5 câu mẹ hỏi khi đón con từ trường về giúp bé tự tin, phấn chấn, thích đi học

Câu đầu tiên bố mẹ nói khi đón con đi học về có thể ảnh hưởng đến tính mạng và tương lai của con sau này.

Đưa đón con đi học về là chuyện thường tình của bất kỳ bậc phụ huynh nào. Nhưng câu đầu tiên các mẹ hỏi khi đón con đi học về là gì?

Hôm nay ở trường có gì vui?

Điều gì làm con thích nhất trên lớp?

Con có cần cha mẹ giúp đỡ gì không?

Những gì cha mẹ nói phản ánh thái độ của người lớn đối với cuộc sống. Nó cũng quyết định chiều hướng của tâm trạng và cách nhìn của đứa trẻ về cuộc sống.

Nói một cách đơn giản, câu đầu tiên cha mẹ hỏi khi trẻ đi học về có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.

Đừng dẫn dắt con trở thành “kẻ yếu thế”

Có rất nhiều bậc cha mẹ trong cuộc sống luôn sợ con thiệt thòi, và câu đầu tiên họ nhận được từ con mình là “Hôm nay ở trường có ai lấn lướt con không?”. Điều này tiềm thức tạo cho đứa trẻ ảo tưởng rằng sẽ luôn có người ở trường học làm điều xấu với mình.

Hiện tượng này đặc biệt phổ biến ở những bậc cha mẹ trẻ.

hình ảnh

Cha mẹ lo lắng về tình hình đi học của con mình là điều dễ hiểu, nhưng cách đặt câu hỏi này tương đương với việc đánh thức trải nghiệm khó chịu của trẻ và nhắc nhở trẻ khi ngày hôm đó khó chịu và ai đã lấn lướt trẻ.

Nếu cha mẹ thường hỏi câu hỏi này, một số trẻ thậm chí sẽ mô tả trải nghiệm khó chịu trong ngày với cha mẹ như làm bài tập về nhà mỗi ngày để “đáp ứng nhu cầu của cha mẹ”.

Hệ quả trực tiếp là trẻ càng chú ý và tìm kiếm những kẻ có thể “vung tay” với chúng. Ánh mắt sợ hãi của đứa trẻ sẽ khơi dậy ý nghĩ này của những đứa trẻ khác, hình thành nên cái gọi là luật hấp dẫn.

Một khi một vòng luẩn quẩn như vậy thực sự được hình thành, trẻ sẽ thực sự trở thành “kẻ bị thao túng”. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trẻ không những không muốn đến trường mà thậm chí có thể mắc chứng sợ xã hội, để lại hậu quả tiêu cực sâu rộng đến cuộc sống của trẻ.

Va chạm giữa những đứa trẻ không phải là “yêu thương” như cha mẹ nghĩ

Suy cho cùng, trong xã hội, ai cũng có va chạm. Nhìn ở góc độ khác, dù có “binh” nhau giữa bọn trẻ cũng là chuyện bình thường.Nhất là những đứa trẻ đầu óc đơn giản, chưa tính đến hậu quả, chưa biết che giấu thì cách giải quyết đơn giản nhất là … bụp… bụp…, nhất là các bé trai.

Việc “bụp bốp” trong tình huống này thực ra không có yếu tố lấn lướt, chỉ cần cô giáo hoặc các bạn cùng lớp ngăn chặn kịp thời, sau đó tìm hai đứa trẻ hiểu chuyện riêng, thì hầu hết mọi vấn đề đều có thể được giải quyết ổn thỏa.

hình ảnh

Cha mẹ không phải lo lắng quá mà hãy cho con cơ hội tự giải quyết. Đôi khi, cuộc chiến giữa các chàng trai có thể là cách giao tiếp độc đáo của họ. Có phải nhiều ông bố cũng đã từng chiến đấu khi họ còn trẻ?

Tất nhiên, chuyện trẻ con bị lấn lướt không phải là không có trong khuôn viên trường học, quả thực sẽ khiến nhiều bậc phụ huynh cảm thấy bất an. Nhưng dù vậy, chúng ta không thể ngày nào cũng rượt đuổi trẻ để hỏi xem trẻ có bị làm sao không. Mẹ phải biết rằng khi trẻ gặp thật sự có chuyện, trẻ có thể không dám nói với bố mẹ vì sợ hãi, nếu ngày nào cũng hỏi như thế.

Cách tiếp cận đúng là quan sát xem có bất kỳ điều gì bất thường trong quần áo và ngoại hình của trẻ hay không, chú ý theo dõi những thay đổi cảm xúc của trẻ, tỏ ra quá tiêu cực hoặc đột ngột không muốn đi học. Tất cả những điều này đều đòi hỏi sự quan tâm và hiểu biết thêm của cha mẹ.

Đón con cũng là nghệ thuật làm cha mẹ

Không chỉ câu đầu tiên khi đón con mới quan trọng mà đón con về nhà khi nào cũng là vấn đề quan trọng.

– Đừng đón con quá trễ

Các chuyên gia giáo dục của Đại học Thanh Hoa từng thực hiện một cuộc khảo sát và phát hiện ra rằng những đứa trẻ cùng lớp, được đưa đón càng sớm thì chúng càng tự tin hơn. Và những đứa trẻ được cha mẹ đón trễ lại hướng nội nhiều hơn, thậm chí một số trẻ còn cảm thấy tự ti.

Vì vậy, cha mẹ nên cố gắng đón con vào một thời gian cố định, không quá sớm cũng không quá muộn, chỉ cần đừng ngày nào cũng đón con quá trễ. Nếu có việc gì trong ngày thì phải bố trí người quen đến đón hoặc thông báo cho giáo viên kịp thời để giải thích lý do, Sau khi sự việc được xử lý, hãy đến trường càng sớm càng tốt.

hình ảnh

– Đừng mang theo nhiều đồ ăn vặt

Một số phụ huynh thích mang theo đồ ăn nhẹ để đưa đón con em mình, vì sợ rằng con em họ không được ăn no ở trường. Đây là một hành vi gây tranh cãi. Cha mẹ luôn mang theo đồ ăn nhẹ cho con cái, điều này có thể khiến trẻ ăn không ngon miệng hoặc bỏ ăn ở trường vì chúng mong được bổ sung bữa ăn nhẹ sau giờ học. Lâu dần sẽ còn ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Thay vào đó, mẹ có thể mang theo một hoặc hai loại trái cây, không chỉ giúp trẻ bổ sung năng lượng mà còn đảm bảo sức khỏe.

– Đừng xách cặp, ba lô cho con

Sau khi phụ huynh nhận trẻ, việc lấy cặp đi học của trẻ là một động thái không mong muốn khác. Giáo viên dạy trẻ tự làm những việc của mình ở trường, giống như một người lớn nhỏ, nhưng khi ra khỏi trường, chúng lại trở thành “công chúa, hoàng tử nhỏ”.

Cha mẹ có trách nhiệm tin rằng đứa trẻ có khả năng tự xách cặp đi học và để trẻ hình thành thói quen tự làm những việc của mình.

Giáo dục không phải là chuyện tầm thường, đón con đi học về thực chất là một việc học. Con cái càng nhỏ tuổi, cha mẹ càng có ảnh hưởng đến chúng, nhưng đừng hủy hoại cuộc đời của con chỉ vì những lời nói và hành động mà mình nghĩ rằng đó là yêu thương.

Những câu nên và không nên hỏi khi đón con

Đón con đi học về, hãy thử những câu hỏi tích cực này:

Những điều thú vị đã xảy ra hôm nay?

Hôm nay con có vui không?

Con đã chơi những trò chơi thú vị nào với bạn?

Ai là người bạn thân nhất của con? Ưu điểm của bạn ấy là gì?

Con nghĩ điều gì là đặc biệt vui vẻ hôm nay?

Qua những câu hỏi này, thông điệp mà cha mẹ truyền cho con cái là: Dù gặp khó khăn gì, chúng ta cũng phải dũng cảm đối mặt và lạc quan tiến về phía trước; bất hạnh là một phần của cuộc sống, chấp nhận những điều chưa hoàn hảo của cuộc sống và chú ý đến những điều đáng để chúng ta quan tâm, chúng ta có thể hạnh phúc. Trong tâm trí trẻ em luôn có vẻ đẹp của việc đi học, trẻ em tự nhiên thích đến trường.

hình ảnh

Vui lòng không hỏi những câu hỏi tiêu cực dưới đây:

Hôm nay con có khóc không?

Hôm nay con chưa ăn no à?

Hôm nay có ai lấn lướt con không?

Cô giáo có làm gì con không?

Cô giáo có mắng con không?

Cô giáo quên đưa con đi vệ sinh à?

Thông điệp của cha mẹ dành cho con cái trong những trường hợp này là: Trường học luôn là một điều tồi tệ. Hướng dẫn trẻ suy nghĩ ngay lập tức: Ở nhà mình có ông, bà, bố mẹ ăn ngon ngủ ngon, không ai cướp đồ chơi của con, bố mẹ luôn có thể đáp ứng nhu cầu của con ngay, ở đây thì khác, con không hạnh phúc khi đến trường.

hình ảnh

Những câu hỏi này cũng khiến trẻ em có định kiến ​​với giáo viên. Hãy nhớ rằng giáo viên không có trách nhiệm đối với nỗi buồn hoặc bất hạnh của trẻ. Hỏi những câu trên là đang dạy trẻ học cách phàn nàn, và dần dần, cha mẹ có thể thấy rằng trẻ sẽ phàn nàn chiếc bút chì bị mất là do một bạn học nào đó gây ra và hôm nay con không uống đủ nước vì cô giáo luôn nghịch điện thoại di động. Dù cha mẹ có ý kiến ​​gì về giáo viên, đừng phàn nàn và chỉ trích giáo viên trước mặt con cái.

Sự trưởng thành của mỗi đứa trẻ sẽ luôn không phù hợp với môi trường mới, hoặc không vui khi gặp một số điều không vừa ý, cha mẹ có thể hướng dẫn con kể những kinh nghiệm ở trường, nhưng điều cha mẹ cần biết là đi học là bước đi đầu tiên của con, của sự trưởng thành, chúng không bao giờ có thể lớn lên dưới sự bảo vệ của người lớn.

Vì vậy, khi trẻ gặp một số chấn thương nhẹ ở trường như tranh giành đồ chơi với trẻ, ngã, vỡ vì nghịch, đừng trách cô giáo, cũng đừng nói với cô giáo cách bảo vệ trẻ.

Vì không có cô giáo nào cố tình làm đau trẻ, thậm chí nhiều cô giáo còn sợ trẻ bị thương ở những lớp nhỏ. Tất cả những trải nghiệm này là rào cản mà trẻ phải vượt qua trong quá trình lớn lên.

hình ảnh

Đừng đón con với đồ chơi, đồ ăn nhẹ, đồ uống, v.v., và đừng xách cặp cho con. Bởi vì giáo viên đã làm mọi cách để biến đứa trẻ trở thành một người lớn nhỏ trong trường mẫu giáo, và biến trở lại thành một “đứa trẻ nhỏ” ngay sau khi nó rời khỏi cổng trường, những nỗ lực chăm chỉ của giáo viên đã không thành công.

Đừng quên ôm khi nhìn thấy trẻ, cái ôm không chỉ khiến trẻ quên đi những khó chịu mà còn để trẻ biết rằng dù xa mẹ một ngày nhưng mẹ vẫn yêu mình rất nhiều.

Đối với các bậc cha mẹ đi làm, việc đón con từ trường có thể không dễ dàng. Tuy nhiên, hãy cố gắng đón con đi học ít nhất một lần một tuần. Đối với cha mẹ, việc này có vẻ không quan trọng, nhưng trong trái tim của trẻ, sự hiện diện của cha mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy được quan tâm và quý trọng.

hình ảnh

Nếu trẻ nói rằng chúng không muốn đi học? Điều đầu tiên cần hỏi là tại sao trẻ không muốn đến trường. Nói chung, trẻ sẽ không muốn đến trường ngay sau ngày học đầu tiên hoặc sau một kỳ nghỉ dài. Điều này có liên quan đến nỗi lo xa cách của trẻ.

Trong trường hợp này cha mẹ không nên quở trách, mắng mỏ, có thể nói mẹ biết bé không muốn đi học, ngày bé mẹ không muốn đi học nhưng ai cũng phải đi học, giống như mẹ phải đi làm, đây là trách nhiệm của mỗi người. Hãy cho trẻ biết rằng đi học là một trách nhiệm.

Nhưng nếu trẻ thực sự không muốn đi, mẹ có thể để trẻ nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng trước khi tiếp tục.

Theo Webtretho Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://www.webtretho.com/p/5-cau-me-hoi-khi-don-con-tu-truong-ve-giup-be-tu-tin-phan-chan-thich-di-hoc
BÀI LIÊN QUAN
X