10 biện pháp phòng ngừa khi trẻ nhỏ sống cùng người mắc Covid-19, chia sẻ của mẹ F0 có 3 con một vạch

Một bà mẹ Hong Kong tên Ruby có 3 đứa con, cô và chồng lần lượt được chẩn đoán hai vạch. Theo quy định, nếu trong nhà có trẻ nhỏ và không có ai chăm sóc thì cha hoặc mẹ F0 sẽ được cách ly tại nhà. Vì chồng cô đang cách ly ở nơi

Một bà mẹ Hong Kong tên Ruby có 3 đứa con, cô và chồng lần lượt được chẩn đoán hai vạch. Theo quy định, nếu trong nhà có trẻ nhỏ và không có ai chăm sóc thì cha hoặc mẹ F0 sẽ được cách ly tại nhà. Vì chồng cô đang cách ly ở nơi khác nên cô phải một mình chăm sóc 3 đứa con, với cả vạn những việc không tên như nấu ăn, làm việc nhà, tắm rửa cho con út… Dẫu vậy, người mẹ không quên các biện pháp bảo vệ con mình. Mới đây cô đã chia sẻ thành quả 14 ngày ở nhà cách ly cùng 3 con, không có bé nào nhiễm và hiện tại vợ chồng cô cũng đã một vạch. Đoạn chia sẻ bắt đầu như sau:

“Ngày 9/2, đồng nghiệp của chồng tôi thông báo đã nhiễm bệnh. Chiều hôm sau chồng cũng bắt đầu có triệu chứng cảm, vì lo lây bệnh cho con nên ở nhà, hai vợ chồng tôi đều đeo khẩu trang, sau đó tôi cũng bắt đầu bị ngứa họng và ho liên tục. Nhưng đến ngày 13/2, hai vợ chồng test nhanh thì vẫn âm tính.

Đến ngày 14/2, công ty của chồng gọi điện nói có mấy đồng nghiệp được chẩn đoán mắc bệnh, anh lập tức đi xét nghiệm nhanh thì kết quả dương tính. Chồng tôi sau đó đã vào khu vực riêng của công ty để cách ly. Cùng ngày, tôi và ba đứa con cũng đến trạm xét nghiệm cộng đồng để làm PCR, hai ngày sau thì được thông báo kết quả âm tính của ba đứa trẻ, còn tôi thì hai vạch.”

hình ảnh

Người mẹ đã lập tức kiểm tra các con sau khi biết mình và chồng hai vạch (Ảnh HK1)

Mặc dù là F0 nhưng Ruby vẫn phải chăm sóc 3 đứa con hàng ngày, bao gồm chuẩn bị 3 bữa ăn một ngày, tắm rửa và cho bé ăn, dọn dẹp và làm việc nhà. Được biết ngày 2/3, cả nhà đều có kết quả PCR âm tính. Dưới đây là những biện pháp nghiêm ngặt mà người mẹ đã áp dụng khi ở cùng với 3 con suốt 14 ngày tự cách ly của mình:

1. Đeo khẩu trang

Ruby cho biết để đảm bảo an toàn cho các con, cô luôn đeo khẩu trang trong nhà, kể cả khi ngủ. 3 đứa trẻ được khuyến khích chỉ tháo khẩu trang khi đi ngủ, và cứ 5 giờ đồng hồ thì thay một lần. Người mẹ mô tả rằng các con cô ấy rất hợp tác đeo khẩu trang ở nhà và khẩu trang đã dùng sẽ được đặt trong túi riêng để xử lý. Trong thời gian cách ly ở nhà, Ruby vẫn chuẩn bị 3 bữa ăn mỗi ngày cho các con, mỗi khi ra khỏi phòng, cô đều tránh vào phòng với các con, đồng thời đeo khẩu trang và găng tay trong lúc nấu nướng.

2. Kiểm tra và đo nhiệt độ cơ thể mỗi ngày

Ruby cho biết gia đình sẽ đo nhiệt độ và kiểm tra hàng ngày, riêng cậu út sẽ đo thêm một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Cách 7 ngày, 3 đứa trẻ được test nước bọt trước khi đánh răng vào buổi sáng.

3. Dùng găng tay y tế

Ruby nói rằng cô phải dọn dẹp nhà cửa hàng ngày, bao gồm lau giường, lau sàn bằng thuốc tẩy và xịt cồn để khử trùng nhà. Trong hai ngày đầu tiên, vì chưa có găng tay y tế nên Ruby đã phải rửa tay liên tục để đảm bảo không phát tán virus cho con.

hình ảnhẢnh TopicHket

4. Bữa ăn riêng với trẻ em

Người mẹ F0 chăm ba con chỉ ra rằng gia đình bốn người ăn riêng và ba đứa trẻ không được phép nói trong khi ăn. Người mẹ ăn riêng trong phòng, ba đứa trẻ sẽ ăn trong bếp. Sau đó bọn trẻ rời bếp và mẹ sẽ vào để dọn dẹp.

5. Nước nóng để khử trùng bộ đồ ăn

Trong suốt 14 ngày ở nhà cùng con, Ruby sẽ rửa riêng bát đĩa, bộ đồ ăn mà mình và các con sử dụng, riêng bát đĩa, cốc chén mà cô sử dụng sẽ được “đun sôi” hai lần bằng nước nóng.

6. Khử trùng sau khi đi vệ sinh

Do cả nhà chỉ có một nhà vệ sinh nên nếu người mẹ dùng nhà vệ sinh xong thì sẽ khử trùng, xịt khuẩn trong và ngoài bồn cầu, xả nước lần nữa và lau những đồ vật mà mình chạm vào như vòi nước, gương, tay nắm cửa, … Bọn trẻ phải đợi từ 15 đến 30 phút trước khi sử dụng nhà vệ sinh, và chúng cũng sẽ xịt cồn một lần nữa trước khi đi vệ sinh.

hình ảnhMỗi thành viên trong gia đình đều có túi rác riêng, xịt khuẩn mọi thứ khi dùng chung nhà vệ sinh (Ảnh HK01)

7. Ngủ quay lưng về phía trẻ

Ruby cho biết con út mới 3 tuổi nên hai ngày đầu cô vẫn ngủ với con trai nhỏ. Vì con trai cô không đeo khẩu trang nên cô ngủ quay lưng về phía con trai mình. Đến ngày thứ 3, cậu út đã chịu ngủ mà không có mẹ bên cạnh, đến ngày thứ 4 thì bé đã ngon giấc.

8. Giặt quần áo riêng

Ruby chỉ ra rằng quần áo của cô và các con cô được giặt riêng trong suốt 14 ngày cách ly. Vì hai đứa con lớn đã tự làm được một số việc nên người mẹ F0 chăm 3 trẻ cũng được đỡ đần phần nào.

9. Hạn chế ở cùng phòng

Ngoài việc nấu ăn, tắm rửa cho con trai nhỏ, dọn dẹp và đi vệ sinh, Ruby thường ở trong phòng mình, hạn chế sang những phòng khác, nhắc nhở các con tự chơi và học. Trong phòng riêng, cô cũng mở cửa sổ và xịt cồn để khử trùng khung cửa, tay nắm cửa, và theo dõi bọn trẻ qua camera gia đình. Trong thời gian cách ly, chị gái và anh trai sẽ giúp chăm sóc em trai út bằng thay quần áo và đeo khẩu trang cho em. Bọn trẻ cũng giúp gấp áo và đổ rác, học cách xịt khuẩn, thay khẩu trang và rác của mình để vào túi riêng. Hàng ngày, người mẹ dùng một chiếc túi nhỏ để buộc kín rác cá nhân của mình trước khi cho vào túi rác nhựa. Tất cả các cửa sổ trong nhà đều mở để không khí lưu thông, quạt thông gió trong phòng tắm luôn bật và hai máy lọc không khí.

10. Tạm dừng máy hút bụi

Trong thời gian là F0, người mẹ tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, nhưng không dùng máy hút bụi. “Tôi không sử dụng máy hút bụi trong phòng của mình vì tôi sợ vi khuẩn của tôi sẽ lưu lại trong máy hút bụi. Do đó tôi chỉ dùng thuốc tẩy và xịt khuẩn. Các loại vải màn, rèm được phun nước, khử trùng hàng ngày ”.

hình ảnhNgười mẹ cho biết mình cố uống nhiều nước ấm, giữ tinh thần lạc quan và dùng cam, chanh ngâm muối phòng khi ho nhiều (Ảnh HK01)

Ruby thừa nhận rằng rất vất vả khi chăm sóc các con trong thời gian bị bệnh, cô cảm thấy lo lắng vì thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, thậm chí là suy sụp tinh thần. “Tôi đã rất lưỡng lự. Tôi đã khóc suốt hai ngày liền. Nhưng giờ đây tôi chí muốn nói với các bà mẹ rằng, liều thuốc hiệu quả nhất chính là tinh thần lạc quan. Đừng nản lòng và tuyệt vọng. Mình biết mình là người mang mầm bệnh nên mình phải tự cách ly và đeo khẩu trang trong thời gian dài, vất vả lắm nhưng ngày tháng rồi cũng sẽ qua nhanh, ngày nào cũng phải uống thuốc đúng giờ, uống vitamin C… Tôi muốn bản thân mau chóng bình phục. Tôi không muốn các con bị lây từ mình.”

Ngoài ra, người mẹ cũng ngâm cam, chanh, vỏ quýt với muối để giảm đau họng. Tuy nhiên, các bác sĩ Đông y cho biết nếu F0 ho nhiều thì không nên dùng cam vì axit xitric có trong chúng sẽ kích thích đường thở và làm cơn ho trầm trọng hơn. Hai loại trái cây được khuyến nghị trong thời gian cách ly là táo và lê, bổ phổi và thông mát cổ họng. Tuy nhiên nếu ho có đờm nhiều thì chỉ nên dùng lê.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X