4 đặc điểm của em bé sinh ra đã có phúc khí tự nhiên, mang vận tốt đến cho gia đình

Có người nói, đứa trẻ phúc khí là chỉ cần được sinh ra tự nhiên. Hoặc chỉ cần đứa trẻ khỏe mạnh đã là một điều may mắn. Cha mẹ nào cũng mong con mình khi sinh ra sẽ được phúc, chính vì lẽ đó mà trong xã hội xưa vẫn có rất nhiều bậc

Có người nói, đứa trẻ phúc khí là chỉ cần được sinh ra tự nhiên. Hoặc chỉ cần đứa trẻ khỏe mạnh đã là một điều may mắn. Cha mẹ nào cũng mong con mình khi sinh ra sẽ được phúc, chính vì lẽ đó mà trong xã hội xưa vẫn có rất nhiều bậc cha mẹ phải chọn ngày lành tháng tốt để đón con

hình ảnh

Ảnh PI

Mặc dù hiện nay, nhiều người trẻ không tin vào cái gọi là tử vi, không cố tình “chọn ngày lành tháng tốt” để sinh con, nhưng nhiều người cao tuổi vẫn rất kiên trì và đặc biệt coi trọng chuyện này. Nghĩ lại lúc em sinh con, mới 2,3 giờ sáng đã đau không chịu được. Mẹ chồng nói thế này: “Cố lên, nhịn đi, tám chín giờ sáng sinh con còn hơn! Đứa bé thế này là có phúc rồi!”. Lúc đó em nghĩ mẹ chồng hoàn toàn là mê tín, nhưng sau khi mẹ tròn con vuông, bà mừng lắm giải thích cặn kẽ.

Hóa ra là bởi vì tám, chín giờ là lúc nhân viên y tế đều đến làm việc, lúc này đã có đầy đủ nhân lực y tế, dù có chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ có rất nhiều người giải quyết, buổi sáng trí óc và thể lực của con người cũng mạnh mẽ. Điều này cũng khiến em nhận ra một vấn đề, đó là sự khác biệt về thời gian và khoảng thời gian sinh của một đứa trẻ sẽ ảnh hưởng đến “giá trị phúc lành” của chúng. Bởi thế em đọc trên Mombaby chỉ ra đứa trẻ sinh ra mang phúc lành cho bản thân và gia đình có những đặc điểm sau:

1. Chào đời vào mùa xuân và mùa thu

Trẻ em sinh ra trong môi trường tương đối ấm áp sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Nếu những đứa trẻ sinh vào mùa xuân và mùa thu thì vận may thường tốt hơn. Bởi đây là hai mùa tiết trời đẹp nhất, không quá nóng cũng không quá lạnh. Nếu sinh vào hai mùa này thì trẻ ít ốm vặt, ít gặp trường hợp bị cảm nóng, cảm lạnh.

2. Con cái sinh ra dưới tình yêu thương của cha mẹ càng có phúc

Môi trường phát triển của trẻ cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của trẻ. Vì vậy, nếu là một đứa trẻ sinh ra khi cha mẹ hết mực yêu thương nhau thì đương nhiên sẽ may mắn hơn, là đứa trẻ có phúc. Nởi trẻ sẽ được sống trong một môi trường yêu thương, có lòng tin vào gia đình. Nếu một số đứa trẻ được sinh ra khi cha mẹ lạnh nhạt, bé sẽ không được quan tâm đầy đủ. Vì cả hai vợ chồng không có quan hệ gì nên có thể coi đứa trẻ là gánh nặng, đứa trẻ như vậy sẽ cô đơn, quá trình trưởng thành chỉ toàn bóng đen.

hình ảnh

Ảnh Yao51

3. Trẻ sinh ra khi bố mẹ trong độ tuổi sinh sản tốt nhất

Thời điểm mang thai tốt nhất là khi người phụ nữ đã chuẩn bị đầy đủ về mặt kiến thức, thể chất, khả năng sinh sản, tinh thần, tài chính và trách nhiệm làm mẹ. Mỗi người sẽ mang những đặc thù riêng. Tuy nhiên, đa số nghiên cứu đều chỉ ra rằng, tuổi sinh sản tốt nhất của phụ nữ là 23 – 30 tuổi, nam giới tuổi sinh sản tốt nhất là 30 – 35 tuổi.

Vì lúc này thể chất và hệ sinh sản của cả nam và nữ đều đã đến giai đoạn trưởng thành; họ có thể nhìn nhận vấn đề có con một cách toàn diện và đúng đắn hơn; trong quá trình nuôi dạy con cái có thể cũng dễ tiếp thu cái mới.

4. Sự ổn định là một điều may mắn

Nuôi con không chỉ cần sức lực, thể lực mà còn phải có đủ điều kiện kinh tế. Cái ăn, cái mặc của con cái là một khoản chi tiêu rất lớn, nếu kinh tế gia đình không tốt thì không chỉ cái ăn cái mặc của con cái bị ảnh hưởng mà còn là áp lực rất lớn đối với các bậc cha mẹ, dẫn đến ảnh hưởng sự lớn lên và phát triển của trẻ.

hình ảnh

Vì vậy, nếu sinh con khi kinh tế gia đình ổn định, không chỉ được cơm no áo mặc mà chất lượng cuộc sống của gia đình cũng không bị ảnh hưởng lớn. Vì vậy, lý do tại sao có nhiều cặp vợ chồng trẻ mới cưới hiện nay không chọn sinh con càng sớm càng tốt, một phần lớn là do mức kinh tế của họ không được tốt. Để con cái đỡ vất vả với mình, các cặp vợ chồng trẻ này đợi đến khi có một số tiền tiết kiệm rồi tính đến chuyện sinh con

Một số người luôn nói rằng đứa trẻ có phúc khí tự nhiên được sinh ra vào những khoảng thời gian, giai đoạn nhất định. Nhưng ngoài lý do mê tín thời xưa, điều này thực sự có lý. Và đứa trẻ có được phước hay không cũng là điều mong muốn tốt đẹp của người lớn dành cho đứa trẻ, nếu đứa trẻ được sinh ra vào những khoảng thời gian trên thì đó là người mang phúc cho chính bản thân mình và những người xung quanh.

Chúng ta không thể quyết định khi nào đứa trẻ được sinh ra, nhưng chúng ta có thể quyết định điều kiện gia đình mà chúng được sinh ra. Nếu cả hai vợ chồng đều có công ăn việc làm không ổn định, điều kiện kinh tế kém, gia đình nhiều mâu thuẫn, muốn sinh con vào thời điểm này thì đương nhiên con cái sẽ không gặp may mắn gì cả.

Bởi vì ngay khi chào đời, chúng sẽ phải đối mặt với những căng thẳng về tài chính, bố mẹ sẽ cau có, hoặc không nhận được sự quan tâm chăm sóc xứng đáng, rồi trong quá trình lớn lên, chúng cũng sẽ thiếu đi niềm vui hạnh phúc đáng lẽ phải có. Cha mẹ thực sự có thể ban cho con cái phước lành, sự an toàn. Con cái được yêu thương là hạnh phúc và may mắn.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X