Bé 2 tuổi ngưng thở sau 2 ngày nằm viện vì bị hóc nghẹn bởi món xúc xích đứa trẻ nào cũng thích ăn

Hôm 12/11 vừa qua, tại nhà trẻ Mini Learners ở Radlett, Hertfordshire (Anh) đã xảy ra một vụ hóc nghẹn thức ăn khiến một bé gái 2 tuổi tử vong sau đó. Được biết vào giờ ăn trưa, bé gái Sadie đã bị nghẹn đến mức không thở được bởi một miếng xúc xích. Ngay

Hôm 12/11 vừa qua, tại nhà trẻ Mini Learners ở Radlett, Hertfordshire (Anh) đã xảy ra một vụ hóc nghẹn thức ăn khiến một bé gái 2 tuổi tử vong sau đó.

Được biết vào giờ ăn trưa, bé gái Sadie đã bị nghẹn đến mức không thở được bởi một miếng xúc xích. Ngay khi thấy học sinh bị nghẹn, nhà trường đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu và các nhân viên y tế đã đến đưa đứa trẻ đến bệnh viện St Mary. Nhưng đáng tiếc hai ngày sau, Sadie từ giã cõi đời.

Bé gái 2 tuổi tử vong sau 2 ngày nằm viện vì bị mắc nghẹn bởi món xúc xích quen thuộc - Ảnh 1.

Sadie xinh đẹp đã từ giã thế giới sau khi bị mắc nghẹn bởi một miếng xúc xích.

Quá đau buồn về cái chết đột ngột của con gái, cha mẹ Sadie, anh Darren Ruback và chị Claire Nicole, không còn có tâm trạng để gặp mọi người. Tất cả mọi thứ họ đều giao lại cho những người bạn giúp đỡ.

Thay mặt cho gia đình, những người bạn của cha mẹ Sadie “gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ và đội ngũ y tế đã tận tình cứu chữa và chăm sóc Sadie chu đáo trong suốt 2 ngày cô bé nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mặc dù nỗi đau của gia đình là quá lớn nhưng chúng tôi cũng vui mừng khi Sadie đã có thể giúp ích cho người khác bằng cách hiến các cơ quan quan trọng của mình để họ tiếp tục được sống”.

Bé gái 2 tuổi tử vong sau 2 ngày nằm viện vì bị mắc nghẹn bởi món xúc xích quen thuộc - Ảnh 2.

Nhà trẻ Mini Learners nằm bên trong một nhà thờ Do Thái – nơi Sadie đã theo học.

Những người bạn của gia đình Sadie cũng kêu gọi các trường nhà trẻ, mẫu giáo hãy loại bỏ xúc xích ra khỏi phần ăn dành cho trẻ em. Họ nói: “Xúc xích vốn nổi tiếng bởi hình thù kỳ dị với lớp da dai ở bên ngoài. Điều này khiến trẻ khó nhai hơn nên trẻ sẽ nuốt trọn và dễ bị mắc nghẹn. Chưa hết, quả nho cũng nên được nằm trong danh sách loại khỏi các thực phẩm dành cho trẻ em vì chúng tròn, trơn, trẻ em rất dễ vô tình bị mắc nghẹn khi ăn cả quả. Vì thế, chúng tôi kêu gọi các trường học không nên đưa xúc xích và nho cho trẻ ăn để tránh trường hợp có gia đình khác phải trải qua nỗi đau như của gia đình Sadie”.

Làm thế nào để bảo vệ trẻ khỏi tình trạng hóc nghẹn?

Hóc nghẹn dị vật, thức ăn là một trong những tai nạn thường gặp ở trẻ từ 1 – 5 tuổi, chỉ tình trạng có một vật nào đó đang mắc kẹt trong đường thở khiến bé không thể thở được. Nếu dị vật nhỏ, cơ thể của trẻ sẽ cố gắng ho để tống dị vật ra ngoài. Nhưng nếu đường thở bị tắc hoàn toàn và vật bị mắc kẹt không được đẩy ra ngoài thì sẽ khiến trẻ không thở được, dẫn đến tử vong.

Bé gái 2 tuổi tử vong sau 2 ngày nằm viện vì bị mắc nghẹn bởi món xúc xích quen thuộc - Ảnh 3.

Ngoài đồng xu, pin và đồ chơi nhỏ ra, các loại thức ăn có hình dạng tròn như xúc xích, nho, kẹo dẻo, đậu phộng, các loại hạt, bỏng ngô, hạt hướng dương, dưa hấu, kẹo cứng, trái cây khô… cũng là những nguyên nhân gây nghẹt thở phổ biến ở trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Do đó, khi cho trẻ ăn, cha mẹ và người chăm sóc cần giám sát không cho con đưa quá nhiều thức ăn vào miệng cùng một lúc. Đối với trẻ dưới 4 tuổi, không nên cho con ănnhững thức ăn có hình tròn, cứng, dính và khó nuốt như đậu phộng nguyên hạt, bỏng ngô, kẹo dẻo, nho khô, kẹo cứng, kẹo cao su và các loại hạt. Riêng nho, cà chua bi, quả mọng lớn như việt quất, xúc xích thì nên được cắt theo chiều dọc thành từng miếng nhỏ. Các loại rau cứng như cà rốt, cần tây thì nên được cắt nhỏ.

Bên cạnh đó, cha mẹ và người chăm sóc cần cho trẻ ngồi một chỗ trong khi ăn uống, Không được chạy nhảy, đi bộ, đi trên xe ô tô xe buýt hoặc xe đẩy trong khi ăn. Nếu con đang cười hoặc khóc thì nên đợi con bình tĩnh lại thì tiếp tục cho ăn. Cha mẹ cần dạy con ăn miếng nhỏ, nhai kỹ từ tốn để tránh nuốt vội vàng rồi bị mắc nghẹn.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X