Ông bố cuộn nilon quanh miệng để chạm môi con, lý do khiến ai cũng cảm động

Trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh luôn tỏa ra một sức hút kỳ lạ khiến người lớn ai cũng muốn chạy đến ôm và hôn. Khoa học cũng đã chứng minh đây là một phản ứng khá tự nhiên. Tuy nhiên, cha mẹ nên biết rằng sức đề kháng của trẻ sơ sinh rất

Trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh luôn tỏa ra một sức hút kỳ lạ khiến người lớn ai cũng muốn chạy đến ôm và hôn. Khoa học cũng đã chứng minh đây là một phản ứng khá tự nhiên. Tuy nhiên, cha mẹ nên biết rằng sức đề kháng của trẻ sơ sinh rất yếu, những tác nhân bên ngoài từ cơ thể người lớn có thể vô tình gây bệnh cho trẻ.

Chuyên gia cảnh báo người lớn đừng hôn môi trẻ vì có thể lây bệnh | Báo Dân trí

Thật may là vợ chồng chị Lý đã sớm được khuyến cáo về điều này nên từ khi con gái chào đời, cả hai vợ chồng chị đều luôn cố gắng kiềm chế bản thân không được thơm con gái. Điều này quả thật không dễ vì không cha mẹ nào mà không muốn gần gũi, ôm ấp con cái mình, đặc biệt, vợ chồng chị Lý lại lần đầu làm bố mẹ không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, một tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra khiến chị Lý vừa buồn cười nhưng cũng vô cùng thương chồng mình.

Chồng chị vốn rất thích trẻ nhỏ, vì vậy từ khi con sinh ra, chồng chị hễ khi nào có thời gian rảnh là quấn lấy con. Tuy nhiên, vì đã được cảnh báo trước rằng việc hôn con gái có thể vô tình làm vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể bé. Vì vậy mà từ khi con gái chào đời đến nay đã được 7 tháng, cả chồng và chị Lý cũng như cả gia đình chị đều chưa một lần hôn con gái.

Một ngày nọ, như thường lệ, chị Lý nhờ chồng trông con gái giúp mình trong lúc chuẩn bị bữa trưa. Lúc quay lại, trông thấy cảnh chồng mình chơi với con gái, chị Lý đứng hình trong vài giây, sau một lúc chị quyết định quay lại khoảnh khắc đó.

Ông bố cuộn nilon quanh miệng để chạm môi con, lý do khiến ai cũng cảm động - 3

Chị Lý đứng hình trong vài giây khi thấy cảnh chồng chơi với con gái.

Cụ thể, chồng chị đang quấn màng bọc thực phẩm lên miệng của mình, vui vẻ bế con gái và hôn liên tiếp vào hai má, rồi đến tay và chân con. Con gái của chị lúc đầu có chút bất ngờ vì đây là lần đầu cô bé được thơm, nhưng sau đó thấy bố mình đang vô cùng hào hứng và vui vẻ nên đã hét lên sung sướng.

Ông bố cuộn nilon quanh miệng để chạm môi con, lý do khiến ai cũng cảm động - 4

Cô bé lúc đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó đã hào hứng chơi đùa cùng bố.

Chứng kiến khoảnh khắc đó chị Lý vừa buồn cười lại vừa vô cùng xúc động khi biết được tình cảm mà chồng mình dành cho con gái lớn lao đến thế.

Sau khi đoạn clip được chị Lý chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng thể hiện sự ngưỡng mộ tình yêu thương của chồng chị dành cho con gái, vì để đảm bảo sức khỏe của con mà đã cố nhịn không thơm con đến 7 tháng, chỉ biết dùng màng bọc thực phẩm để giải tỏa mong muốn được thơm con của mình.

Tuy nhiên, cũng có một số cư dân mạng lại cho rằng cả gia đình chị đang nghiêm trọng hóa vấn đề, chỉ là hôn con thôi mà cũng không phải là điều gì quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, thực tế, trẻ nhỏ rất dễ bị lây nhiễm mầm bệnh từ môi trường xung quanh, từ người chăm sóc hoặc từ trẻ nhỏ khác. Miệng của chúng ta dù có vệ sinh sạch sẽ nhưng vẫn luôn ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh. Vì thế, nếu hôn môi trực tiếp trẻ sơ sinh sẽ tiềm ẩn vô số tác động nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ.

1. Thơm môi

Đây được xem là con đường dễ lây bệnh cho con nhất. Đặc biệt khi cha mẹ mắc các bệnh ngoài da, răng miệng, tiêu chảy, cảm lạnh… thì không nên hôn con. Mẹ đang trang điểm cũng đừng tùy tiện thơm con sẽ dễ gây ngộ độc.

 

Người lớn hôn trẻ có nguy cơ lây nhiễm những loại virus nguy hiểm nào?

2. Thơm má

Thơm vào má cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, thường xuyên thơm vào mặt trẻ có thể khiến trẻ mắc một số bệnh về răng miệng. Ngoài ra, dưới má của bé còn có một lớp mô mỡ đặc biệt gọi là lớp mỡ má, khi người lớn hôn mạnh vào má bé sẽ khiến lớp mỡ má của bé bị chảy nhão. Hơn nữa, làn da của trẻ mỏng manh, nước bọt của người lớn dễ làm tổn thương da, tốt nhất cha mẹ không nên hôn má trẻ thường xuyên.

3. Thơm tay, chân

Người lớn nghĩ rằng tay chân thì an toàn hơn tuy nhiên cũng không an toàn lắm. Vì con 2 – 3 tháng đã biết ngậm tay, lúc này thơm tay chân con là gián tiếp đưa vi khuẩn vào người con khi con ăn tay.

Chạm nhiều vào hai bộ phận này của trẻ, đảm bảo con lớn lên sẽ vô cùng thông minh

Vì sức khỏe của em bé, hãy kiên nhẫn

Với trẻ trước 1 tuổi, cha mẹ tốt nhất không nên thơm vào miệng và mặt của trẻ, có thể thơm tay chân con nhưng sau đó nhớ lau sạch cho con, tránh vương lại cặn bẩn trên người con. Ngoài ra, khi thử nhiệt độ bình sữa cho bé, không được chạm vào núm ngậm, không tùy tiện thổi nguội sữa cho con, không dùng chung thìa người lớn để lấy sữa bột, thức ăn dặm cho con.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X