3 điều mẹ càng lười thì con càng bản lĩnh và thành công hơn trong tương lai

Các nhà giáo dục học cho rằng, nếu người mẹ đặc biệt chăm chỉ và có năng lực, thì đứa trẻ nhất định sẽ lười biếng, bởi vì nó không có cơ hội để làm gì cả. Mẹ đã tính trước mọi việc và làm tất cả. Ngược lại, nếu mẹ đặc biệt lười biếng

Các nhà giáo dục học cho rằng, nếu người mẹ đặc biệt chăm chỉ và có năng lực, thì đứa trẻ nhất định sẽ lười biếng, bởi vì nó không có cơ hội để làm gì cả. Mẹ đã tính trước mọi việc và làm tất cả. Ngược lại, nếu mẹ đặc biệt lười biếng thì trẻ cần phải tự lực cánh sinh. Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều bà mẹ, họ luôn nghĩ rằng con mình còn quá nhỏ, chưa đủ suy nghĩ để làm mọi việc nên luôn đưa ra quyết định thay con.

Nhưng trên thực tế, việc rèn luyện sức khỏe, trí óc cần phải được thực hiện ngay từ khi còn nhỏ. Cứ thử tưởng tượng, nếu một đứa trẻ sống trong một môi trường tương đối tự lập ngay từ nhỏ, thì sau này chắc chắn trẻ sẽ phát triển các kỹ năng của mình, bởi vì môi trường sống mang lại cho trẻ điều này. Vì vậy, nếu thương con thì các bà mẹ nên xem xét lâu dài hơn là chỉ nhìn thấy những lợi ích ngắn ngủi trước mắt, đặc biệt là trong những vấn đề liên quan đến tương lai của con cái họ. Vì vậy, có 3 khía cạnh mẹ nên lười để con được phát triển toàn diện. Đó là:

1. Sắp xếp các vấn đề cá nhân của trẻ

Những gì thuộc về cá nhân con như mang giày, thay đồ, tự nhặt rác…, mẹ nên làm ngơ khi thấy con tự xoay sở. Đừng quá nóng vội mà tước đoạt cơ hội thực hành các kỹ năng sống cơ bản của trẻ. Bởi vì trong sự cố gắng, bất kể thất bại hay thành công thì trẻ đều có thể rút ra bài học cho mình, được học và được thử nhiều thứ. Ngay cả khi trẻ không có ý định chủ động, các bà mẹ cũng nên khuyến khích và hướng dẫn trẻ thử.

hình ảnh

Nếu cái gì mẹ cũng để con tự làm thì trẻ sẽ đạt được sự thỏa mãn về tâm lý khi làm mọi việc, và tất nhiên sự tự tin bên trong của trẻ sẽ dần lớn lên, sự phụ thuộc vào mẹ của trẻ sẽ giảm dần, cho đến khi cuối cùng chúng có thể ở tự xoay sở một mình. Trên thực tế, nhiều đứa trẻ không phải không muốn làm, mà chính các bà mẹ đã không cho chúng cơ hội.

2. Can thiệp vào không gian vui chơi

Thực tế, đứa trẻ nào cần một không gian riêng tư của mình. Bởi vì trong không gian đặc biệt ấy, bọn trẻ có thể thoải mái chơi đùa, kể cả đồ đạc cũng có thể bày biện thoải mái. Mẹ có thể thỏa thuận với con cái để trống một khu vực ở nhà cho con, nhưng ngoài khu vực đó ra thì trẻ không thể muốn làm gì làm. Trong không gian riêng tư của con, mẹ đừng xâm phạm hay cố gắng dọn dẹp, cho dù chướng mắt thế nào đi nữa. Cho trẻ một không gian cụ thể không chỉ có thể phát triển thói quen tự thu dọn mà còn cho trẻ hiểu tầm quan trọng của các quy tắc, và hiểu rằng một số quy tắc không thể bị phá vỡ từ khi còn nhỏ.

hình ảnh

3. Cằn nhằn

Hãy là một người mẹ lười biếng những lời cằn nhằn quát mắng, vì lúc nào cũng cằn nhằn bên tai con trẻ, suy cho cùng đã làm mất đi ý nghĩa giáo dục. Và việc mẹ cằn nhằn quá nhiều lần khiến trẻ không thể nghe lời, thậm chí ở một giai đoạn nổi loạn nào đó, chúng còn giả vờ không nghe.

Những bà mẹ "ghê gớm”, hay cằn nhằn sẽ có con thành công sớm hơn

Là người thân thiết và nương tựa của trẻ từ nhỏ, vị trí của người mẹ trong lòng con là không gì lay chuyển được, hoàn toàn vượt trội hơn các thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên trong một số vấn đề, hãy cố gắng trở thành một người mẹ lười biếng, để con được lớn và được trưởng thành.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X