9 đồ vật cũ đang tồn tại trong nhà khiến Thần Tài ‘phật ý’: 2 thứ tiếc rẻ cản trở tài lộc năm 2022

Đồ hết hạn Những món đồ đã quá hạn sử dụng chính là thứ đầu tiên bạn nên vứt bỏ ngay trước thềm năm mới. Đặc biệt là các loại chai, mỹ phẩm đã hết hạn nhưng vẫn chiếm dụng không ít diện tích trong không gian ngôi nhà của bạn. Chúng không chỉ khiến

Đồ hết hạn

Những món đồ đã quá hạn sử dụng chính là thứ đầu tiên bạn nên vứt bỏ ngay trước thềm năm mới. Đặc biệt là các loại chai, mỹ phẩm đã hết hạn nhưng vẫn chiếm dụng không ít diện tích trong không gian ngôi nhà của bạn.

Chúng không chỉ khiến nhà cửa chật chội và mất thẩm mỹ mà còn có thể ảnh hưởng đến phong thủy tài lộc của bạn. Hãy dành thời gian kiểm tra một loạt các loại thuốc, sản phẩm làm đẹp, chất tẩy rửa và những thứ tương tự, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì có “kha khá” món đồ không còn sử dụng được nữa.

Đây cũng là món đồ người giàu không tích trữ trong nhà làm gì. Không có lý do gì để bạn giữ những món đồ này lâu hơn.

19

Quần áo ít sử dụng

Nhiều người có thói quen mua quần áo mới và bỏ quên những món đồ cũ trong góc tủ. Họ quen với sự hiện diện của đồ mới, sử dụng chúng thường xuyên nhưng cũng không có ý định loại bỏ những món đồ cũ vì tin rằng sẽ có ngày diện lại những thiết kế đó.

Nhưng thực tế, những món đồ cũ dần bị lãng quên và ở nguyên vị trí ấy. Theo một nghiên cứu khoa học rằng, nếu món đồ không được sử dụng trong vòng 6 tháng, gần như chắc chắn rằng bạn sẽ không dùng nó nữa.

Đây là lý do tại sao bạn nên nghiêm túc xem xét lại tủ quần áo của mình và đã loại bỏ tất cả quần áo và giày dép không phải là phong cách hiện tại nữa. Hãy phân loại quần áo cũ, giày dép ít sử dụng hoặc không sử dụng.

Những bộ quần áo còn trong tình trạng tốt nhưng cũng không được bạn sử dụng thường xuyên, hãy thử bán online, hoặc đem quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Việc này sẽ giúp nhà bạn gọn gàng hơn rất nhiều.

Những chiếc gối cũ

Những chiếc gối cũ cũng cần được vứt đi trước Tết Nguyên đán.Các chuyện gia khuyên bạn thay gối sau 1-2 năm tùy tình trạng vệ sinh của từng gia đình. Những chiếc gối cũ là ổ bệnh bởi là nơi sinh sống của nhiều loại vi sinh vật như vi khuẩn, nấm… Chúng không chỉ làm hại da, tóc bạn mà còn giảm sức đề kháng của cơ thể, khiến bạn dễ ốm đau.

Cốc, bát, đĩa cũ sờn

Có những chiếc bát, đũa, cốc, tách đã cũ hoặc cọc cạch, bạn hầu như không dùng đến nhưng chưa nỡ vứt đi vì không bị sứt mẻ gì. Chúng thực chất không còn giá trị sử dụng đối với bạn, chỉ gây chật nhà, bụi bám mất vệ sinh. Hãy soạn lại đồ và cân nhắc việc loại bỏ bớt đi bạn nhé.

9

Các loại hộp, chai lọ

Vì tiếc những cái hộp đẹp, sang trọng, những chai lọ xinh xắn mà nhiều người giữ lại chúng với mục đích đựng đồ hoặc cắm hoa. Nhưng ngày qua ngày, chai với hộp ngày càng nhiều nhưng chẳng mấy khi được động đến, khiến nhà bạn chẳng khác gì kho đồng nát. Trong dịp dọn nhà đón Tết Nguyên đán, bạn hãy phân loại và thẳng thay bỏ bớt đi nhé. Cả các loại hộp đựng thực phẩm nữa, nếu quá nhiều, quá cũ, lâu không dùng đến cũng đừng tích trữ nữa.

Ga trải giường cũ

Bộ khăn trải giường không chỉ góp phần tạo nên thiết kế nội thất phòng ngủ mà nó còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.

Bạn có thể đã quen với bộ khăn trải giường hiện tại của mình, nhưng bạn nên nhìn rõ: Nếu chúng có hiện tượng bị sờn vải, rách, bạc màu hoặc xuất hiện những vết ố bẩn không thể làm sạch được thì đã đến lúc bạn nên vứt bỏ chúng đi.

Bởi chúng không chỉ nhìn rất mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Bạn cũng có thể đem tặng các bộ chăn, ga trải giường bạc màu đến viện dưỡng lão hoặc trang trại nuôi động vật.

Máy móc đã hỏng

Các loại máy móc, đồ dùng điện trong nhà ngoài những công dụng chính như bạn thường thấy thì tác dụng của nó trong phong thủy cũng không hề nhỏ đâu. Sức mạnh, năng lượng và quyền lực của ngôi nhà được thể hiện hết chính qua những đồ dùng điện hết sức thân thuộc này đấy.

Do đó, những máy móc, đồ dùng này khi đã hỏng thì không nên để trong nhà nữa vì nó ít nhiều gây ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình.

Chính vì thế, máy móc hỏng được coi là một trong những món đồ không nên tích trữ trong nhà theo phong thủy.

Để hoa khô héo, cây chết trong nhà

22

Về mặt phong thủy, hoa tươi, cây xanh tốt là biểu trưng của sức sống dồi dào, nguồn sinh khí thịnh vượng. Ngược lại, hoa khô héo, cây chết lại mang tà khí, xui khí, ảnh hưởng xấu tới phong thủy nhà ở.

Theo đó, người sống trong ngôi nhà sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Bởi chúng đại diện cho những nguồn năng lượng yếu và trì trệ, liên quan đến sự chết chóc, có thể gây hao tốn tiền của.

Thêm vào đó, mùi hương của hoa khô hay cây chết có mùi rất hắc rất khó chịu, nếu đặt trong phòng kín gió có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong gia đình.

Để đồng hồ chết trong nhà thời gian dài

Dễ gặp xui xẻo vì không biết treo đồng hồ đúng phong thủy. Một trong những kiêng kỵ phong thủy nhà ở chính là để đồng hồ chết trong nhà một thời gian dài.

Dân gian quan niệm, đồng hồ là tượng trưng cho thời gian của sự sống, nếu nó chết cũng hàm nghĩa mang lại sự mất mát, không may mắn.

Nếu không muốn vứt đồng hồ chết đi thì nên nhanh chóng đem đi sửa hoặc thay pin để khôi phục hoạt động cho đồ vật này.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X