Con ‘ho như cuốc kêu’ cũng khỏi trong vài ngày với bài thuốc đơn giản mà hiệu quả của mẹ Nam Định

Không có bất cứ đứa trẻ nào lớn lên mà không trải qua những trận ốm, cũng như không thể có sức đề kháng đủ mạnh để vượt qua sự khắc nghiệt của tác động bên ngoài. Nhưng quan trọng hơn chính là người làm mẹ biết chọn cho con mình phương pháp chăm sóc,

Không có bất cứ đứa trẻ nào lớn lên mà không trải qua những trận ốm, cũng như không thể có sức đề kháng đủ mạnh để vượt qua sự khắc nghiệt của tác động bên ngoài. Nhưng quan trọng hơn chính là người làm mẹ biết chọn cho con mình phương pháp chăm sóc, tăng sức đề kháng thế nào là tốt nhất.

Cũng đối diện với vấn đề này, chị Uyên chia sẻ: “Tôi ưu tiên lựa chọn những bài thuốc tự nhiên để tăng sức đề kháng mỗi khi con bệnh tật. Về kháng sinh tất nhiên sẽ không tránh được, nhưng tôi chỉ hạn chế thôi. Tôi có đọc thông tin về việc trong tương lai, tình trạng kháng lại kháng sinh có nguy cơ xảy ra rất nguy hiểm, vì vậy trong khả năng có thể, tôi luôn cố gắng hạn chế”. 

Chị Uyên và bé Natra

Lần đầu làm mẹ, cũng như bao người khác, chị Uyên không có nhiều kinh nghiệm lắm về việc chăm con, đặc biệt là cách chữa bệnh cho bé. Kiến thức mà chị có được ngày hôm nay chính là nhờ sự chịu khó tìm tòi trên mạng và tham khảo tất cả các ý kiến của những người lớn tuổi mách cho. Chị Uyên bảo, bé Natra trộm vía ăn ngủ rất tốt, duy chỉ có vấn đề về đường hô hấp nên mỗi khi trở lạnh hay thay đổi thời tiết là bé viêm họng, ho liên miên, có những đợt dùng kháng sinh kéo dài mà gầy rộc cả người.

Thương con, chị chịu khó làm theo cả chục bài thuốc nhưng chỉ có tác dụng rất ngắn, vì có lẽ cơ địa của bé Natra không hợp. Cuối cùng chị cũng tìm được bài thuốc với nguyên liệu từ lê, mật ong và tỏi, trị dứt điểm nhanh chóng cơn ho cho con chỉ trong mộ vài lần uống, dù trước đó bé Natra đang ho như cuốc kêu hàng đêm.

Cụ thể về nguyên liệu và cách làm được chị Uyên chia sẻ như sau: 

Nguyên liệu:

Lê Hàn Quốc: Một quả, có thể mua ở các hệ thống siêu thị trên cả nước, tuyệt đối không nên mua ngoài chợ vì chất lượng đôi khi không được đảm bảo. Tóm lại, các mẹ hãy mua ở địa chỉ tin cậy để bài thuốc được phát huy tác dụng hơn.

– Gừng: Một nhánh nhỏ hoặc vừa (thông thường với nửa quả lê thì dùng khoảng 6-8 lát gừng thái mỏng).

– Tỏi: 1-2 tép (Một nửa quả lê thì khoảng 1-2 tép tỏi). Nếu con bị sổ mũi viêm mũi thì dùng tỏi, không thì không cần.

– Mật ong: Đổ sao cho vừa ngấm hết các miếng lê, phần mật dư ra ngập 1/3 phần lê. Mật ong nên mua mật ong đảm bảo có nguồn gốc tự nhiên nhất.

– Với bé 6 tháng – 1 tuổi thay mật ong bằng 2-3 thìa cafe đường phèn.

Cách làm:

– Gọt vỏ lê, bổ thành từng miếng nhỏ để lê dễ ngấm mật ong và thảo dược. Cho lê vào bát sứ.

– Gừng gọt vỏ, thái sợi/dập nhỏ nhỏ ra, thái lát mỏng cũng đều được.

– Tỏi thái lát mỏng.

– Trộn lê chung với gừng, tỏi, đường phèn/mật ong rồi đem hấp cách thủy.

– Để lửa to đến sôi, sau đó vặn lửa nhỏ, đậy nắp nồi lê và đun trong 30p.

– Khi lê đạt, các mẹ mở vung nồi luôn (tránh đậy sẽ làm nát với nhũn lê) sẽ thấy lê trong bát vàng ươm màu mật ong, thơm nồng mùi gừng tỏi và có vị thanh ngọt của lê. Miếng lê mềm, tất cả các nguyên liệu đều ra nước và hòa tan vào nhau, các mẹ dùng đũa đảo đều, sẽ thấy phần nước cao ngập hết lê, có mùi thơm thảo dược rất dễ chịu.

Bé Natra rất ít khi đau ốm vặt nhờ có sức đề kháng tốt

Liều lượng cho bé ăn sẽ phụ thuộc theo từng độ tuổi như sau:

– Ngày cho bé ăn 2-3 lần

– Bé dưới 1 tuổi nếu con không ăn thì cho cho uống nước 2-3ml/lần

– Bé 1-3 tuổi: uống 5ml / lần, khuyến khích cho con ăn luôn vì ăn cả lê cực kỳ tốt.

– Bé trên 3 tuổi: 10ml/ lần, tức là nếu hấp nửa quả lê Hàn Quốc sẽ đủ cho con uống 3 lần trong ngày là được. Các mẹ nên làm hằng ngày chứ không làm để trữ lại.

Bên cạnh đó, chị Uyên cũng chia sẻ rằng, bài thuốc này rất phù hợp với các chứng ho lâu, ho ở trẻ nhỏ, cả ho khan và ho đờm. Nếu ho khan các mẹ nên tăng lượng lê lên, trong khi ho đờm thì nên tăng lượng gừng. Ngoài ra, những vị thuốc tự nhiên thường sẽ không có tác dụng nhanh chóng như kháng sinh nên các mẹ hãy thật kiên trì để con khỏi bệnh một cách an toàn nhất.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X