Tết Dương lịch năm 2019 Hà Nội có bắn pháo bông không?

Tết Dương lịch năm 2019 Hà Nội có bắn pháo bông không? Theo thông tin mới nhất thì dịp Tết Dương lịch năm 2019 Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo bông. Vì năm nay Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau và ngày kỉ niệm 89 năm thành lập Đảng (3/2)

Tết Dương lịch năm 2019 Hà Nội có bắn pháo bông không?

Theo thông tin mới nhất thì dịp Tết Dương lịch năm 2019 Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo bông.

Vì năm nay Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau và ngày kỉ niệm 89 năm thành lập Đảng (3/2) lại trùng vào ngày đầu năm mới của Tết Nguyên đán.

Do vậy, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề xuất không bắn pháo bông dịp Tết Dương lịch mà sẽ bắn vào Tết Nguyên đán.

 Dịp Tết Dương lịch năm 2019 Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa

Tết Dương lịch năm 2019 được nghỉ mấy ngày?

Theo quy định của Luật lao động và thông báo của Bộ Lao động Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH), Tết Dương lịch năm nay công chức và viên chức sẽ có 4 ngày nghỉ liền kề nhau.

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 155 Bộ luật Lao động 2012 và Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 6/8/2018 của Bộ LĐ-TB&XH thì lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 được thực hiện như sau:

Kết quả hình ảnh cho Tết Dương lịch năm 2019 được nghỉ mấy ngày?

Trong dịp Tết Dương lịch, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (gọi tắt là công chức, viên chức) sẽ được nghỉ liền 04 ngày, từ ngày thứ Bảy 29/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 1/1/2019.

– Thứ Bảy ngày 29/12/2018 và Chủ Nhật ngày 30/12/2018 là ngày nghỉ hàng tuần.

– Thứ Hai ngày 31/12/2018 được nghỉ do hoán đổi ngày nghỉ (đi làm bù vào thứ Bảy ngày 05/01/2019).

– Thứ Ba ngày 01/01/2019 là ngày nghỉ Tết Dương lịch theo Luật định.

Bộ LĐ-TB&XH phân tích rằng cách nghỉ này chỉ hoán đổi 1 ngày nghỉ hàng tuần với 1 ngày làm việc, tổng số ngày nghỉ là 4 ngày, nên dễ thực hiện.

Kết quả hình ảnh cho Tết Dương lịch năm 2019 Hà Nội có bắn pháo bông không?

Thông báo cũng nên rõ, các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên cần bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân.

Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

BÀI LIÊN QUAN
X