3 sai lầm cực 𝚗𝚐𝚞𝚢 𝚑𝚒ể𝚖 khi mặc áo chống nắng có thể khiến chị em gặp tai nạn khi đi đường

Những ngày vừa qua, các tỉnh miền Bắc trong đó có Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa Hè. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng oi bức, chỉ số tia UV cao…, thì áo chống nắng đã trở thành một thứ phụ kiện không thể thiếu

Những ngày vừa qua, các tỉnh miền Bắc trong đó có Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa Hè. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng oi bức, chỉ số tia UV cao…, thì áo chống nắng đã trở thành một thứ phụ kiện không thể thiếu của chị em phụ nữ. Việc sử dụng áo chống nắng không chỉ giúp bảo vệ làn da khỏi tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, mà còn giúp giảm được sự gay gắt và giảm bớt sự khó chịu khi đi xe máy vào mùa hè.

Tuy nhiên trang phục này bên cạnh việc che chắn cho chị em trước cái nắng của mùa hè cũng đã gây ra nhiều nguy hiểm không ngờ. Đã có rất nhiều vụ tai nạn kinh hoàng liên quan đến trang phục này, tuy nhiên mặc áo chống nắng như thế nào để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông thì nhiều người vẫn còn chủ quan.

Áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe

Một chiến sĩ CSGT thuộc Phòng CSGT Hà Nội, cho biết: Qua quá trình ứng trực tại điểm chốt, vào buổi trưa trời nắng gay gắt, nhiều chị em mặc áo chống nắng trùm kín mít như “Ninja” nhưng tham gia giao thông lại tỏ ra vội vã, thiếu quan sát… Thực ra việc mặc như thế nào là quyền của họ, luật không cấm nhưng mặc như vậy rất dễ gây tai nạn không chỉ làm hạn chế tầm nhìn mà còn gây khó xử lý tình huống khi tham gia giao thông…

Áo chống nắng cũng như áo mưa, có một số loại thiết kế dài, trùm kín xuống đến chân. Tuy nhiên, việc sử dụng váy, áo chống nắng với tà áo dài lại có thể gây vướng víu, ảnh hưởng đến khả năng vận động của người mặc, từ đó làm giảm tốc độ phản xạ khi phương tiện xảy ra tai nạn.

Chưa kể những chiếc váy chống nắng dài còn có thể bị quấn vào bánh xe máy khi ngồi ở phía sau. Khi đó, người điều khiển phương tiện bị vạt áo kéo giật mạnh lại phía sau, xe đổ, dẫn đến bị ngã xuống đường, rất nguy hiểm.

Hà Nội bước vào mùa hè đây là những gì chị em cần lưu ý khi mặc áo chống nắng để tránh rước hoạ vào người - Ảnh 2.

Người phụ nữ gặp tai nạn kinh hoàng do áo chống nắng

Áo chống nắng làm hạn chế tầm quan sát

Hiện nay, áo chống nắng hầu hết được thiết kế có mũ trùm kín, đằng trước có khóa kéo cao thay thế khẩu trang. Tuy nhiên đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái tai nạn liên quan đến trang phục này. Khi trùm mũ áo chống nắng lên mũ bảo hiểm, sẽ phần nào làm khuất tầm nhìn hai bên của người sử dụng.

Hà Nội bước vào mùa hè đây là những gì chị em cần lưu ý khi mặc áo chống nắng để tránh rước hoạ vào người - Ảnh 3.

Nhiều chị em sử dụng rất nhiều phụ kiện chống nắng cùng lúc như áo mũ, khẩu trang… dẫn đến khả năng quan sát bị hạn chế khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, cũng từng có nhiều vụ tai nạn khi chị em phụ nữ di chuyển khi trời bất ngờ nổi cơn giông, gió rất to, áo, váy chống nắng lúc này sẽ che khuất tầm nhìn của mắt, hạn chế khả năng điều khiển xe, gây ra việc bị lạc tay lái, ngã xe khi di chuyển trong đường bị ngập sâu do mưa lớn.

Chưa kể đến, nhiều chị em còn sử dụng thêm những loại khẩu trang kích thước lớn, kính râm để giúp bảo vệ gương mặt khỏi ánh nắng, nhưng những loại khẩu trang này có thể làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người đeo, rất nguy hiểm khi đi xe máy.

Như vậy, việc sử dụng áo chống nắng chưa đúng cách đã dẫn đến hạn chế khả năng quan sát nên nhiều chị em phụ nữ đã tự đẩy mình vào những tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Áo chống nắng làm giảm sự tinh nhạy của chị em trước các âm thanh cảnh báo

Ngoài việc hạn chế tầm nhìn do sử dụng quá nhiều phụ kiện chống nắng thì việc này còn dẫn đến hạn chế về việc nghe thấy các âm thanh cảnh báo khi tham gia giao thông.

Hà Nội bước vào mùa hè đây là những gì chị em cần lưu ý khi mặc áo chống nắng để tránh rước hoạ vào người - Ảnh 1.

Việc che đậy kín mít có thể khiến chị em không nghe thấy tiếng còi xe từ phía sau

Việc nhiều chị em bịt kín từ đầu đến chân cùng với đó là đội thêm mũ bảo hiểm khiến việc nghe thấy những âm thanh cảnh báo từ các phương tiện khác bị hạn chế. Dẫn đến khi xảy ra va chạm, người điều khiển phương tiện sẽ mất bình tĩnh và xảy ra tai nạn.

Mặc thế nào để vừa chống nắng hiệu quả vừa an toàn?

Hiện tại đang là thời điểm mùa Hè nắng nóng gay gắt, ai ra đường, đặc biệt là chị em phụ nữ đều có nhu cầu che chắn. Tuy nhiên việc ăn mặc như thế nào để vừa đảm bảo chống nắng lại vừa đảm bảo an toàn giao thông là vấn đề đáng quan tâm.

Để hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc, chị em nên chọn áo, váy chống nắng không quá dài, rộng. Nếu quá dài có thể cắt bớt để tránh quét xuống đất và mắc kẹt vào bánh xe. Khi ngồi trên xe hoặc điều khiển xe nên kéo khóa, vén áo gọn gàng và quan sát kĩ càng trước khi xuất phát.

Để tránh nguy cơ tai nạn đáng tiếc, tốt nhất nên chọn váy, áo chống nắng bó sát người nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả chống nắng. Chiều dài tốt nhất là đến mắt cá chân. Khi ngồi không nên để váy, áo chống nắng trùm cả phần sau xe dễ bị mắc kẹt dẫn đến tai nạn.

Đồng thời chất liệu vải cũng phải đảm bảo, tránh những chiếc váy quây có nguyên liệu thun mềm, khi đi xe dễ bị cuốn vào bánh sau.

Ngoài ra, khi sử dụng thêm các phụ kiện chống nắng khác cần đảm bảo yếu tố quan sát, tầm nhìn và âm thanh để có thể dễ dàng quan sát và nghe thấy các âm thanh cảnh báo từ các phương tiện khác.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X