Điều hòa không có lỗi, chính 4 kiểu dùng sai lầm của bố mẹ mới khiến con viêm phổi, méo miệng

Thế nhưng mình vừa vào mạng lướt một vòng, thấy có nhiều trường hợp dùng điều hòa không đúng cách có thể gây nguy hại cho sức khỏe, thậm chí có thể liệt mặt, đột tử đấy các mẹ ạ. Vậy nên dùng điều hòa trong mùa hè các mẹ không nên quá lạm dụng

Thế nhưng mình vừa vào mạng lướt một vòng, thấy có nhiều trường hợp dùng điều hòa không đúng cách có thể gây nguy hại cho sức khỏe, thậm chí có thể liệt mặt, đột tử đấy các mẹ ạ. Vậy nên dùng điều hòa trong mùa hè các mẹ không nên quá lạm dụng nha, nhất là với trẻ con càng phải chú ý.

Con viêm phổi, méo mặt vì dùng điều hòa không đúng cách

Do thời tiết khá nóng nực, nhà anh D. (Quảng Ngãi) thường xuyên dùng điều hòa và để nhiệt độ khoảng 20-22 độ.

Tuy nhiên, một hôm ngủ dậy, anh D. phát hiện con gái anh là Phạm Mỹ D. 26 tháng tuổi bị liệt một bên mặt, nên được gia đình đưa vào viện khám thì bác sĩ kết luận bé bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do nằm ở trong phòng lạnh quá lâu.

Một trường hợp khác là cháu Quách Thị Thu H. (ở Quốc Oai, Hà Nội) có hiện tượng cười bị méo mồm sau khi ngủ trưa trong phòng điều hòa.

Sau đó 1 tiếng thấy con có nhiều biểu hiện lạ khác như rơi vãi nhiều khi ăn, mắt không nhắm được kín, nói ngọng kiểu ú ớ, nên được đưa vào viện khám và được các bác sĩ chẩn đoán bé bị liệt dây thần kinh số 7 do nằm điều hòa quá lạnh.

Những nguy cơ có thể gặp phải khi nằm điều hòa không đúng cách

Bật điều hòa cả đêm

Trong cuộc sống hiện đại, điều hòa được xem là thiết bị “cứu tinh” cho cho các gia đình khi thời tiết nắng nóng, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ.

Tuy nhiên việc lạm dụng, mở điều hòa suốt đêm với suy nghĩ giúp cho giấc ngủ ngon hơn là một điều không hoàn toàn tốt chút nào, bởi lẽ điều hòa cũng có những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe như:

Gây viêm họng, viêm phế quản nhất là với trẻ nhỏ; Gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa; Làm suy giảm đề kháng; Gây ảnh hưởng đến tim mạch và khiến cơ thể mệt mỏi…

8 sai lầm sử dụng điều hòa nguy hại sức khỏe của trẻ

Để nhiệt độ quá thấp

Về việc trẻ nằm điều hòa có tác hại như thế nào, bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM cho biết, nếu cha mẹ sử dụng điều hòa với nhiều độ quá thấp suốt cả đêm sẽ gây cho bé nguy cơ dẫn tới cảm lạnh, suy yếu sức đề kháng dẫn tới những biến chứng ngu.y hi.ểm.

Đặc biệt, quá trình này sẽ diễn ra âm thầm trong giấc ngủ của trẻ và thực sự phát bệnh vào ngày hôm sau khi trẻ tỉnh dậy.

Thay đổi nhiệt độ đột ngột

Ngoài ra, thói quen chạy vội vào phòng có điều hòa mát lạnh ngay khi đi ngoài trời nắng nóng cao điểm hoặc ngược lại, có thể dẫn đến sốc nhiệt, nguy cơ đ.ột qu.ỵ cực cao. Nguyên nhân là do cơ thể chưa kịp thích nghi với nhiệt độ phòng hoặc ngoài trời, nhất là khi di chuyển từ một chỗ quá nóng sang một nơi quá lạnh và ngược lại.

Gió điều hòa thổi vào người

Trong khi đó, bác sĩ Đoàn thông tin thêm, hệ hô hấp của trẻ nhỏ còn rất nhạy cảm. Nếu quạt gió của điều hòa thổi thẳng vào mặt, vào đầu, bé có cơ địa yếu sẽ rất dễ mắc những bệnh về đường hô hấp như dị ứng đường hô hấp, viêm mũi, viêm phế quản, viêm phổi, đau họng.

Những triệu chứng phổ biến của bé là ho, sốt, ngạt mũi… có thể xuất hiện sau khi nằm điều hòa trong thời gian lâu.

Do vậy, các chuyên gia cảnh báo, sau khi nằm điều hòa, nếu thấy một bên mặt hơi cứng khác thường, soi gương thấy một bên bị xệ xuống, miệng méo, mắt bên bệnh không thể nhắm kín và có nước mắt chảy ra… thì hãy đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh để thăm khám, tìm rõ nguyên nhân do nằm điều hòa lạnh hay do bệnh lý gây ra, chẳng hạn như: Chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não, u não…

Chuyên gia chỉ dẫn cách dùng điều hòa không gây hại

Để tránh sốc nhiệt đột ngột khi nằm điều hoà, TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng cấp cứu tổng hợp, khoa Cấp cứu, BV Bạch Mai khuyến cáo, ngay khi vừa đi ngoài nắng về, không vào ngay phòng điều hòa ngay. Cần ngồi quạt, mở cửa phòng để cơ thể mát từ từ trước khi bước vào phòng lạnh.

Tương tự, khi ra khỏi phòng điều hòa, không đột ngột bước ra ngoài ngay, cần nâng dần nhiệt độ, sau đó bước ra từ từ để cơ thể thích ứng dần với nền nhiệt bên ngoài.

Ngoài ra, không nên để nhiệt độ điều hoà quá thấp, tối đa không chênh quá 10 độ so với nhiệt độ thực, mức tối ưu nên từ 25-28 độ C kèm theo quạt thông gió trong phòng.

BÀI LIÊN QUAN
X