Con dâu mang bầu lần đầu, gặp nguy kịch nhà chồng nhẫn tâm “chọn cháu”

Mang thai là sự kiện hạnh phúc của đời người nhưng người phụ nữ cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro, bởi lẽ một khi điều không may xảy ra có thể cướp đi mạng sống của cả mẹ lẫn con. Mới đây, bác sĩ phẫu thuật họ Tiêu ở Trung Quốc đã chia sẻ một

Mang thai là sự kiện hạnh phúc của đời người nhưng người phụ nữ cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro, bởi lẽ một khi điều không may xảy ra có thể cướp đi mạng sống của cả mẹ lẫn con. Mới đây, bác sĩ phẫu thuật họ Tiêu ở Trung Quốc đã chia sẻ một câu chuyện buồn mà chị từng gặp. Đó là một thai phụ bị bệnh tim, nguy hiểm đến tính mạng nhưng không ngờ chồng và gia đình chồng lại quyết định cứu con dẫn đến cái kết đau lòng.

Nữ bác sĩ cho biết, thai phụ này tên Thanh Thanh, hiếm muộn đã nhiều năm và 45 tuổi mới mang thai đứa con đầu lòng. Không chỉ mang bầu khi tuổi đã lớn, chị Thanh còn bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Trước đây, chị vốn đã yếu ớt, từ khi mang thai lại càng thường xuyên gặp các dấu hiệu như tức ngực, khó thở. Tình trạng này ngày càng trầm trọng hơn ở tháng thứ 5 thai kỳ khiến chị gần như kiệt sức, phải nhập viện theo dõi.

Con dâu 45 tuổi mới bầu lần đầu, rơi vào nguy kịch nhà chồng nhẫn tâm amp;#34;chọn cháuamp;#34; - 1

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đưa ra lời khuyên nên chấm dứt thai kỳ vì cơ thể chị Thanh không thể chịu nổi. Các bác sĩ cho biết khi mang thai, trái tim của người mẹ sẽ phải hoạt động với công suất lớn hơn để đẩy máu đến nuôi thai. Chị Thanh sẽ rất khó vượt qua 9 tháng thai kỳ. Thêm vào đó, chị còn bị chứng tăng huyết áp phổi nên nếu may mắn mang thai được đủ tháng thì việc sinh nở cũng rất nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng.

Tuy nhiên bất chấp khuyến cáo của bác sĩ, chồng và gia đình chồng chị không đồng ý ký giấy phẫu thuật, nhất định muốn giữ lại cái thai. Họ cho biết đã phải chờ đứa cháu này rất lâu nên không thể từ bỏ được. Chồng chị Thanh thậm chí còn gây áp lực với chị rằng nếu bỏ con thì hai người sẽ ly hôn. “Chắc chắn là chọn con”, người chồng khẳng định chắc nịch khi được bác sĩ hỏi.

Chị Thanh vốn không làm ra kinh tế, nghĩ rằng mình đã 45 tuổi lại có bệnh nên nếu ly hôn sẽ rất khó kiếm người chăm sóc. Vậy là dù rất mệt và sợ nhưng chị vẫn cố gắng tiếp tục mang thai. Những ngày tháng sau đó, chị gần như chỉ nằm trên giường và phải dùng thuốc trợ tim liên tục với mong muốn giữ mạng cũng như mang thai càng lâu càng tốt. Chồng chị cũng túc trực ở bên chăm sóc. Anh này còn động viên chị Thanh rằng đã lên mạng đọc nhiều trường hợp mẹ bị bệnh tim vẫn sinh con thành công nên chị không phải lo.

Tuy nhiên đến tháng thứ 7, cơ thể chị không chịu được nữa. Sau một cơn đau tim, chị Thanh đã trút hơi thở cuối cùng. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành mổ lấy lại với mong muốn cứu đứa bé. Em bé mới hơn 7 tháng, rất nhỏ và chưa phát triển hoàn thiện nên sau khi được lấy ra vài tiếng thì cũng không qua khỏi. Lúc này, chồng chị Thanh mới bần thần ôm đầu hối hận. Anh không ngờ sự cố chấp của mình cuối cùng lại lấy đi tính mạng của cả vợ và con.

Cắt áo bệnh nhân để cấp cứu, bác sĩ bị đòi bồi thường 5 triệu đồng

Những trường hợp không nên giữ thai

Có những trường hợp xuất hiện bất thường ở thai phụ hoặc đến từ thai nhi trong suốt thai kỳ đã được chính các bác sĩ chỉ định tốt nhất là không nên giữ thai để đảm bảo an toàn cho người mẹ và tránh những hậu quả không đáng có cho đứa bé nếu sinh ra đời.

– Trường hợp nghén dữ dội, kéo dài kèm theo ra máu.

– Trường hợp thai phụ nhiễm bệnh nặng, không thể tiếp tục thai kỳ: đó là các bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của mẹ và bé, chẳng hạn như bệnh tim nặng, bệnh lao đang tiến triển, basedow nặng, ung thư đang điều trị bằng tia xạ, AIDS giai đoạn cuối.

– Thai nhi bị khuyết tật, dị tật bẩm sinh: có thể kể đến các khuyết tật, dị tật bẩm sinh như khuyết tật ống thần kinh, khuyết tật lồng ngực và khớp, gai đôi cột sống; nghiêm trọng hơn là khuyết tật tim, điếc, mù, chậm phát triển trí tuệ.

– Thai quá yếu do bị chấn động mạnh: rơi vào trường hợp thai phụ bị tai nạn, trượt ngã hay bị “shock” mạnh về tâm lý do gặp chuyện đau buồn, tang thương… gây động đến thai nhi.

– Thai đã chết lưu trong tử cung.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X