại với chị em đây. Có bao giờ chị em thắc mắc tại sao mình luôn bị ‘cháy túi’ khi chưa kịp nhận lương kỳ tiếp theo không? Nguyên do có thể xuất phát từ việc chị em đã chi quá nhều thứ vặt vãnh, không cần thiết từ món ăn hằng ngày mà bản thân chị em cũng ít để ý đến đấy.

Dưới đây là 9 món vặt vãnh đang ‘đốt tiền’ của chị em nhưng không hề hay biết:

#1. Quần tất nylon mỏng.

Chị em hẳn quen với cảm giác thất vọng tột độ khi lỗ hổng nguy hiểm xuất hiện trên chiếc quần tất mới mua. Quần tất nylon mỏng thật sự là mỏ vàng của các nhà sản xuất bởi chúng có xu hướng bị hư hỏng vào những lúc không thích hợp nhất với tần suất cao. Để kéo dài tuổi thọ của chiếc quần tất chị em đang xài và giảm chi tiêu, thì chị em có thử bằng cách sau:

– Sau khi mua quần tất về thì lấy sản phẩm ra khỏi bao bì, làm ướt rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh cho đến khi đông cứng, rồi thực hiện rã đông và để quần tất khô.

– Bôi keo xịt tóc vào chiếc quần tất mới rồi để khô, hoàn tất thì chị em có thể mặc vào một cách an toàn rồi đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet.

#2. Mỹ phẩm chỉ dùng 01 lần.

Chị em thử xem lại mình đã có bao nhiêu loại mỹ phẩm chỉ dùng đúng 1 lần hoặc có khi chưa từng động đến. Đó có thể là bảng màu mắt, màu má… có mấy chục ô màu, hay cây son môi có màu thời thượng nhưng không hợp với bản thân chị em, ngay cả các loại phấn cho dạ tiệc ít khi được dùng đến.

Trước khi chọn mua chúng, hãy tự hỏi bản thân là liệu có thực sự phù hợp với mình và có thể sử dụng ít nhất một nửa lượng đó không, nghe có vẻ không hợp lý nhưng việc đầu tư cho những món mỹ phẩm đắt tiền lại không được dùng lâu dài có thể tiêu tốn khá nhiều tiền của chị em đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet.

#3. Nước uống đóng chai.

Nó sẽ không là bao nhiêu nếu như chị em chỉ mua vài chai mỗi tháng, nhưng nếu dùng mỗi ngày thì cuối tháng tổng kết lại, nhìn số tiền thôi cũng đủ khiến chị em giật mình.

Thay vào đó, chị em có thể mua dụng cụ lọc nước và ấm đun về nấu nước rồi lọc uống, như vậy sẽ tiết kiệm chi phí hơn.

#4. Nước súc miệng.

Thật ra nước súc miệng chỉ có tác dụng trên bề mặt, nó không hiệu quả trong việc phá vỡ các mảng bám bằng việc chải răng. Hơn nữa, nó chỉ mang lại cảm giác sạch miệng là chính và có khi còn làm khô miệng của chị em, điều này làm gia tăng sự phát triển của các loại vi khuẩn.

#5. Đồ vặt linh tinh khi thanh toán.

Nhiều chị em có thói quen khi đi mua sắm, hay thấy những vật dụng bày biện đẹp mắt ở khu vực thanh toán trong khi chờ tới lượt tính tiền của mình rồi bỏ vào giỏ. Thực tế nếu nghĩ lại, có thể những món đó chị em không cần đâu, chẳng qua cách bày biện và mức giá đưa ra để hấp dẫn, thu hút người mua. Vậy nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi mua nhé.

#6. Kẹo cao su.

Mọi người vẫn thường tìm thấy kẹo cao su trong giỏ xách của chị em phụ nữ vì nó giúp mang lại sự tự tin và thoải mái cho chị em khi giao tiếp, nhưng không hề hay biết món này âm thầm lặng lẽ rút ví tiền của chị em. Đặc biệt là với chị em thích cùng lúc nhai 2 viên hoặc miếng kẹo cao su.

Nhai kẹo cao su không phải vô hại như nhiều người nghĩ, nếu dùng nhiều có thể tiêu tốn ngân sách của chị em mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa.

#7. Thiết bị tập thể thao.

Đừng vội mua dụng cụ thể thao khi chỉ thấy nó đẹp mắt và đầy công dụng mà nhà sản xuất đưa ra. Chị em cần phải xác định mình có dùng thường xuyên và đủ quyết tâm để làm điều đó không, vì nếu không sẽ tốn bộn tiền đổi lại dụng cụ thể thao bị lãng quên phủ đầy bụi trên ban công, phòng ngủ hay phòng khách…

Nếu muốn kiểm tra sự chăm chỉ của bản thân thì hãy đăng ký tập gym gói 1 tháng, còn nếu chị em không phải là kiểu người thích đến phòng tập thì vẫn có nhiều sự lựa chọn thay thế việc rèn luyện sức khỏe tại nhà như nhảy dây, tập tạ… Những dụng cụ này vừa rẻ tiền, không tốn quá nhiều diện tích để trong nhà mà vẫn mang lại hiệu quả tốt cho chị em để cải thiện sức khỏe.

#8. Giày dép giá rẻ.

Giá cả đi đôi với chất lượng, giày dép rẻ thường có độ bền không cao, thường chỉ dùng được vài tháng. Trong khi đó chịu khó bỏ ra nhiều tiền hơn một chút để mua loại có thương hiệu uy tín, sẽ dùng được lâu hơn và tiết kiệm hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Pexels.

#9. Giấy vệ sinh.

Người nghèo thường chi tiêu giấy vệ sinh nhiều hơn 6% so với người khá giả, đa số người có thu nhập cao mới chịu mua giấy vệ sinh lượng lớn để có giá tốt hơn. Lượng này được mua đủ dùng để chờ đợt khuyến mãi tiếp theo, còn người nghèo thường chỉ mua 1 – 2 cuộn và họ sẽ phải mua liên tục chứ không thể chờ đến lúc giảm giá được.

Nói để chị em biết và có định hướng mua sắm, tiêu xài phù hợp cho mình. Đây là thời gian để chúng ta học cách tiết kiệm, tiết chế bớt những thứ không cần thiết để mình có dư tiền, còn xài vào mục đích khác sau này nữa, chẳng hạn như đề phòng rủi ro bệnh tật, mất việc đột ngột…

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X