BS Nhi khoa khuyến cáo: 3 điều không nên làm khi bé bị sốt

Các bé nhỏ lại hay sốt, cái triệu chứng này mà lơ mơ là nguy hiểm lắm đó. Nhiều khi nghe ông bà hướng dẫn hoặc ai đó chỉ cho mà cứ theo thói quen là con sốt phải đắp chăn, mặc nhiều quần áo ắm cho con, tắm lạnh cho con, thậm chí là

Các bé nhỏ lại hay sốt, cái triệu chứng này mà lơ mơ là nguy hiểm lắm đó. Nhiều khi nghe ông bà hướng dẫn hoặc ai đó chỉ cho mà cứ theo thói quen là con sốt phải đắp chăn, mặc nhiều quần áo ắm cho con, tắm lạnh cho con, thậm chí là có nhiều mẹ con sốt nhẹ là bế ngay đến trạm y tế nữa chứ. Nhưng hóa ra mấy cách đó sai bét nhè. Thiệt là em cũng “gà mờ” lắm, may sao đọc được thông tin hữu ích trên trangasiaone về 3 điều mà bác sĩ nhi không cho làm khi bé sốt được. Các mẹ cùng tham khảo nè.

Ảnh: Wikihow.mom

Nhanh chóng cho con uống thuốc hạ sốt

Khi bé bị sốt nhẹ (37,6 độ C đến 37,9 độ C) không hẳn là điều xấu. Đó là cách cơ thể chống lại tình trạng nhiễm trùng. Chính vì vậy, chuyên gia khuyên mẹ không nên vội vàng đưa con đến viện nếu sốt nhẹ.

Bác sĩ Dawn Lim, bác sĩ tư vấn nhi khoa tại Phòng khám Kinder tại Trung tâm y tế Paragon giải thích thêm:”Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn giảm sốt nhiều, có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để khỏi bệnh”.

Thay vào đó, bác sĩ Lim khuyên mẹ hãy làm điều này: Khi bé bị sốt nhẹ, nhiệt độ cơ thể dưới 38 độ C, mẹ hãy cho bé tắm bọt biển ở nhiệt độ phòng thích hợp.

Bác sĩ Lim nói, nếu nhiệt độ cơ thể vẫn tăng, mẹ hãy cho bé uốngparacetamol. Nếu uống paracetamol không giúp ích được gì và nhiệt độ cơ thể vẫn tiếp tục tăng, mẹ có thể xem xét cho bé uống một liều ibuprofen nếu bé không bị dị ứng với ibuprofen.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh thêm: Đừng chỉ nhìn vào chỉ số trên nhiệt kế. Điều quan trọng là phải nhìn vào đứa trẻ. Nếu trông con không khỏe, mẹ nên đứa bé đến gặp bác sĩ.”

Đắp chăn khi con sốt

Ảnh: Pixapay

Tại sao mẹ không nên làm điều đó? Bà Kang Phaik Gaik, một quản lý y tá cao cấp và tư vấn cho con bú tại Bệnh viện Mount Alvernia cho biết, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy hiệu quả của việc đắp chăn khi con bị sốt. Trên thực tế, đắp chăn cho bé có thể khiến cơn sốt của bé trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí còn đem lại tác dụng ngược, khiến nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao.

Điều mẹ nên làm: Bỏ đồ ngủ dài tay, áo ấm cho bé. Thay vào đó, mẹ hãy cho bé mặc những bộ quần áo mỏng, thoái mái, phòng ngủ thông thoáng, cửa sổ mở và có một chiếc quạt gió.

Ngoài ra, mẹ nên cho bé ăn các món lỏng, uống nhiều nước để tránh tình trạng mất nước, đảm bảo cơ thể luôn đủ nước.

Bác sĩ Natalie Epton, bác sĩ nhi khoa và sơ sinh cho biết, sẽ khó khăn hơn nhiều khi hạ sốt cho trẻ sơ sinh.

Tắm nước lạnh cho bé

Ảnh:wikihow.mom

Nghe có vẻ như là một giải pháp hợp lý khi bé sốt. Nhưng tại sao bác sĩ khuyên mẹ không nên làm điều này.

Tiến sĩ Epton khuyên các mẹ khi chăm sóc bé bị sốt không nên tắm nước lạnh cho bé. Bởi vì một khi cơ thể đột ngột tiếp xúc nhiệt độ thấp sẽ làm các mạch máu ở da bị tắc nghẽn, tác dụng giải nhiệt sẽ kém đi.”Mặc dù cơ thể bên ngoài của bé sẽ cảm thấy lạnh nhưng cơ thể bên trong vẫn sẽ nóng”, tiến sĩ Epton nói thêm.

Điều mẹ nên làm: Cho bé tắm bọt biển hoặc đặt bé vào bồn tắm chứa đầy nước ở nhiệt độ thích hợp. Mẹ nhớ phải chú ý kiểm tra nhiệt độ nước trước khi cho bé vào. Thông thường nhiệt độ thích hợp là 36,6 độ C.

Khi đánh bọt cho bé, mẹ nên chú ý đến vùng nách và vùng háng của bé. Sau khi tắm bé, mẹ phải nhanh lau khô người cho con.

Cứ sau 3-4 giờ thì kiểm tra nhiệt độ của bé. Mẹ hãy gọi bác sĩ nhi khoa nếu bé có các triệu chứng như bú kém, khó chịu, buồn ngủ, mệt mỏi, khó thở, nôn mửa, tiêu chảy và phát ban.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X