Mách mẹ bầu cách chuẩn bị đồ đi sinh em bé vừa đầy đủ vừa tiết kiệm

Đó là lý do mà rất nhiều bà bầu dù đã chuẩn bị đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy rồi nhưng thỉnh thoảng lại… lôi ra kiểm tra lại vì lo sẽ thiếu món nào đó. Vì thế, để có thể yên tâm hơn, mẹ hãy tham khảo danh sách những món đồ cần

Đó là lý do mà rất nhiều bà bầu dù đã chuẩn bị đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy rồi nhưng thỉnh thoảng lại… lôi ra kiểm tra lại vì lo sẽ thiếu món nào đó. Vì thế, để có thể yên tâm hơn, mẹ hãy tham khảo danh sách những món đồ cần mang theo vừa đầy đủ vừa tiết kiệm dưới đây khi đi sinh nhé!

Quần áo: Mẹ chỉ cần mang theo một bộ đồ mặc hôm xuất viện vì trong thời gian ở viện, mẹ sẽ được cấp quần áo của bệnh viện nên không cần mang theo nhiều. Nên mang theo bộ cotton dài tay (để tránh gió) loại dành cho ρнụ иữ sau sinh để dễ dàng mặc vào (nhất là với các mẹ sinh мổ, νếт thương còn đau nên cử động khó).

Bỉm quần: 2 chiếc – dùng ngay sau sinh vì lúc này sảɴ ᴅịcн ra nhiều.

Băng vệ sinh loại dày và cỡ lớn: 6 chiếc – khi sảɴ ᴅịcн ít dần đi, mẹ có thể dùng băng vệ sinh thay cho bỉm quần nhưng nên dùng loại to để tránh bị tràn, nhất là khi nằm nhiều.

Quần lót giấy: 5 – 10 chiếc.

Tất chân: 3 – 5 đôi.

Bông gòn.

2 chai nước lọc: Uống trong thời gian chuyển dạ (không nên mang nhiều vì nước lọc có thể mua thêm dễ dàng).

Giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm (rất cần khi làm thủ tục nhập, xuất viện). Mẹ nhớ mang theo cả hồ sơ khám thai trong suốt thai kì nhé!

Tiền mặt (dùng trong trường hợp cần thiết, tuy nhiên không cầm quá nhiều tiền vừa bất tiện vừa dễ мấт ¢ắρ).

Đιệи тнσạι: Để liên lạc với người nhà khi cần.

Phích nước nóng: Một số mẹ không có sữa ngay nên bé có thể phải dùng sữa công thức. Lúc này nước khoáng đun sôi là không hợp lý mà bắt buộc phải dùng nước lọc đun sôi để pha sữa. Bình nước nóng cũng rất cần đề vệ sinh cơ thể cho cả mẹ và bé mỗi ngày.

Cốc nhựa (2 chiếc): 1 chiếc có nắp để đựng nước uống và 1 cốc không nắp để chải răng, bàn chải, kem đánh răng (tuýp nhỏ), khăn mặt, khăn lau, có thể chuẩn bị thêm kẹp tóc/dây cột tóc.

Bát, đũa, thìa dùng khi ăn cháo/cơm.

Khăn giấy, giấy vệ sinh.

Chậu: một chiếc chậu rửa mặt và một chậu cỡ vừa để đựng đồ vừa thay ra của bé.

Túi đựng đồ bẩn: Những chiếc bao tay, bao chân, mũ,… của con và đồ cá nhân của mẹ sau khi thay ở bệnh viện sẽ không tiện giặt ngay, mẹ có thể phân loại, cho vào túi riêng để mang về nhà.

Túi đựng rác: 5 – 10 chiếc.

Chuẩn bị đồ đi sinh em bé – Đồ cho con

Quần áo: Giống như mẹ, bé cũng được bệnh viện cấp quần áo và tã vải hàng ngày nên chỉ cần mang theo một bộ mặc khi ra viện. Quần áo của cả mẹ và bé đều nên chọn vải cotton mềm, dài tay và giặt sạch trước khi dùng

Khăn sữa: 10 chiếc để vệ sinh, lau rửa cho con và lau n.g.ự.c cho mẹ.

Lưu ý: Mẹ mang khăn với các màu khác nhau để tiện phân biệt mục đích. Chẳng hạn khăn lau mặt bé thì viền đỏ, khăn lau ng.ự.c thì viền xanh,… tránh dùng lẫn lộn khăn.

Khăn xô tắm: 1 chiếc

Khăn bông to để đắp người cho bé: 1 chiếc

Băng rốn: 5 chiếc

Bao tay, bao chân: mỗi loại 3 – 5 đôi

Một hộp sữa công thức nhỏ, loại dùng cho bé sơ sinh: Phòng trường hợp mẹ chưa có sữa ngay. Tất nhiên, mẹ cũng cần mang theo cốc, thìa nhỏ, bình sữa, dụng cụ cọ rửa và nước rửa bình.

Dụng cụ vệ sinh: Tăm bông, gạc rơ lưỡi, nước muối sinh lý,…

Tã giấy: Khoảng 10 – 20 chiếc.

Lưu ý khi chuẩn bị đồ đi sinh em bé:

Đồ của mẹ và bé nên được xếp riêng trong giỏ đồ đi sinh, phòng lúc luống cuống, vội vã sẽ lấy được ngay thứ cần tìm mà không phải lục tung tất cả lên.

Với những mẹ đã được chỉ định sinh mổ từ đầu thì có thể chủ động chuẩn bị số lượng nhiều hơn sao cho đủ dùng trong thời gian nằm viện. Những mẹ còn lại cũng nên chuẩn bị “dư” ra một chút, bởi có những tình huống mẹ được bác sĩ chỉ định mổ vì không thể sinh thường được. Tuy nhiên, không nên quá tham lam vì giỏ đồ cần nhỏ gọn để tiện mang đi.

Ngoài những đồ dùng thiết yếu ở trên, mẹ nên mang thêm sữa để uống.

Đừng quên chuẩn bị sạc pin đιệи тнσạι. Các ông bố có thể cầm thêm máy ảnh nếu muốn để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Cuối cùng, mẹ hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần thật thoải mái, tự tin để vượt cạn thành công nhé! Chúc các mẹ sớm mẹ tròn con vuông!

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X