Chỉ với 100 nghìn, chồng làm điều hòa tự chế cho vợ con luôn mát lạnh giữa trời nóng 40 độ

Mấy tháng nghỉ dịch chẳng có tiền mà sắm thêm nên 2 vợ chồng đành nhường phòng có điều hòa cho các con nằm. Chẳng biết chồng em nghe ai mách hay đọc được ở đâu mà hôm qua lại thấy lôi 1 đống đồ nghề về bảo “làm điều hòa tự chế, hết có

Mấy tháng nghỉ dịch chẳng có tiền mà sắm thêm nên 2 vợ chồng đành nhường phòng có điều hòa cho các con nằm. Chẳng biết chồng em nghe ai mách hay đọc được ở đâu mà hôm qua lại thấy lôi 1 đống đồ nghề về bảo “làm điều hòa tự chế, hết có 100 nghìn thôi”.

Em bán tín bán nghi nhưng dùng thử thành quả của lão sau khi làm xong thì công nhận là mát thật; đêm đó ngủ ngon hơn hẳn.

Cách làm điều hòa tự chế (Hình minh họa – Nguồn internet)

Những vật dụng cần chuẩn bị

– 1 thùng xốp hoặc thùng nhựa cỡ vừa

– 1 quạt điện mini

– 1 đoạn ống nhựa hình chữ L ngắn

– Đá lạnh

– Băng dính, dao, keo dán, bút

Các bước làm

Bước 1: Đặt lồng quạt điện lên nắp thùng xốp để ướm (vị trí nằm ở bên phải); sau đó lấy bút vẽ một vòng tròn quanh lồng quạt để định vị.

Bước 2: Sử dụng dao rọc giấy cắt theo đúng đường bút vẽ, làm cẩn thận để nắp thùng không bị vỡ.

Bước 3: Ướm một đầu đoạn ống nhựa lên trên nắp thùng (vị trí ở bên trái) rồi lại dùng bút màu để tô vòng quanh và lấy dao cắt.

(Hình minh họa – Nguồn internet)

Bước 4: Đặt lồng quạt úp vào nắp thùng rồi lấy keo để dán cố định lại.

Bước 5: Đặt 1 đầu ống nhựa vào trong thùng còn 1 đầu hướng ra ngoài và song song với nắp thùng.

(Hình minh họa – Nguồn internet)

Bước 6: Cho đá vào trong thùng, đậy kín nắp lại và dán băng dính xung quanh thùng để tạo độ chắc chắn.

(Hình minh họa – Nguồn internet)

Bước 7: Bật quạt lên các mẹ sẽ thấy hơi lạnh từ đá trong thùng phả ra qua đường ống nhựa giúp không gian xung quanh giảm độ nóng nhanh chóng.

Lưu ý: Nếu muốn đá tan lâu hơn, các mẹ có thể thêm chút muối hạt. Muối làm tăng hoạt tính của nước để đá lạnh lâu tan hơn.

BÀI LIÊN QUAN
X