4 đặc điểm di truyền con cái dễ thừa hưởng từ ông nội, đặc biệt là cháu trai

Đa phần người mẹ khi mang thai đều mong rằng đứa bé có thể thừa hưởng những ưu điểm của bố mẹ. Tuy nhiên khi sinh con xong, một số bé thành công vượt trội về ngoại hình của bố mẹ, một số bé lại có thêm nét giống với ông nội. Theo các nhà

Đa phần người mẹ khi mang thai đều mong rằng đứa bé có thể thừa hưởng những ưu điểm của bố mẹ. Tuy nhiên khi sinh con xong, một số bé thành công vượt trội về ngoại hình của bố mẹ, một số bé lại có thêm nét giống với ông nội. Theo các nhà nghiên cứu cho rằng ngay cả khi cha của một đứa trẻ không có những đặc điểm này, trẻ vẫn có thể được di truyền từ ông nội của mình thông qua di truyền giữa các thế hệ như:

Thứ nhất: Chiều cao

Chúng ta đều biết rằng chiều cao của trẻ chủ yếu phụ thuộc vào gen di truyền của bố mẹ, và một phần rất nhỏ cũng phụ thuộc vào việc bổ sung dinh dưỡng và luyện tập. Vì vậy, những bố mẹ có chiều cao không tệ đương nhiên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chiều cao của con cái. Nhưng trong cuộc sống, có không ít trường hợp chiều cao của bố mẹ không cao, nhưng chiều cao của con cái lại rất tốt, đây có thể là dấu hiệu của di truyền được thừa hưởng từ ông nội.

hình ảnh

Thứ 2: Màu da

Cha mẹ nào cũng hy vọng rằng con mình có làn da trắng và sáng trong tương lai. Tuy nhiên, một số phụ huynh phát hiện ra rằng con gái họ sinh ra có nước da trắng nhưng con trai lại đen như bánh mì, nguyên nhân có thể ảnh hưởng từ ông nội, nếu ông nội da đen thì cháu trai sẽ thừa hưởng những gen đặc trưng này.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Thứ 3: Béo phì

Rất nhiều bậc cha mẹ có sự thắc mắc này, rõ ràng bố mẹ không mập nhưng con mình càng ngày càng “ú na ú nần” mặc dù đã kiểm soát khẩu phần ăn của con. Trên thực tế, tất cả là do di truyền. Béo phì cũng có thể di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nếu xảy ra hiện tượng như vậy thì bố mẹ phải xem xét có di truyền từ ông nội không nhé.

hình ảnh

Thứ 4: Bệnh tật

Nhiều cặp vợ chồng mới cưới sẽ khám tổng thể trước khi kết hôn, vì sợ mắc một số bệnh ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, hoặc một số bệnh di truyền của bên kia sẽ truyền sang thế hệ sau, đặc biệt là: Dị tật, mù màu… Vì vậy các bậc cha mẹ hãy quan tâm nhiều hơn đến người lớn tuổi về các bệnh di truyền , nếu có thì cũng cần chú ý nhé.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X