Đư𝚊 𝚌𝚘𝚗 đ𝚒 𝚌𝚑ơ𝚒 𝚗𝚑à 𝚋ó𝚗𝚐, 𝟸 𝚖ẹ 𝚌𝚘𝚗 𝚜𝚞ý𝚝 𝚖ấ𝚝 𝚖ạ𝚗𝚐: 𝙽𝚐𝚘à𝚒 𝚗𝚐𝚞𝚢 𝚌ơ 𝚗𝚐ạ𝚝, 𝚗𝚑à 𝚋𝚊𝚗𝚑 𝚌ò𝚗 𝚕à ổ 𝚟𝚒 𝚔𝚑𝚞ẩ𝚗

Ngoài cầu trượt và xích đu, nhà banh là một trong những trò chơi yêu thích của trẻ em. Ngoài khu vui chơi thì nhà banh cũng thường có ở trung tâm thương mại hoặc các cửa hàng thức ăn nhanh bởi vì đây là những nơi mà trẻ con lui tới nhiều nhất. Cha

Ngoài cầu trượt và xích đu, nhà banh là một trong những trò chơi yêu thích của trẻ em. Ngoài khu vui chơi thì nhà banh cũng thường có ở trung tâm thương mại hoặc các cửa hàng thức ăn nhanh bởi vì đây là những nơi mà trẻ con lui tới nhiều nhất.

Cha mẹ thường không lo lắng vì trò chơi này được xem là an toàn và sự cố xảy ra rất tối thiểu. Nhưng hai mẹ con đến từ Singapore đã có trải nghiệm ki.nh ho.àng và nhớ đời khi chơi trong nhà banh.

Khi xem đoạn clip về vụ việc này, em thật sự bàng hoàng các mẹ ạ. Trước nay em vẫn rất thường dắt con đến chơi ở nhà banh và thường chẳng mấy chú ý vì nghĩ trò này an toàn.

Thế nhưng, chính người mẹ chứ không ai khác là người 𝚜𝚞ý𝚝 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌𝚑.ế𝚝 𝚌𝚑ì𝚖 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑à 𝚋𝚊𝚗𝚑. Các mẹ hãy thử nghĩ, nếu trẻ nhỏ rơi vào trường hợp đó, chúng sẽ xử lý thế nào.

EJ3KHnDrPhMA1imJCc54Svy8lc9h8TOE_jM1KQ9ebGFE_oAZlIEtDyCf9TtFHceDFj3J2TjOR1t0PkuS-rksGonffx2yb3A

Người mẹ đã chia sẻ đoạn cl.ip và câu chuyện về trải nghiệm kinh hoàng của mình ở nhà banh thông qua một tài khoản Facebook vào hôm 5 tháng 12 nhằm lên tiếng cảnh báo đến các bậc cha mẹ.

Theo đó, vào tháng 2 năm ngoái, người mẹ này đã dắt con đi chơi nhà banh trong một trung tâm thương mại. Chị thậm chí không nghĩ có điều gì kỳ lạ bởi trước nay nhà banh vốn là sân chơi an toàn nhất cho trẻ.

Tuy nhiên, khi hai mẹ con bước vào nhà banh, cả hai đều mất thăng bằng và ngã xuống. Họ chìm dần trong đó và không thể thoát ra.

Đoạn video 40 giây ghi lại khoảnh khắc lúc người mẹ chới với trong nhà banh cho thấy người mẹ đã cố vẫy tay, hét to, tung bóng gây sự chú ý để được giúp đỡ. Thế nhưng, mọi nỗ lực tại thời điểm đó dường như bất thành. Mãi lúc sau, có một người phát hiện đã đến giúp đưa chị ra.

“Tôi hoảng loạn và không biết phải làm gì. Ai đó đã nhận thấy điều gì bất ổn nhưng. Sau đó, anh ấy đã kêu gọi sự giúp đỡ nhưng không ai đến.”, người mẹ chia sẻ.

Hóa ra, ngày hôm đó ngoài mẹ con chị bị chìm trong bể bơi còn có hai đứa trẻ khác cũng bị kẹt trong đống bóng.

Người mẹ đến từ Singapore còn cho biết, mực bóng ở trong bể rất cao: “Tôi cao 1m72 nhưng bóng cao đến nách khi tôi đứng” .

Nhiều người thắc mắc, nếu bóng sâu đến nách của người lớn, tất nhiên rất ngu.y hi.ểm cho trẻ em. Vậy đây là sân chơi cho trẻ em hay người lớn?

Kết quả hình ảnh cho nhà bóng"

Cứ ngỡ là nơi an toàn nhất nhưng vẫn không tránh được ngu.y hi.ểm. Bởi vậy dù có đưa trẻ đi đến bất kỳ chỗ nào, điều quan trọng hơn hết là phải để mắt đến trẻ nhé các mẹ.

Bởi vì thứ nhất là trẻ nhỏ thì không ý thức được đâu là nơi ngu.y hi.ểm. Thứ hai là khi rơi vào tình huống khẩn cấp thế này, các bé cũng rất khó có kỹ năng để xử lý.

Không chỉ là nguy cơ bị suýt chìm, nhà banh còn là nơi chứa rất nhiều bụi bẩn, vi khuẩn, vi trù.ng gây đe dọa tính mạng con người. Theo một nghiên cứu của các chuyên gia đến từ Đại học Bắc Georgia, nhà banh có chứa tới 9 loại vi tr.ùng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có cả nhiễm trù.ng máu, viêm màng não và viêm phổi.

Tác giả nghiên cứu còn cho biết nhà banh thường bị nôn mửa, nhiễm bẩn, có ph.ân hoặc nước tiểu và đây chính là điều kiện gây ô nhiễm vi khuẩn.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X