Dự đoán tình hình sức khoẻ bé thông qua 5 biểu hiện thường thấy của lưỡi

Nếu lưỡi có dấu hiệu sưng đỏ, tróc vảy, đóng bợn trắng mẹ cần lưu ý vì bé đang gặp vấn đề về sức khỏe. Lúc này mẹ nên đưa bé đi khám để nhanh chóng phát hiện bệnh và có phương pháp chữa trị kịp thời. Dưới đây là gợi ý một số dấu

Nếu lưỡi có dấu hiệu sưng đỏ, tróc vảy, đóng bợn trắng mẹ cần lưu ý vì bé đang gặp vấn đề về sức khỏe. Lúc này mẹ nên đưa bé đi khám để nhanh chóng phát hiện bệnh và có phương pháp chữa trị kịp thời.

Dưới đây là gợi ý một số dấu hiệu nhận biết bệnh qua màu sắc lưỡi:

1. Lưỡi của trẻ khỏe mạnh

Màu sắc lưỡi cho biết tình trạng sức khỏe của trẻ. (Ảnh minh họa)

Thông thường lưỡi của một em bé khỏe mạnh sẽ có màu nhạt, tương đối mềm, hơi ẩm và có màu hồng tự nhiên. Lưỡi di chuyển linh hoạt, bé phát âm rõ, miệng không có mùi hôi.

2. Lưỡi đóng bợn trắng

Lưỡi đóng bợn trắng cho thấy bé gặp vấn đề với hệ tiêu hóa. (Ảnh minh họa)

Mẹ không nên chủ quan khi thấy lưỡi bé có lớp bợn trắng, vàng rõ rệt hoặc có mùi hôi. Đây là những dấu hiệu cho thấy bé đang gặp vấn đề với hệ tiêu hóa gây đầy bụng, khó tiêu.

Để khắc phục tình trạng này, mẹ nên bổ sung nhiều thực phẩm có chất xơ trong khẩu phần ăn hàng ngày của bé hoặc một số loại men tiêu hóa.

3. Lưỡi có vết như hình bản đồ

Lưỡi tróc vảy trắng như hình “bản đồ”, màu sắc nhợt nhạt cảnh báo chức năng đường ruột của trẻ đang có vấn đề. Mẹ nên hạn chế cho bé ăn đồ ăn cay nóng, thay vào đó là trái cây tươi và rau củ.

4. Lưỡi sạch vảy

Trẻ sơ sinh bị trắng lưỡi? Nguyên nhân do đâu

Bé có thể bị sốt, cảm lạnh hoặc tiêu chảy nếu lưỡi sạch vảy. (Ảnh minh họa)

Đôi khi lưỡi trẻ sạch trơn tru, không có vảy mẹ cần phải lưu ý . Điều này có thể là do bé bị sốt, cảm lạnh hoặc tiêu chảy. Mẹ nên cho bé uống thêm nước trái cây, ăn khoai lang, cháo hạt sen và tránh ăn thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ.

Để điều trị mẹ hãy sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ hoặc đưa bé tới cơ sở y tế thăm khám nếu tình trạng bệnh nặng.

5. Lưỡi sưng đỏ

Hiện tượng này xảy ra khi trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp trên và bị sốt. Ngoài biểu hiện sưng, viền lưỡi đỏ thì đàn tay của bé sẽ nóng lạnh bất thường.

Mẹ nên cho trẻ uống nhiều nước, hạn chế ăn thức ăn lạnh. Nếu sốt cao hãy nhanh chóng đưa bé tới bệnh viện hoặc tham khảo ý kiến từ chuyên gia.

Trên đây là những dự đoán về tình hình sức khỏe của trẻ thông qua biểu hiện của lưỡi. Tuy nhiên, thông tin trên cũng chỉ mang tính chất tham khảo, để biết chính xác bé nhà bạn có đang mắc bệnh hay không, hãy đưa con đi khám bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị chính xác.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X