𝙲𝚑ủ 𝚝ị𝚌𝚑 𝚄𝙱𝙽𝙳 𝚃𝙿 𝙷à 𝙽ộ𝚒: 𝚂ẽ 𝚌𝚑𝚘 𝚑ọ𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚛ở 𝚕ạ𝚒 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚒ê𝚖 𝚡𝚘𝚗𝚐

Theo Báo điện tử Chính phủ, sáng 19/11, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại UBND quận Đống Đa. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri có đặt ra câu hỏi

Theo Báo điện tử Chính phủ, sáng 19/11, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại UBND quận Đống Đa.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri có đặt ra câu hỏi liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trong đó có vấn đề tiêm phòng cho trẻ từ 12-17 tuổi và kế hoạch cho học sinh trở lại trường.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh

Chủ tịch UBND TP phân tích, tính từ ngày 10/10/2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận thêm 3.000 ca mắc mới. Trong đó, tuần gần đây, số ca mắc mới tăng lên và có hơn 900 ca trong cộng đồng. Đến tối 18/11, Hà Nội có hơn 160 điểm phong toả. Đến nay, thành phố đã tiêm vắc xin mũi 1 cho 93,5% dân số từ 18 tuổi trở (đạt 70,3% tổng dân số), 79% dân số từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 2 (đạt 59,4% tổng dân số). Tỉ lệ tiêm mũi 1 cho người trên 50 tuổi bằng 82,4%; tỉ lệ tiêm mũi 2 cho người trên 50 tuổi bằng 69,5%.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo QĐND, trả lời cử tri về việc thành phố cần sớm có kế hoạch cho học sinh trở lại trường, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết: “Đây là nguyện vọng chính đáng. Thành phố xác định, thích ứng an toàn có 2 vế: An toàn nhưng phải kiểm soát hiệu quả. Thành phố liên tục báo cáo Bộ Y tế và Thủ tướng và đã cân nhắc rất kỹ về việc an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi”.

Dựa trên dự kiến phân bổ của Bộ Y tế, thành phố đã lên kế hoạch cụ thể để tiêm vắc xin ngừa Covid-19 nhanh nhất cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Tuy nhiên, hiện nay, vắc vẫn chưa về và phụ thuộc vào Bộ Y tế. Dự kiến 1-2 ngày nữa Hà Nội mới được phân bổ hơn 370.000 liều vắc xin.

Khi có vaccine, chỉ 2 ngày là thành phố sẽ tiêm xong cho học sinh cấp 3. Từ đó, thành phố mới có căn cứ để đưa ra kế hoạch cho học sinh thuộc cấp học này trở lại trường. Chủ tịch UBND TP cũng cho biết việc này không thể kéo dài sang năm 2022.

BÀI LIÊN QUAN
X