6 việc nhà mẹ bầu dứt khoát không được làm kẻo bào thai suy dinh dưỡng, dị tật não

Nói thật, mỗi lần phải đứng rán nem, chả lá lốt hay băm thịt là em mỏi nhừ chân, cảm giác như muốn khụy xuống luôn vậy. Có lần em đang nấu thì thấy chóng mặt, đau đầu, con trong bụng cứ đạp loạn hết cả lên nên phải dừng tay ngồi nghỉ, khoảng 15

Nói thật, mỗi lần phải đứng rán nem, chả lá lốt hay băm thịt là em mỏi nhừ chân, cảm giác như muốn khụy xuống luôn vậy. Có lần em đang nấu thì thấy chóng mặt, đau đầu, con trong bụng cứ đạp loạn hết cả lên nên phải dừng tay ngồi nghỉ, khoảng 15 phút sau thì lại hồi người các mẹ ạ!

Em cũng thấy lo lo nên mới lên mạng tìm hiểu. Hóa ra, từ lâu rồi các bác sĩ đã khuyên bà bầu đừng đứng bếp nấu ăn và làm việc nhà! Bởi vì, đó là những công việc lặt vặt nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho thai nhi đấy ạ.

1. Đứng nấu ăn, vào bếp nhiều

Các mẹ biết không, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ rõ, việc bà bầu đứng lâu sẽ khiến em bé trong bụng không phát triển được. Cụ thể, trẻ sơ sinh có mẹ đứng nhiều giờ thường có chu vi vòng đầu nhỏ hơn 1cm (hay 3%) so với mức trung bình, mẹ đừng làm việc trên 25 giờ/tuần thì bé sinh ra nhẹ hơn con của các mẹ khác khoảng 140g đến 190g.

6 việc nhà mẹ bầu dứt khoát KHÔNG ĐƯỢC LÀM kẻo bào thai suy dinh ...

Hơn nữa, khi vào bếp nấu ăn, mẹ bầu còn phải đối mặt với những ngu.y hi.ểm khó lường khác, chẳng hạn như khăn lau bát, giẻ rửa bát và bồn rửa đều nằm trong danh sách những thứ bẩn nhất của ngôi nhà. Chúng là nơi cư ngụ của hàng tá vi khuẩn gây bệnh (Ở trong bồn rửa bát, vi khuẩn E.coli còn nhiều hơn trong bồn cầu sau khi đã xả nước).

Đặc biệt, trong thành phần của các loại khí đốt (nhu gas) sau khi cháy có thể sinh ra các chất khí đ.ộc như CO2, SO2, NO2, CO,…gây hại cho mẹ bầu và thai nhi.Ngoài ra, khi nấu nướng, khói dầu mỡ bốc lên sẽ chứa những chất như benzopyrene – có khả năng gây u.ng th.ư. Những khí đ.ộc và khói dầu mỡ này có thể thông qua hô hấp mà xâm nhập vào cơ thể thai phụ, đe dọa sự phát triển bình thường của em bé.

2. Cọ bồn cầu

Đây là việc làm cực kì nguy hiểm, mẹ bầu hãy đề nghị ông xã “thay ca” trong 9 tháng thai kì nhé! Thực ra các loại hóa chất như nước rửa chén, xịt phòng, sơn tường, nước tẩy rửa đều không tốt cho mẹ bầu nhưng nước cọ bồn cầu là ngu.y hi.ểm nhất! Nếu hít phải hoặc tiếp xúc da với các loại hóa chất này, mẹ bầu sẽ bị buồn nôn, chóng mặt, thậm chí là nhiễm đ.ộc dẫn đến dị dạng thai nhi.

Ngoài ra, mẹ cũng cần tránh xa những chỗ có sử dụng nước xịt kiến, gián nhé, đ.ộc hại lắm đấy!

3. Lau chùi cửa kính, quạt trần

Đây là các công việc nhà đòi hỏi phải leo trèo hoặc phải đứng trên ghế, điều này là tối kị đối với mẹ bầu. Khi mang thai, khả năng giữ thăng bằng của phụ nữ sẽ kém đi rất nhiều chuyện té ngã rất dễ xảy ra. Tốt nhất, các mẹ nên chế tối đa việc đứng trên bàn, ghế, thậm chí cả bậc cầu thang.

Bên cạnh đó các loại nước lau rửa kính cũng thường chứa lượng hóa chất vượt ngưỡng chịu đựng của bà bầu, có thể gây ra d.ị t.ật cho thai nhi nên các chị tuyệt đối phải tránh.

4. Quét dọn nhà cửa

Những thói quen mẹ bầu nên dừng lại nếu không muốn sinh con sớm

Việc này sẽ không ảnh hưởng gì nếu bạn chỉ quét dọn trong phạm vi hẹp, nhưng nếu nhà rộng, nhiều tầng hoặc có nhiều ngóc ngách, việc quét nhiều chính là nguyên nhân khiến cơn đau lưng trở nên nặng nề hơn, làm mẹ bầu mệt mỏi, ảnh hưởng đến sự hấp thụ dinh dưỡng của thai nhi.

Nếu bắt buộc phải làm việc này, bạn nhớ là thỉnh thoảng hãy nghỉ tay lại để nghỉ ngơi 5-10 phút trước khi tiếp tục hoặc có cảm giác kiệt sức thì nên dừng lại ngay nhé!

5. Giặt quần áo

Nếu bạn chỉ đổ quần áo vào lồng giặt và bấm máy thì không có gì để bàn. Tuy nhiên, nếu để mẹ bầu phải ngồi giặt quần áo bằng tay thì đó đúng là một sự “vô tâm” với thai nhi. Dù mẹ bầu ngồi trên ghế thì tư thế này cũng khiến em bé cảm thấy khó chịu, ngột ngạt, tăng thêm các cơn đau nhức xương khớp nên cần tuyệt đối tránh.

6. Hút bụi

Việc di chuyển chiếc máy hút bụi khắp nhà có thể khiến bà bầu kiệt sức. Đặc biệt, nên tránh tự mình thay bộ lọc của máy hút bụi bởi vì lông động vật, bào tử nấm mốc và bụi có thể gây kíc.h ứng cho mắt và phổi của mẹ bầu, gây ra hàng loạt các bệnh khó chữa trong thai kỳ.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X