𝙱í 𝚖ậ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚑à 𝚖á𝚢 𝚝𝚑𝚞ố𝚌 𝚕á 𝚋ị 𝚐𝚒ấ𝚞 𝚔í𝚗 𝚌ả 𝚝𝚛ă𝚖 𝚗ă𝚖 đượ𝚌 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚝𝚒ế𝚝 𝚕ộ 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚜ợ 𝚑ã𝚒

Một nhân viên trong ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá gần đây vừa tiết lộ thông tin động trời rằng, thuốc lá thật sự không phải để cho người hút. Nhân viên sản xuất thuốc lá đã chia sẻ với tôi điều này: “Một số vài năm trước đây đã rất muốn nói ra

Một nhân viên trong ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá gần đây vừa tiết lộ thông tin động trời rằng, thuốc lá thật sự không phải để cho người hút.

Nhân viên sản xuất thuốc lá đã chia sẻ với tôi điều này: “Một số vài năm trước đây đã rất muốn nói ra điều này, nhưng không có cơ hội để nói do đắn đo nhiều thứ như công việc và thu nhập hàng tháng. Tôi thật sự quá cắn rứt lương tâm mỗi khi nhìn thấy ai đó hút thuốc lá.

Tôi tiết lộ cho bạn biết sự thật, tin hay không tùy bạn, tôi chỉ khuyên bạn một điều: Hãy hành động vì sức khỏe của bạn, vì gia đình, vì cuộc sống hạnh phúc của bạn, và vì tình bạn của chúng ta hãy ngay lập tức từ bỏ hút thuốc”

Ngành công nghiệp thuốc lá trong nước để giảm chi phí sản xuất, đã thay thế bộ lọc vật liệu ban đầu. Do lo sợ thay đổi thị hiếu, khẩu vị, không đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng mà hiện nay chỉ có một số doanh nghiệp ngành thuốc lá cao cấp mới thay đổi.

Tiết lộ bí mật đáng sợ trong quá trình sản xuất thuốc lá - TUỆ AN

Bây giờ bộ lọc được làm bằng sợi gỗ được gọi là cellulose acetate, giá tương đối cao, nhưng vô hại, và hiệu ứng lọc tốt hơn. Nhưng trước kia, một vật liệu lọc polypropylene được thay vào đó rồi pha loãng.

Polypropylene là không độc hại, nhưng sau khi hoàn thành một loạt các phản ứng hóa học và vật lý trị liệu để thành các sợi tơ nhân tạo trông giống như những sợi gỗ. Chúng trông như những sợi tơ vô hình và bạn không thể nhìn thấy. Khi bạn hút thuốc bạn cùng lúc hút chúng vào phổi của bạn. Bạn phải biết rằng những sợi li ty đó sẽ không có cách nào đi từ bên trong phế nang đi ra ngoài.

Hơn nữa để cho người tiêu dùng không nhận ra, nhà sản xuất còn thêm chất xơ và chất kết dính vào. Bởi vì quá nhầy thì không cách nào sản xuất, do đó đã thêm vào dung môi. Cả hai đều là chất keo dễ bay hơi, bên trong chứa rất nhiều benzen, hương hydrocacbon và các hợp chất độc hại bên trong tương tự sơn.

Công nhân trong xưởng sản xuất luôn có triệu chứng chóng mặt, và các dấu hiệu buồn nôn. Hãy tưởng tượng khi người tiêu dùng sẽ hút như thế nào? Doanh nghiệp luôn bảo mật nghiêm ngặt quy trình sản xuất. Khi gặp phải những lời bình không hay, các đơn vị kiểm nghiệm đến kiểm tra, các xưởng chính luôn được đóng cửa, không để cho bất kỳ ai vào. Chỉ cho phép bộ phận sản xuất ra vào.

Công đoạn kết nối bộ lọc thuốc, vì nhựa kết dính không dễ cắt, chúng tôi sẽ bôi dầu silicone trên lưỡi dao (cũng là một chất gây ung thư).

Trong thực tế, bản thân khói thuốc lá đã gây hại, nhưng thậm chí tồi tệ hơn khi các chất độc hại trong quá trình sản xuất còn lớn hơn, không khác gì thuốc độc. Chỉ cần nghĩ đến những người tiêu dùng bị ung thư phổi là do hút thuốc quá nhiều. Tôi khuyên bạn nên bỏ hút thuốc lá, lý do trên đây đã quá đủ, hy vọng đã thu hút được sự chú ý của bạn. ”

Sau khi nghe người bạn của tôi kể, bất kể bạn nghiện hút thuốc như thế nào thì hãy vì chính bạn, gia đình cũng như bạn bè, hãy cai thuốc lá!

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X