7 thứ người giàu chẳng bao giờ bỏ tiền mua, trong khi người nghèo cứ chi thoải mái

Rất nhiều chị em cứ xúm lại hỏi nhau, mình lương ít sao để dành được, còn người kia cũng chẳng khá khẩm hơn dù lương gấp chục lần. Thế mới nói muốn trở thành người giàu phải biết tiết kiệm trước cái đã rồi tính chị em ạ. Theo một bài đăng trên báo

Rất nhiều chị em cứ xúm lại hỏi nhau, mình lương ít sao để dành được, còn người kia cũng chẳng khá khẩm hơn dù lương gấp chục lần. Thế mới nói muốn trở thành người giàu phải biết tiết kiệm trước cái đã rồi tính chị em ạ.

Theo một bài đăng trên báo PNVN em đọc được, người giàu thường họ không bao giờ bỏ nhiều tiền ra mua 7 thứ này đâu, trong khi người nghèo lại khác nha, chắc họ nghĩ đời chỉ có một lần, tiền làm ra là phải xài chứ ‘ra đi’ cũng có mang theo được đâu nên ‘vung tay quá trán’ lắm, rồi đến khi gặp bất trắc như trong đợt dịch vừa qua mới thấy ai khổ hơn hơn ai ha.

#1. Tiền gắn cáp mạng

Biết là thời đại công nghệ phát triển đi đâu làm gì chúng ta cũng cần có mạng Internet để kết nối và chia sẻ thông tin với nhau, nhưng đối với người giàu họ thường không phải trả nhiều tiền cho gói cáp mạng này. Thay vào đó họ tận dụng chương trình khuyến mãi hoặc thậm chí có thể thương lượng để được mức giá tốt nhất.

hình ảnh

#2. Tiền các gói dịch vụ điện thoại

Đây là thứ gắn liền với chúng ta trong xã hội hiện đại ngày nay, dù hiểu rằng chúng thực sự cần thiết nhưng chị em cố gắng giữ vững lập trường của mình, đừng dễ bị các gói dịch vụ hấp dẫn ‘cám dỗ’ khiến mình phải trả tiền nhiều hơn. Hơn nữa, ngày nay, rất nhiều người đã tận dụng mạng Internet cùng với các ứng dụng nhắn tin, gọi điện miễn phí. Nhờ đó, khoản chi phí trả cho các gói dịch vụ điện thoại giảm đáng kể.

#3. Các loại đồ dùng thiết yếu trong nhà

Chị em phụ nữ mình hay có sở thích mua sắm, đặc biệt các đồ gia dụng thiết yếu. Nhưng khoan nào, chị em hãy xem thử có chương trình khuyến mãi hay giảm giá không, nếu có hãy tận dụng chúng và mua với số lượng nhiều vừa tiết kiệm được tiền lại tiết kiệm được rất nhiều thời gian để làm việc khác.

Ngoài ra, cài đặt thêm các ứng dụng thông báo chương trình khuyến mãi hoặc kiểm soát chi tiêu thông minh cũng là một cách hay giúp tiết kiệm chi tiêu đó nha chị em.

#4. Ô tô

Rất nhiều người cứ nghĩ người giàu thường bắt đầu mua ô tô với những chiếc xế sang, nhưng thực tế họ lại không như vậy. Những chiếc họ mua thường trông rất bình dân, miễn là đi được… Đối với họ, chỉ trong vòng năm đầu sau khi mua ô tô đã giảm giá tới 20%, bởi thế họ không muốn dồn quá nhiều tiền vào thứ dễ mất giá như vậy, thay vào đó họ có thể mua xe mới với giá bình dân hoặc loại đã qua sử dụng, nhờ đó tiết kiệm được rất nhiều tiền.

hình ảnh

#5. Giấy gói quà

Cứ mỗi lần tới dịp sinh nhật hay lễ, Tết cần biếu tặng quà, mọi người thường có thói quen đến tiệm mua giấy gói đắt tiền, dù biết rằng món quà đẹp hay không nhờ ở giấy gói. Tuy nhiên, sao chị em không nghĩ đến việc tự thiết kế và tự tay làm giấy gói quà theo cách riêng của mình, vừa ý nghĩa lại tiết kiệm tiền.

#6. Chăn ga gối nệm

Khác với ngày xưa phải đầu tư chăm chút cho chiếc giường ngủ của mình với bộ chăn ga gối nệm đắt tiền, còn bây giờ không như thế nữa. Thông thường vào cuối năm, món này được giảm giá rất mạnh, người giàu họ thường tận dụng những lúc như thế để mua khi cần, nhờ vậy tiết kiệm được rất nhiều tiền.

#7. Du lịch

Không chỉ với mục đích giải trí, thư giãn sau những giờ làm việc học tập mệt mỏi, du lịch còn giúp chúng ta khám phá và học hỏi những điều mới lạ. Chúng ta thường thoải mái vung tiền cho những chuyến đi, nhưng với người giàu họ lại khác. Để chuyến đi tiết kiệm, người giàu thường chọn thời gian đi lại cũng như vị trí chỗ ngồi trên máy bay (nếu có) cùng các chương trình khuyến mãi, giảm giá, chiết khấu…

Nhìn vào cách tiêu xài và tiết kiệm cũng để đánh giá người đó giàu hay nghèo. Người nghèo cứ nghĩ mình vung tay thoải mái là thể hiện đẳng cấp và giàu có, song người giàu thì ngược lại, họ thường trông rất bình dân và đôi khi có thể bị nhận lầm nữa kìa.

Bởi mới nói, chị em muốn trở nên giàu có, trước tiên hãy học cách tiết kiệm chi tiêu từ bây giờ đi cái đã rồi tính tiếp nhé.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X