Chênh lệch lý tưởng độ tuổi con đầu và con thứ, mẹ yên tâm sinh thêm em, không e sợ con bị tủi thân

Một số mẹ cho rằng không nên sinh con thứ 2 để tập trung hết cho đứa con duy nhất của mình, kinh tế gia đình cũng ổn định, con nhận được những thứ tốt nhất. Nhưng có những mẹ vẫn muốn sinh con thứ 2 để con có anh có em. Tuy nhiên không

Một số mẹ cho rằng không nên sinh con thứ 2 để tập trung hết cho đứa con duy nhất của mình, kinh tế gia đình cũng ổn định, con nhận được những thứ tốt nhất. Nhưng có những mẹ vẫn muốn sinh con thứ 2 để con có anh có em.

Tuy nhiên không phải các mẹ cứ muốn sinh con thứ 2 là sinh nhé. Đã từng có mẹ tâm sự rằng bản thân cảm thấy có lỗi với con lớn vì bầu em nhỏ quá sớm, đến nỗi con chỉ mới hơn 1 tuổi, thèm mẹ bế, mẹ ôm mà không được.

Vì vậy mẹ muốn sinh thêm con phải xem bé đầu đủ lớn chưa, tự chăm sóc bản thân được chưa? Bé đầu có thể chấp nhận đứa em của mình không hay sẽ nảy sinh chán ghét, ganh tị? Chính mẹ đã sẵn sàng sinh con chưa, đủ sức chăm sóc cả 2 con không?

Vậy con đầu nên cách con thứ 2 bao nhiêu tuổi để gia đình hạnh phúc, mẹ yên tâm sinh thêm em mà không sợ ảnh hưởng đến con lớn?

Độ tuổi của con đầu lòng và con thứ 2 nên cách nhau bao nhiêu?

Từ khi lọt lòng đến khoảng 2 – 3 tuổi, trẻ nhỏ thường quen với việc “sở hữu” tình thương, được cả nhà quay quanh yêu thương, chăm sóc. Lúc này, nếu có em sẽ cảm thấy khó chấp nhận. Một số bé sẽ thấy tổn thương vì cảm thấy mẹ không yêu mình nữa, số khác phát sinh những hành động gay gắt, cục tính.

Vì sao cách chúng ta nói chuyện với trẻ nhỏ là rất quan trọng - BBC News Tiếng Việt

Thêm nữa bé đầu nếu còn quá nhỏ, chỉ mới 1 – 2 tuổi, chưa tự chăm sóc được bản thân, vẫn luôn bám lấy mẹ thì rất khó để có thêm em. Việc sinh con thứ 2 lúc này đồng nghĩa với việc con lớn sẽ bị thiếu đi sự chăm sóc, tội con lắm.

Vì vậy, các mẹ nên sinh con thứ 2 khi con đầu từ 3 tuổi trở lên. Ở độ tuổi này bé đã có ý thức trách nhiệm nhất định, biết được mình là anh, chị và có thể đón nhận em bé nhỏ.

Khi bé khoảng 3 tuổi, con đã đi mẫu giáo hoặc chuẩn bị đi mẫu giáo, con sẽ cảm thấy em như một người bạn gần bằng tuổi như mình và thích chơi với em hơn. 3 tuổi được xem là khoảng thời gian lý tưởng để con có thêm em chính vì những lý do này.

Được gì khi bỏ phạt sinh con thứ 3?

Những vấn đề khác cần lưu ý khi sinh con thứ 2

Sức khỏe của mẹ

Ngoài việc suy nghĩ cho con đầu, muốn sinh con thứ 2 mẹ cũng cần xem xét sức khỏe của mình, đã kịp hồi phục sau lần sinh trước chưa. Các chuyên gia khuyến cáo rằng mẹ nên sinh con thứ 2 ít nhất sau 18 tháng sinh lần đầu.

Vì cơ thể không thể hồi phục hoàn toàn sau một thời gian ngắn nên nếu mẹ mang thai quá cận nhau thì khả năng sinh non và sảy thai sẽ tăng lên rất nhiều do tử cung mẹ còn quá yếu.

Có nên cho con học chữ trước khi vào lớp 1 | Sun Life Việt Nam

Độ tuổi của mẹ

Việc sinh con thứ 2 cũng cần xem độ tuổi của mẹ bởi chúng ta đều biết phụ nữ qua 35 tuổi sẽ dễ gặp nhiều biến chứng thai kỳ. Vì vậy, đừng vì quá ham con mà mẹ cố sinh khi đã quá lớn tuổi, sẽ ảnh hưởng cả mẹ lẫn con. Bé lớn cũng không được chăm sóc đầy đủ.

Chênh lệch tuổi con đầu và con thứ trên 3 năm là cần thiết để mẹ có thể chăm sóc các con đầy đủ, con lớn không tủi thân, thiệt thòi, cả gia đình hạnh phúc.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X