Sản phụ 25 tuổi sinh 1 lần 9 bé, có thai tự nhiên, dân tình cầu mong 10 mẹ con khỏe mạnh

Các ca sinh tư, sinh năm tự nhiên vốn đã rất hiếm, nhưng mẹ bầu sinh 1 lúc 9 bé thì quá hiếm hoi luôn. Em đọc báo thì trên thế giới cũng chỉ có vài trường hợp như vậy, gần đây nhất là 1 sản phụ 25 tuổi ở đất nước Mali nằm ở

Các ca sinh tư, sinh năm tự nhiên vốn đã rất hiếm, nhưng mẹ bầu sinh 1 lúc 9 bé thì quá hiếm hoi luôn. Em đọc báo thì trên thế giới cũng chỉ có vài trường hợp như vậy, gần đây nhất là 1 sản phụ 25 tuổi ở đất nước Mali nằm ở phía Tây Châu Phi.

hình ảnh

Các em bé đều nằm lồng ấp do quá nhẹ ký

Chính phủ Mali cho biết họ đã đưa cô Halima Cisse, 25 tuổi, đến từ khu vực phía bắc của quốc gia Tây Phi nghèo khó, đến Maroc vào ngày 30/3 để cô sinh nở và được chăm sóc tốt hơn. Siêu âm ban đầu cho thấy Cisse mang thai 7 bé.

Tuy nhiên, sản phụ đã sinh chín đứa trẻ – nhiều hơn hai đứa trẻ so với những gì bác sĩ dự kiến trong thai kỳ. Để bảo đảm sức khỏe của mẹ và con, các bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ.

hình ảnh

Siêu âm ban đầu cho thấy Cisse chỉ có 7 em bé trong bụng

Việc Cisse mang đa thai đã khiến quốc gia Tây Phi xôn xao và thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo. Một quỹ từ thiện đã được lập ra trước khi các em bé chào đồi. Vào tháng 3, khi các bác sĩ cho biết Cisse cần được chăm sóc chuyên khoa, tổng thống Bah Ndaw, đã ra lệnh đưa cô đến đất nước Ma-rốc, nơi cô sinh 5 gái và 4 trai.

Các bác sĩ đã lo lắng về sức khỏe của Cisse cũng như cơ hội sống sót của con cô. Sản phụ sinh 1 lúc 9 bé là cực kỳ hiếm. Các biến chứng y khoa trong những ca đa thai thường khiến các em bé không thể sống sót.

hình ảnh

Tuy nhiên, thai phụ trẻ đã sinh ra 9 em bé khỏe mạnh vào ngày 4/5 tại một bệnh viện ở Morocco. Các trường hợp mang thai 7 rất hiếm, và mang thai 9 lại càng hiếm hơn. Các bác sĩ từng lo lắng cho sức khỏe của Cisse cũng như cơ hội sống sót của các bào thai. Theo Bộ Y tế Mali, những lần siêu âm ở cả Mali và Morocco đều cho thấy Cisse mang thai 7 em bé. Theo giới chuyên môn, các ca mang thai 7 vốn đã hiếm nhưng các ca mang thai 9 còn hiếm hơn.

Ca sinh 7 còn sót lại đầu tiên trên thế giới ra đời vào năm 1997 tại Iowa, Hoa Kỳ. Bốn bé trai và ba bé gái chào đời sớm 9 tuần. Họ cũng là ca sinh 7 còn sống và khỏe mạnh ở thời điểm hiện tại, 3 người trong số đó đã kết hôn

hình ảnh

Cư dân mạng cầu mong cả 9 em bé đều có thể sống sót

Năm 1971, một phụ nữ Úc, Geraldine Brodrick, sinh non 9 em bé Sydney. Bảy trong số chín đứa trẻ được sinh ra còn sống. Thật không may, không ai trong số đó sống sót quá sáu ngày sau khi sinh. 9 em bé được sinh ra vào ngày 26 tháng 3 năm 1999, tại Malaysia, nhưng không ai trong số đó sống sót quá 6 giờ. Điều này cho thấy việc sinh nhiều 1 lúc đã hy hữu, việc đảm bảo sức khỏe cho các em bé còn khó hơn.

Tuy nhiên, với sự hiện đại của y tế trong 2 thập kỷ gần đây, tất cả mọi người đều hy vọng 9 em bé sẽ sống sót và khỏe mạnh.

Sinh 1 lần bằng người ta đẻ hàng chục năm. Chúc mừng chị cùng các bé cuộc sống thật lắm điều kỳ diệu.

Người mẹ thật vĩ đại. Cả thế giới sẽ dõi theo câu chuyện phi thường của bà mẹ và 9 đứa trẻ này rất lâu nữa. Chúc gia đình chị và 9 đứa trẻ kia luôn mạnh khoẻ, bình an…

Yêu quá.. mong 9 thiên thần đều khoẻ mạnh, cũng mong mẹ các bé sẽ được hỗ trợ để chăm các em tốt nhất.. Không biết cái bụng khi sắp sinh to cỡ nào!

Không thể tin nổi 9 em bé nằm trong bụng mẹ,các em bé chào đời đều mẹ tròn con vuông.Sức mạnh con người đều vượt qua mọi giới hạn. Rất mong 9 đưa trẻ lớn lên từng ngày đến khi về già cùng xem lại cuộc hành trình của 9 anh em song sinh sẽ rất nhiều kỷ niệm hỷ nộ ái ố…..

hình ảnh

Hiện nay 9 em bé vẫn đang được nuôi trong lồng ấp ở Ma rốc. Mẹ con sản phụ sinh 9 con sẽ trở về Mali sau vài tuần nữa.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X