5 bài thuốc dân gian trị ho cho trẻ, nặng đến mấy cũng khỏi chẳng cần dùng kháng sinh

1. Nước vo gạo + rau diếp cá Nước vo gạo đem kết hợp cùng rau diếp cá sẽ tạo ra 1 bài thuốc trị ho cho trẻ vô cùng hiệu quả. Cách làm rất đơn giản, đem rau diếp cá rửa sạch rồi giã hoặc xay nhuyễn. Trút nước vo gạo vào phần rau

1. Nước vo gạo + rau diếp cá

5 bài thuốc dân gian trị ho cho trẻ, nặng đến mấy cũng khỏi chẳng cần dùng kháng sinh 1

Nước vo gạo đem kết hợp cùng rau diếp cá sẽ tạo ra 1 bài thuốc trị ho cho trẻ vô cùng hiệu quả.

Cách làm rất đơn giản, đem rau diếp cá rửa sạch rồi giã hoặc xay nhuyễn.

Trút nước vo gạo vào phần rau vừa xay rồi trộn đều lên. Cho vào nồi sạch đun sôi khoảng 20 phút thì tắt bếp rồi lọc lấy phần nước cốt.

Cho trẻ uống hỗn hợp nước vo gạo và rau diếp cá khoảng 3 lần mỗi ngày. Nên uống sau khi ăn 1 tiếng đồng hồ để đạt hiệu quả như mong muốn.

Phương pháp chữa ho bằng rau diếp cá vừa an toàn, hiệu quả mà không lo có tác dụng phụ. Trong thời gian điều trị, các mẹ nên kiêng không cho bé ăn đồ tanh như tôm, cá hay thịt gà…

2. Húng chanh + đường phèn

5 bài thuốc dân gian trị ho cho trẻ, nặng đến mấy cũng khỏi chẳng cần dùng kháng sinh 2

Húng chanh là loại cây thuốc dân dã có trong vườn của nhiều gia đình. Húng chanh có vị hơi chua, the cay. Trong Đông y, người ta sử dụng lá húng chanh để điều trị ho, đờm, lợi phế và thông cổ.

Vào những ngày giao mùa, khi thấy bé có dấu hiệu ho, cảm cúm, các mẹ hoàn toàn có thể đem húng chanh thái nhỏ rồi thêm mật ong vào và hấp cách thủy.

Khi hấp xong chắt lấy phần nước để nguội rồi cho bé uống 2 lần mỗi ngày. Kiên trì thực hiện khoảng 2 ngày đến 1 tuần bệnh sẽ dứt.

3. Quất xanh hấp đường phèn

5 bài thuốc dân gian trị ho cho trẻ, nặng đến mấy cũng khỏi chẳng cần dùng kháng sinh 3

Quất luôn được xem là nguyên liệu trong các bài thuốc chữa bệnh liên quan đến đường hô hấp. Đem quất xanh hấp cùng đường phèn hoặcmật ong sẽ giúp trẻ nhanh khỏi ho, làm tiêu đờm mà không phải dùng thuốc.

Cách làm như sau, lấy 2 – 3 quả quất xanh rồi cắt ngang. Đem quất trộn với đường phèn hoặc mật ong rồi hấp cách thủy. Khi thấy quất đã chín, đem dầm cả vỏ, loại bỏ phần hạt sau đó cho trẻ uống.

4. Lá hẹ + đường phèn

5 bài thuốc dân gian trị ho cho trẻ, nặng đến mấy cũng khỏi chẳng cần dùng kháng sinh 4

Hẹ không chỉ dùng trong nấu nướng mà còn là cây thuốc hữu ích giúp trị ho cực kỳ hiệu quả.

Để có được bài thuốc trị ho từ lá hẹ ta làm như sau, lấy 5 – 10 lá hẹ rồi rửa sạch. Cho lá hẹ vào bát cùng 1 ít đường phèn sau đó đem hấp cách thủy.

Gạt bỏ phần lá rồi giữ lại nước cho bé uống. Mỗi lần sử dụng 2 – 3 thìa hẹ đường phèn là được. Kiên trì cho bé uống 2 lần mỗi ngày để trị dứt điểm chứng ho ngày lạnh.

5. Cây xương sông + hẹ

5 bài thuốc dân gian trị ho cho trẻ, nặng đến mấy cũng khỏi chẳng cần dùng kháng sinh 5

Không phải ai cũng biết, xương sông ngoài khả năng trị cảm, sốt thì còn có tác dụng làm tiêu đờm, khản tiếng, trị ho và viêm thanh quản.

Cách làm như sau, chọn lá xương sông non cùng lá hẹ đem rửa sạch rồi thái nhỏ.

Cho phần lá vừa sơ chế vào bát sạch rồi thêm chút đường và đem hấp cách thủy.

Lấy nước cho trẻ uống nhiều lần trong ngày. Phương pháp này cho hiệu quả chỉ sau vài ngày sử dụng.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X