7 cách giúp mẹ tiết kiệm nửa lương dù thu nhập chỉ 15 triệu: Muốn thoát nghèo phải học

Hàng tháng có rất nhiều thứ cần chi đến tiền, nhất là khi sống ở thành phố giá cả mọi thứ đều đắt đỏ. Bởi vậy, nếu muốn tiết kiệm được thì các mẹ nhất định phải kiên trì thực hiện theo kế hoạch và áp dụng 7 bí quyết sau. Tăng mức tiết kiệm

Hàng tháng có rất nhiều thứ cần chi đến tiền, nhất là khi sống ở thành phố giá cả mọi thứ đều đắt đỏ. Bởi vậy, nếu muốn tiết kiệm được thì các mẹ nhất định phải kiên trì thực hiện theo kế hoạch và áp dụng 7 bí quyết sau.

Tăng mức tiết kiệm tiền

Ví dụ ở thời điểm hiện tại mẹ đang tiết kiệm được 4 triệu trên số lương 15 triệu thì mẹ nên đẩy con số 4 lên thành 5 và các tháng sau lần lượt là 6 và 7 triệu. Quá trình này phải diễn ra từ từ, không thể vội vàng được để chúng ta dần từ bỏ thói quen mua sắm vô tội vạ và tiêu ít tiền đi. Nhìn thấy quỹ tiền tiết kiệm ngày càng nhiều lên chúng ta sẽ có thêm động lực đấy ạ.

(Hình minh họa – Nguồn: Internet)

Bỏ thói quen sống thiếu lành mạnh

Nếu mỗi ngày chị em cần uống 1 cốc cà phê, 1 cốc trà sữa vì “quen miệng” thì nên từ bỏ thói quen này ngay vì vừa hại sức khỏe lại tốn kém. 1 cốc cà phê hay 1 cốc trà sữa thường có giá vài chục nghìn chứ không ít.

Đặt tên cho quỹ tiết kiệm

Các khoản tiết kiệm mẹ nên phân rõ theo mục đích và đặt tên cho nó. Ví dụ, quỹ tiết kiệm mua bảo hiểm, quỹ tiết kiệm xây nhà, quỹ tiết kiệm mua ô tô… Nghe đến cái tên thôi thì chúng ta đã thấy có động lực để tiết kiệm rồi.

Không bao giờ để nhiều tiền trong ví

Có một thực tế là trong ví càng để nhiều tiền thì các mẹ càng dễ tiêu nhiều. Thế nhưng, khi trong ví chỉ có vài trăm nghìn thì mỗi khi muốn mua món đồ mới có giá đắt đỏ chúng ta lại phải suy nghĩ xem có cần thiết mua hay không và cuối cùng là ngậm ngùi từ bỏ. Sau khi lấy lương xong, mẹ chỉ nên rút đủ số tiền để tiêu và khi chưa cần dùng đến thì cất ở nhà chứ không mang theo bên mình.

(Hình minh họa – Nguồn: Internet)

Ít dạo phố đi, tìm chỗ mua rẻ hơn

Dù ở nhà không nghĩ đến việc mua thứ gì nhưng khi đi dạo phố có thể các mẹ lại nhìn thấy bộ váy áo mới, túi xách hợp ý mình quá nên đành mua hoặc tiện chân bước vào siêu thị thì chẳng lẽ lại đi ra tay không, chắc chắn sẽ xách về vài loại thực phẩm hoặc những thứ ăn vặt dù ở nhà vẫn còn nhiều.

Ngoài ra, khi mua thực phẩm, quần áo hay bất cứ thứ gì mẹ cũng nên tham khảo giá cả thị trường, so sánh về giá và chất lượng để cân nhắc xem nên mua của ai, cửa hàng nào là có lợi nhất.

Tự mình làm mọi thứ

Các chi phí cho việc thuê shipper giao hàng, thuê người dọn dẹp theo giờ, giặt quần áo ngoài tiệm…. dù chỉ tốn vài chục hoặc vài trăm nghìn/lần nhưng cả tháng góp vào sẽ thành một số tiền lớn. Thay vào đó mẹ nên tự đến mua hàng, tự dọn dẹp nhà, tự giặt đồ để tránh chi phí phát sinh.

Không gặp gỡ bạn bè ở những quán đắt đỏ

Thay vì gặp gỡ bạn bè rồi đi ăn uống ở những nhà hàng sang trọng, chị em có thể mời họ đến nhà hoặc lựa chọn các quán bình dân có mức giá rẻ.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X