Cháu 12 tháng ngã u đầu, bà bảo không sao, 4 ngày sau bác sĩ hết đường cứu chữa

Những tai nạn như vậy xảy ra rất nhiều ở trẻ và phần lớn cha mẹ đều chủ quan cho rằng trẻ chỉ bị tổn thương phần mềm. Nhưng điều đó hoàn toàn không chắc chắn. Như trường hợp đứa con 1 tuổi của chị Châu. Người mẹ chỉ lơ là con trong tích tắc

Những tai nạn như vậy xảy ra rất nhiều ở trẻ và phần lớn cha mẹ đều chủ quan cho rằng trẻ chỉ bị tổn thương phần mềm. Nhưng điều đó hoàn toàn không chắc chắn.

Như trường hợp đứa con 1 tuổi của chị Châu. Người mẹ chỉ lơ là con trong tích tắc mà bé đã ngã từ giường xuống đất dẫn đến 𝚝𝚑𝚒ệ𝚝 𝚖ạ𝚗𝚐. Điều đáng trách là khi bé vừa ngã, bà của bé bảo rằng đây là chuyện bình thường không sao, nên chị Châu cũng chủ quan không đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

Hậu quả là sau đó 4 ngày, bé có những biểu hiện rất khác bình thường như bé cứ khóc hoài, khó kiểm soát cảm xúc hành vi. Chị Châu vội vàng đưa con đến bệnh viện thì bác sĩ lắc đầu: “Sao không đưa con đến khám từ sớm”.

Thế là một thiên thần nhỏ đã ra đi khi chỉ vừa tròn 1 tuổi, chị Châu, người mẹ 28 tuổi sống ở Giang Tô, Trung Quốc, đau đớn đến tận cùng, vừa tiếc thương con nhỏ vừa trách bản thân đã quá chủ quan.

Các bác sĩ cho biết, đứa trẻ bị xuất huyết nội sọ nhưng do gia đình không đưa em đến bệnh viện sớm nên đã bỏ qua giai đoạn vàng có thể cứu chữa. Vì vậy, khi trẻ bị ngã từ trên giường xuống đất, cha mẹ cần phải làm những việc sau đây:

1. Đừng bế trẻ lên ngay lập tức

Trước tiên, hãy quan sát trẻ và nơi đứa trẻ ngã. Hiện trạng lúc đó như thế nào, kiểm tra xem liệu trẻ những thương tích phần mềm hoặc gãy xương ở đâu không, trẻ có khóc không, khóc nhiều hay ít… Sau đó mới bế trẻ lên.

2. Nếu trẻ bị u trên đầu, đừng chà xát cục u bằng tay

Đây là hành động theo thói quen của nhiều bậc phụ huynh, và đồng thời để an ủi trẻ là “không sao, không sao đâu con”. Nhưng thực tế, nếu có một khối máu tụ trên đầu của trẻ, mẹ nên đưa ngay con đến bệnh viện để được thăm khám kỹ càng.

3. Hãy cẩn thận quan sát phản ứng của trẻ trong vòng 1 hoặc 2 ngày

Quan sát trạng thái tinh thần, tâm trạng, chuyển động và hành vi của trẻ nhiều nhất 2 ngày sau tai nạn. Nếu có các biểu hiện như buồn ngủ, ngủ nhiều hơn bình thường, nôn mửa, 𝚌𝚑ả𝚢 𝚖á𝚞 𝚝𝚊𝚒 và mũi, cha mẹ hãy lập tức đưa con đến bệnh viện để kiểm tra.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X