5 kỹ năng trẻ cần hoàn thiện trước khi đi mẫu giáo

Theo quy định, trẻ 3 tuổi có thể đi mẫu giáo, nhưng không phải trẻ nào cũng phù hợp đi học mẫu giáo ở độ tuổi ba tuổi. Nếu trước ba tuổi mà trẻ không đáp ứng đủ năm điều kiện sau thì dù có đi nhà trẻ, ngày nào cũng chạy về nhà khóc.

Theo quy định, trẻ 3 tuổi có thể đi mẫu giáo, nhưng không phải trẻ nào cũng phù hợp đi học mẫu giáo ở độ tuổi ba tuổi. Nếu trước ba tuổi mà trẻ không đáp ứng đủ năm điều kiện sau thì dù có đi nhà trẻ, ngày nào cũng chạy về nhà khóc.

Nói chung, khi được ba tuổi, trẻ bước đầu đã có khả năng tự chăm sóc bản thân, có thể tự ăn và tự đi vệ sinh. Nhưng một số trẻ đã quen với việc được bố mẹ bao bọc, thiếu khả năng tự chăm sóc bản thân. Chẳng hạn như:

1. Có thể tự xúc ăn

Một số bé sẽ không chịu ăn vì không có bố mẹ bên cạnh cho ăn, ngày nào cũng đói hoặc phải nhờ cô giáo. Một lớp hai mươi mấy em mà bé nào cũng vậy thì giáo viên sẽ thấy phiền phức và phụ huynh cũng sẽ gặp rắc rối vì điều đó.

Giải pháp tốt nhất là rèn luyện khả năng tự chăm sóc bản thân của trẻ trước khi trẻ đi học mẫu giáo, ngừng chiều chuộng trẻ mà hãy để trẻ tự học tự mặc quần áo và ăn uống.

2. Có năng lực biểu đạt

Một số trẻ tuổi mẫu giáo hơi ngại nói và không dám nói với cô giáo, đây là trẻ kém năng lực ngôn ngữ, nguyên nhân lớn nhất là do cha mẹ thiếu sự rèn luyện cho trẻ về vấn đề này. Nếu trẻ không có khả năng diễn đạt ngôn ngữ thì trẻ sẽ không dám nói nếu muốn đi tiểu, đại tiện, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến cơ thể và tâm lý của trẻ.

hình ảnh

Nếu trẻ thiếu khả năng này, cha mẹ phải nói trước với trẻ để trẻ chủ động nói với cô giáo nếu gặp sự cố, đồng thời nói với trẻ rằng cô giáo rất nhẹ nhàng, dịu dàng để loại bỏ tâm lý sợ hãi của trẻ.

3. Có kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp chủ yếu hướng đến đối tượng là trẻ em, trước khi đi học mẫu giáo trẻ chưa được ở với bao nhiêu người, ở nhà thì bé là báu vật trong gia đình, có chuyện gì không vui thì bố mẹ, ông bà đều chiều chuộng. Nhưng ở trường mẫu giáo, mỗi đứa trẻ đều là báu vật trong gia đình, và bình đẳng với nhau trong trường học. Làm thế nào để các con hòa thuận với nhau còn tùy thuộc vào kỹ năng giao tiếp của trẻ.

Thực tế, trong cuộc sống hàng ngày, với trẻ lên 3 chuẩn bị đi mẫu giáo, cha mẹ nên chú trọng trau dồi kỹ năng giao tiếp cho trẻ, ví dụ thường xuyên đưa trẻ đến nhà bạn cùng tuổi, cho trẻ chơi, gặp người quen trên đường, để trẻ chủ động. để chào hỏi, tất cả những điều này sẽ giúp ích cho trẻ. Cải thiện kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân cũng có thể mang lại lợi ích to lớn cho sự phát triển sau này của trẻ.

4. Có kỹ năng lĩnh hội, nhận thức

Khi trẻ lên ba tuổi, khả năng lĩnh hội của trẻ chưa đủ, nhiều khi trong lớp cô giáo phải dặn đi dặn lại trẻ không được ồn ào,… Điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình chung. Nâng cao khả năng lĩnh hội không phải là không thể, cha mẹ cần khai sáng cho con nhiều hơn như đọc sách cùng con, trò chuyện giải thích và tăng khả năng hiểu của con. Trong cuộc sống, cha mẹ cũng có thể cho con thêm một số hành động mang tính hướng dẫn như la ó nghĩa là không nói, xua tay nghĩa là không, để con có thể hiểu những biểu đạt ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.

5. Có thể lực tốt

Trường mầm non là nơi đông đúc, sức đề kháng cơ thể của trẻ ba tuổi còn yếu, nếu bị ốm thì cha mẹ cũng phải bỏ công việc để chăm con. Để trẻ đi học mẫu giáo không bị ốm vặt, cha mẹ phải nâng cao thể lực cho trẻ, có chế độ dinh dưỡng cân đối, phải chấn chỉnh tính kén ăn của trẻ, tốt nhất là thay đổi cách chế biến để thu hút trẻ ăn. Sau đó là tập thể dục, đưa trẻ đi tập thể dục ngoài trời vừa rèn luyện thân thể cũng giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao thể chất cho trẻ.

hình ảnh

Nếu trẻ có đủ năm điều kiện này thì việc cho trẻ đi học mẫu giáo không có vấn đề gì, nếu trẻ không đáp ứng được một trong năm điều kiện này thì tốt hơn hết là không nên đi nhà trẻ, trừ khi bố mẹ có thể tự tin rèn luyện cho con các mặt khiếm khuyết trước khi nhập học.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X