Mối nguy hại từ việc trẻ ngủ không đủ giấc và tuyệt chiêu đơn giản giúp mẹ cho bé ngủ thật ngon

1. Ảnh hưởng của việc trẻ ngủ không đủ giấc Giảm khả năng miễn dịch Giấc ngủ ngon giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Ngủ không đủ giấc khiến cơ thể trẻ mệt mỏi, thường xuyên bị ốm, như tinh thần kém, cận thị, chán ăn, và cũng dễ bị cảm

1. Ảnh hưởng của việc trẻ ngủ không đủ giấc

Giảm khả năng miễn dịch

Giấc ngủ ngon giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Ngủ không đủ giấc khiến cơ thể trẻ mệt mỏi, thường xuyên bị ốm, như tinh thần kém, cận thị, chán ăn, và cũng dễ bị cảm lạnh.

Ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ và sức khỏe tâm thần

Ngủ không đủ giấc có thể khiến trẻ khó tập trung, giảm trí nhớ, cáu gắt, lo lắng, hồi hộp, trầm cảm và cô đơn.

Tốt nhất, các bậc cha mẹ nên cho trẻ đi ngủ trước 8h30 tối, không muộn hơn 9h30 tối và thức dậy sau 7h sáng.

Mối nguy hại từ việc trẻ ngủ không đủ giấc và tuyệt chiêu đơn giản giúp mẹ cho bé ngủ thật ngon

2. Thời gian cho trẻ ngủ đủ giấc là bao nhiêu?

Trẻ em mỗi giai đoạn có tình trạng phát triển thể chất khác nhau, thời gian ngủ cần thiết cũng khác nhau:

– Trẻ sơ sinh cần ngủ 14 đến 17 giờ;

– Em bé cần 12 đến 15 giờ;

– Trẻ mẫu giáo (3 ~ 5 tuổi) cần 10 đến 13 giờ;

– Trẻ em ở độ tuổi đi học (6 đến 13 tuổi) cần ngủ từ 9 đến 11 giờ;

– Thanh thiếu niên cần 8 đến 10 giờ ngủ.

Trên đây là tiêu chuẩn cho thời gian ngủ của trẻ em. Đạt được tiêu chuẩn ngủ trên trẻ có thể phát triển chiều cao dễ dàng hơn. Nếu bạn muốn con bạn tiết ra nhiều hormone tăng trưởng hơn trong khi ngủ, không nên bỏ qua hai khoảng thời gian: 21h-1h và 5h-7h. Nếu trẻ không ngủ ngon hoặc không ngủ trong hai khoảng thời gian này, thật đáng tiếc khi trẻ bỏ lỡ giai đoạn vàng của sự tăng trưởng.

Mối nguy hại từ việc trẻ ngủ không đủ giấc và tuyệt chiêu đơn giản giúp mẹ cho bé ngủ thật ngon

3. Làm thế nào cha mẹ có thể khiến con ngủ ngon hơn?

Thiết lập thời gian ngủ thường xuyên cho trẻ

Khi bé được 3 tháng tuổi, bạn có thể bắt đầu cho chúng phát triển thói quen ngủ đều đặn. Các chuyên gia khuyên rằng đối với trẻ em dưới 10 tuổi, bạn cần đảm bảo rằng chúng đi ngủ trước 9 giờ tối.

Kể chuyện cho con trước khi đi ngủ

Đây dường như là điều mà nhiều gia đình đang làm. Trong tất cả các hành vi, đọc sách ảnh là hành vi thư giãn nhất đối với trẻ em.

Mối nguy hại từ việc trẻ ngủ không đủ giấc và tuyệt chiêu đơn giản giúp mẹ cho bé ngủ thật ngon

Đừng đợi đến khi trẻ mệt mới cho ngủ

Chơi đến mệt mới ngủ không có lợi cho sức khỏe của trẻ. Chất lượng giấc ngủ của trẻ con sẽ giảm nếu chúng hào hứng chơi. Ngay cả khi chúng ngủ, các hoạt động trí óc của chúng sẽ tiếp tục. Chúng cũng sẽ nghiến răng, mộng du trong khi ngủ, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cơ thể và não bộ của trẻ, và trong trường hợp nghiêm trọng, nó sẽ gây nhầm lẫn trong thời gian ngủ. Tốt nhất là cha mẹ nên giúp con cái phát triển thói quen ngủ tốt, đến giờ là đi ngủ.

Đừng để trẻ thức khuya với bố mẹ

Một số cha mẹ đi ngủ rất muộn, nhưng hãy nhớ rằng trẻ con có nhịp sinh học khác người lớn. Cha mẹ nên dành thời gian cho con ngủ trước thay vì thức muộn cùng mình.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X